Bí thư Thành ủy Vị Thanh - tỉnh Hậu Giang: Tôi kỳ vọng vào những quyết sách đổi mới mạnh mẽ của Đảng

16:15 14/12/2020

Sau khi Dự thảo các Văn kiện Đại hội Đảng XIII được công bố lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, nhiều hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo các Văn kiện đã diễn ra, thu hút sự quan tâm của báo chí và dư luận. Phóng viên Tạp chí DN&HN có cuộc trao đổi ngắn với ông Nguyễn Hữu Tình – UV.BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang về nội dung quan trọng này.

Ông Nguyễn Hữu Tình – UV.BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Vị Thanh

Ông Nguyễn Hữu Tình – UV BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Vị Thanh.

Xin chia sẽ quan điểm ông đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII về vấn đề kinh tế, doanh nghiệp ?

Qua nghiên cứu Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII, tôi nhận thấy định hướng phát triển đất nước 10 năm tới (2021 – 2030), tầm nhìn chiến lược đến năm 2045, đặc biệt là trong 05 năm tới, nước ta sẽ bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, hướng đến phát triển nền kinh tế số để phù hợp với sân chơi chung quốc tế.

Về kinh tế, tôi nghĩ chúng ta cần tập trung thảo luận làm như thế nào để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế 05 năm tới đã xác định, đó là “Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp”. Muốn vậy, cần quyết liệt và tích cực thay đổi cơ chế, chính sách trong phát triển kinh tế; nhanh chóng hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung một số luật chưa phù hợp, đang là điểm nghẽn; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thật sự thông thoáng, minh bạch trong phát triển kinh tế, để phù hợp với quá trình phát triển kinh tế thế giới, nhưng phải đúng hướng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Về doanh nghiệp, theo tôi được biết, trong điều kiện phát triển kinh tế số như hiện nay, doanh nghiệp ở Việt Nam (bao gồm doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tập đoàn lớn… ) có vị trí đặc biệt quan trọng của nền kinh tế, là bộ phận chủ yếu tạo ra tổng sản phẩm trong nước (GDP), góp góp phần giải phóng và phát triển sản xuất, huy động và phát huy nội lực phát triển kinh tế, tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội như tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo.

Trong giai đoạn tới, tôi nghĩ ta nên tiếp tục coi doanh nghiệp là đội quân chủ lực trong phát triển kinh tế và hội nhập. Doanh nghiệp sẽ cùng đồng hành, tìm kiếm cơ hội và kết nối, hợp tác thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, đóng góp quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của đất nước. Đảng và Chính phủ nên quan tâm hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn cơ chế, chính sách, nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đang phát triển như hiện nay, nghĩa là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục trong thành lập doanh nghiệp, trong huy động vốn, kêu gọi đầu tư; khuyến khích các doanh nghiệp, tập đoàn lớn hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa về vốn, ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ 4.0, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp…để tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp cùng phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế bền vững của đất nước.

Kỳ vọng của ông vào đường lối đổi mới của Đại hội XIII?

Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phúc tạp, khó lường; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới của đất nước đặt ra phải giải quyết.

Dự thảo các Văn kiện Đại hội được tiến hành công phu, nghiêm túc, khoa học, có 07 điểm mới. Do đó, Đại hội lần này tôi đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ của Ðảng để đất nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn.  

Xin cảm ơn ông !

Trần Hữu Lễ (t/h)