Thông thường trong cuộc sống hàng ngày, để giải quyết được vấn đề nào
đó. Chúng ta phải hiểu được bản chất của nó. Từ đó sẽ có phương pháp giải
quyết phù hợp, hiệu quả.
Trong việc làm sao để mặc đẹp cũng vậy. Chúng ta phải hiểu về bản thân
của chúng ta. Cụ thể là hiểu cơ thể mình có những ưu, nhược điểm gì; tính
cách của chúng ta phù hợp với gu một chút “cá tính” hay là thuần “thục
nữ”. Từ đó bạn sẽ định hình được chúng ta cần gì, cái gì hợp với chúng ta.
Giả dụ như bạn có một bờ vai với xương quai xanh đầy quyến rũ. Khi ấy,
ngại chi mà không diện những chiếc áo trễ vai để tôn lên vẻ đẹp vốn có của
mình. Còn nếu bạn có một đôi chân thon dài, sao lại không diện những
chiếc quần jeans ôm dài hay một chiếc váy ngắn đầy khêu gợi?

Thông thường trong cuộc sống hàng ngày, để giải quyết được vấn đề nào đó. Chúng ta phải hiểu được bản chất của nó. Từ đó sẽ có phương pháp giải quyết phù hợp, hiệu quả. 

Trong việc làm sao để mặc đẹp cũng vậy. Chúng ta phải hiểu về bản thân của chúng ta. Cụ thể là hiểu cơ thể mình có những ưu, nhược điểm gì; tính cách của chúng ta phù hợp với gu một chút “cá tính” hay là thuần “thục nữ”. Từ đó bạn sẽ định hình được chúng ta cần gì, cái gì hợp với chúng ta. Giả dụ như bạn có một bờ vai với xương quai xanh đầy quyến rũ. Khi ấy, ngại chi mà không diện những chiếc áo trễ vai để tôn lên vẻ đẹp vốn có của mình. Còn nếu bạn có một đôi chân thon dài, sao lại không diện những chiếc quần jeans ôm dài hay một chiếc váy ngắn đầy khêu gợi?

 

Ảnh minh họa
Việc xác định tone da của mình đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn
trang phục để tạo nên vẻ ngoài hoàn hảo. Nếu bạn sở hữu làn da sáng, hãy
cứ thoải mái diện bất cứ màu nào mình thích. Còn với nước da ngăm, váy
áo gam trung tính như be, kem, ghi hay pastel dịu nhẹ là phù hợp hơn cả.

Việc xác định tone da của mình đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn trang phục để tạo nên vẻ ngoài hoàn hảo. Nếu bạn sở hữu làn da sáng, hãy cứ thoải mái diện bất cứ màu nào mình thích. Còn với nước da ngăm, váy áo gam trung tính như be, kem, ghi hay pastel dịu nhẹ là phù hợp hơn cả...

Chỉ nên để lộ một phần thân thể nếu như bạn muốn khoe làn da với bộ váy
đẹp quyến rũ giống như của Angelina Jolie. Nếu bạn muốn để lộ một bên
vai thì phần dưới chân nên phủ kín. Còn nếu muốn xẻ phân chân đầm để
khoe chân thì nên phủ kín phần vai trần.

Chỉ nên để lộ một phần thân thể nếu như bạn muốn khoe làn da với bộ váy đẹp quyến rũ giống như của Angelina Jolie. Nếu bạn muốn để lộ một bên vai thì phần dưới chân nên phủ kín. Còn nếu muốn xẻ phân chân đầm để khoe chân thì nên phủ kín phần vai trần.

Trang phục cơ bản như áo sơmi, áo thun, quần jeans...là những món đồ nên
có tủ quần áo vì chúng sẽ không bao giờ lỗi thời và có thể kết hợp với hầu
hết các món đồ khác. Hiển nhiên xu hướng mới là điều không thể bỏ qua
nhưng bạn nên áp dụng sao cho phù hợp với phong cách thời trang riêng.
70% tủ quần áo của bạn nên là các thiết kế cơ bản và 30% còn lại là trang
phục mang xu hướng mới nhất. Sự kết hợp giữa một chiếc áo thun trắng
đơn giản và quần jeans ống rộng cùng áo khoác họa tiết caro dáng dài sẽ
giúp bạn hiện đại, thời trang hơn.

Trang phục cơ bản như áo sơmi, áo thun, quần jeans...là những món đồ nên có tủ quần áo vì chúng sẽ không bao giờ lỗi thời và có thể kết hợp với hầu hết các món đồ khác. Hiển nhiên xu hướng mới là điều không thể bỏ qua nhưng bạn nên áp dụng sao cho phù hợp với phong cách thời trang riêng.

70% tủ quần áo của bạn nên là các thiết kế cơ bản và 30% còn lại là trang phục mang xu hướng mới nhất. Sự kết hợp giữa một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần jeans ống rộng cùng áo khoác họa tiết caro dáng dài sẽ giúp bạn hiện đại, thời trang hơn.

Ảnh minh họa
Phụ nữ luôn có những món đồ “ruột” thể hiện được phong cách đặc trưng,
phù hợp tính chất công việc và tôn vóc dáng cũng như lợi thế của bản thân.
Chính những món đồ theo một xu hướng chủ đạo thường thấy sẽ giúp các
cô nàng định hình được cá tính riêng biệt của bản thân. Điều này giúp cho
không ai có thể lầm lẫn được bạn dù trong một đám đông khác. Hay người
hay gọi là “thương hiệu cá nhân”.

Phụ nữ luôn có những món đồ “ruột” thể hiện được phong cách đặc trưng, phù hợp tính chất công việc và tôn vóc dáng cũng như lợi thế của bản thân. Chính những món đồ theo một xu hướng chủ đạo thường thấy sẽ giúp các cô nàng định hình được cá tính riêng biệt của bản thân. Điều này giúp cho không ai có thể lầm lẫn được bạn dù trong một đám đông khác. Hay người hay gọi là “thương hiệu cá nhân”.

Ảnh minh họa
Phụ nữ luôn có những món đồ “ruột” thể hiện được phong cách đặc trưng,
phù hợp tính chất công việc và tôn vóc dáng cũng như lợi thế của bản thân.
Chính những món đồ theo một xu hướng chủ đạo thường thấy sẽ giúp các
cô nàng định hình được cá tính riêng biệt của bản thân. Điều này giúp cho
không ai có thể lầm lẫn được bạn dù trong một đám đông khác. Hay người
hay gọi là “thương hiệu cá nhân”.

Phụ nữ luôn có những món đồ “ruột” thể hiện được phong cách đặc trưng, phù hợp tính chất công việc và tôn vóc dáng cũng như lợi thế của bản thân. Chính những món đồ theo một xu hướng chủ đạo thường thấy sẽ giúp các cô nàng định hình được cá tính riêng biệt của bản thân. Điều này giúp cho không ai có thể lầm lẫn được bạn dù trong một đám đông khác. Hay người hay gọi là “thương hiệu cá nhân”.

Ảnh minh họa
Đừng quá tham lam mà cùng lúc sử dụng quá nhiều thứ hỗ trợ như nón,
khăn choàng, vòng tay, đồng hồ,... Biết tiết chế và thêm thắt phụ kiện khi
cần thiết là cách mặc đẹp mà không phải nàng nào cũng biết cách.Với mỗi
bộ trang phục đều nên chỉ sử dụng 1 đến 2 hai phụ kiện là hợp lý.

Đừng quá tham lam mà cùng lúc sử dụng quá nhiều thứ hỗ trợ như nón, khăn choàng, vòng tay, đồng hồ,... Biết tiết chế và thêm thắt phụ kiện khi cần thiết là cách mặc đẹp mà không phải nàng nào cũng biết cách.Với mỗi bộ trang phục đều nên chỉ sử dụng 1 đến 2 hai phụ kiện là hợp lý.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần lưu ý cũng đừng bao giờ ra đường chỉ với duy
nhất một bộ đồ mà không mang theo bất kỳ phụ kiện nào trên người vì như
thế trông chúng ta sẽ vô cùng nhàm chán như khi thiếu mất đi “gia vị” của
món ăn chính vậy.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần lưu ý cũng đừng bao giờ ra đường chỉ với duy nhất một bộ đồ mà không mang theo bất kỳ phụ kiện nào trên người vì như thế trông chúng ta sẽ vô cùng nhàm chán như khi thiếu mất đi “gia vị” của món ăn chính vậy.

Ảnh minh họa