Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an tổ chức nghiệm thu đề tài sáng chế “Áo chống sốc nhiệt” tăng cường sức khỏe cho các nhân viên y tế tại tâm dịch tại Bắc Giang

20:37 03/06/2021

Sáng nay, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an đã tổ chức nghiệm thu đề tài sáng chế “Áo chống sốc nhiệt” nhằm tăng cường sức khỏe cho nhân viên y tế và các lực lượng tại tâm dịch Bắc Giang.

Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an là bệnh viện hạng I về Y học cổ truyền trong lực lượng Công an Nhân dân. Bệnh viện chuyên thăm khám sức khỏe tổng quát, điều trị nội trú, ngoại trú, tiếp nhận các bệnh nhân thuộc các trường hợp cấp cứu, chuyển viện. Đây được đánh giá là một trong những cơ sở khám chữa bệnh uy tín tại khu vực thành phố Hà Nội.

Với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đội ngũ bác sĩ, nhân viên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Ngoài việc thăm khám và điều trị bệnh cho người dân, đội ngũ bác sĩ còn công tác vào việc bảo vệ sức khỏe cho cán bộ cấp cao, cán bộ trong lực lượng Công an Nhân dân.

Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an luôn đảm bảo nguồn nhân lực tham gia vào quá trình công tác thăm khám và điều trị bệnh. Họ là những người luôn tận tâm trong nghề, tác phong làm việc chuyên nghiệp, coi khách hàng như người nhà để phục vụ. Ngoài ra, bệnh viện còn chú trọng nâng cao cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, nhằm đáp ứng đủ số lượng giường nằm cho các bệnh nhân điều trị nội trú.

Xuất phát từ bộ bảo hộ 3M cấp độ 4 mà đồng nghiệp đang mặc tại các bệnh viện dã chiến, nơi đang điều trị cho các bệnh nhân dương tính COVID-19 và những hình ảnh đồng nghiệp bị sốc nhiệt, choáng ngất, phồng rộp dưới cái nóng của mùa hè, đôi bàn tay úng nước mồ hôi trong găng tay… không chỉ khiến bao trái tim người Việt như nghẹn lại mỗi khi các phương tiện thông tin đưa tin mà còn khiến cho tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an trăn trở… 

Thượng úy Lê thị Hòa - Nhân viên Khoa chống nhiễm khuẩn - Người đưa ra ý tưởng đầu tiên và trực tiếp trải nghiệm sản phẩm.
Thượng úy Lê thị Hòa, nhân viên Khoa chống nhiễm khuẩn - người đưa ra ý tưởng đầu tiên và trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. 

Sau một thời gian nghiên cứu, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và trực tiếp là Thượng úy Lê Thị Hòa - người đưa ra ý tưởng đầu tiên và trực tiếp trải nghiệm sản phẩm “Áo làm mát chống sốc nhiệt” cho nhân viên y tế khi mặc áo bảo hộ 3M chống COVID-19. Với nguyên liệu được làm bằng vải coton lưới giúp cho quá trình khuếch tán nhiệt giữa cơ thể với không khí bên trong khung áo được dễ dàng hơn, các bác sĩ đã thiết kế thêm 4 túi bo chun đằng trước và đằng sau, mỗi túi cho thêm 1 miếng xốp cách nhiệt độ dày 1cm và 1 túi đá khô 500mg. Với sản phẩm trên đã giúp cơ thể các bác sĩ được làm mát bởi không khí do đá tạo nên trong áo 3M rất tiện sử dụng và vệ sinh khử khuẩn với thời gian làm mát của đá lên đến 6 -7 giờ tuỳ vào nhiệt độ môi trường. 

"Xưởng may dã chiến" được triển khai ngay tại phòng họp của Khoa. 

Khi tập thể các bác sĩ Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn báo cáo đề tài đã được lãnh đạo Bệnh viện và Thượng tá Hoàng Thị Hoàn - Trưởng khoa cổ vũ và tạo điều kiện thu xếp phòng họp thành “Xưởng may dã chiến”. Ngay trong đêm qua, các bác sĩ trở thành những người thợ may tài ba, khéo léo từng mũi kim, sợi chỉ tất cả đều háo hức bắt tay vào sản phẩm với mong muốn sản phẩm sớm đến tay các đồng nghiệp.

Và từ rất sớm các bác sĩ, nhân viên y tế đã có mặt tại bệnh viện để chuẩn bị báo cáo với lãnh đạo bệnh viện và nghiệm thu đề tài sáng chế, đồng thời tặng 40 thùng thuốc Đông y cho Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang.  

Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, người trực tiếp trải nghiệm sản phẩm mới
Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, người trực tiếp trải nghiệm sản phẩm mới. 

Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an chia sẻ: “Với vai trò là Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, chúng tôi không chỉ cử đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên có chuyên môn đến Bắc Giang mà còn có những bộ sản phẩm độc đáo như bộ áo chống sốc nhiệt nghiệm thu hôm nay, góp phần tăng cường sức khỏe cho các nhân viên y tế, các lực lượng  CAND nói riêng đang làm nhiệm vụ tại các bệnh viện dã chiến nói chung chống chọi lại cái nắng của mùa hè trong suốt ca trực. Bản thân tôi là người trực tiếp mặc và trải nghiệm sản phẩm này, tôi cảm thấy rất thoải mái, mát mẻ. Chúng tôi rất mong được lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Y tế  nghiệm thu, bảo hộ sản phẩm và kêu gọi doanh nghiệp đưa vào sản xuất đại trà, cấp phát kịp thời đến các bệnh viện và được sử dụng rộng rãi sản phẩm này đến các lực lượng khác như Công an, Quân đội, bảo vệ và công nhân lao động trên mọi lĩnh vực". 

Các bác sĩ bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an cùng số thuốc đông y tặng bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang
Các bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an cùng số thuốc đông y tặng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang.

 Hạnh Nguyễn