Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa): Cấp cứu thành công bệnh nhân đột ngột mất ý thức, ngừng tuần hoàn

15:40 13/04/2021

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa) đã tiếp nhận và cấp cứu thành công một bệnh nhân đột ngột mất ý thức, ngừng tuần hoàn.

Hình ảnh trước và sau can thiệp bằng máy DSA

Hình ảnh trước và sau can thiệp bằng máy DSA.

Bệnh nhân Lường Văn D. (64 tuổi, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) nhập viện Đa khoa Hợp Lực Thanh Hóa do đau ngực dữ dội. Khi vừa đến phòng khám cấp cứu bệnh nhân đột ngột mất ý thức, ngừng tuần hoàn. Bệnh nhân được cấp cứu ngừng tuần hoàn thành công: Ép tim ngoài lồng ngực, thuốc vận mạch, sốc điện (10 lần), thông khí nhân tạo; sau cấp cứu 30 phút tim đập trở lại và có huyết động (dưới 3 loại thuốc vận mạch liều cao), bệnh nhân trong trạng thái hôn mê sâu (glasgow 3 điểm).

Các bác sĩ chẩn đoán: Bệnh nhân hôn mê sau ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim cấp, ST chênh lên. Bệnh nhân được dùng thuốc chống đông, kháng kết tập tiểu cầu và có chỉ định tái tưới máu mạch vành qua da.

Bệnh nhân đã có thể đi lại, ăn uống, sinh hoạt bình thường và sắp được xuất viện nên rất mừng
Bệnh nhân đã có thể đi lại, ăn uống, sinh hoạt bình thường và sắp được xuất viện nên rất mừng.

Tại đơn vị Tim mạch can thiệp Bệnh Viện Đa Khoa Hơp Lực kết quả chụp động mạch vành bệnh nhân: Hẹp 99% và huyết khối động mạch vành phải (ưu năng). Bệnh nhân được tái tưới máu thành công và hồi phục dần.

Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo, huyết động ổn định (đã dừng các thuốc vận mạch) và tiếp tục được điều trị nội khoa.

Nhận định đây là một ca bệnh có diễn biến nhanh và nặng. Nhưng với sự phối hợp của đội ngũ y bác sĩ có tay nghề chuyên cao giữa Khoa Hồi sức Cấp cứu và Khoa Nội Tim mạch, cùng trang thiết y tế kỹ thuật cao hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã đưa người bệnh vượt qua ranh giới tử thần.

Bệnh nhân D. chia sẻ: “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Hợp Lực đã nhiệt tình, tận tâm, tận lực cứu sống và chăm sóc điều trị cho tôi. Tưởng đã không thể qua khỏi nhưng đã được các bác sĩ Bệnh viện cứu sống. Bây giờ tôi có thể đi lại, ăn uống, sinh hoạt bình thường và sắp được xuất viện nên rất mừng…”

Minh Hiền