Bến Tre: Kiểm soát tốt dịch Covid-19, sẵn sàng chi viện cho TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL chống dịch

22:35 23/09/2021

Ngày 23/9, tỉnh Bến Tre không ghi nhận thêm ca COVID-19 mới. Tính đến ngày 21/9, toàn tỉnh Bến Tre có 9/9 huyện, thành phố, 156/157 xã, phường, thị trấn và 966 ấp đạt mức bình thường mới. Trên bản đồ COVID-19 đã phủ sắc xanh (vùng an toàn) trên toàn tỉnh Bến Tre.

Bản đồ COVID-19 tỉnh Bến Tre đã chuyển qua màu xanh, thể hiện cuộc sống bình thường mới - Ảnh: chụp màn hình

Ảnh chụp màn hình Bản đồ COVID-19 tỉnh Bến Tre đã chuyển qua màu xanh, thể hiện cuộc sống bình thường mới - Ảnh: Mậu Trường/ Tuổi Trẻ online. 

Đến nay, sau hơn 2 tháng nỗ lực dập dịch, tỉnh Bến Tre đã đạt được kết quả ban đầu và người dân đã dần quay lại với cuộc sống bình thường mới. Từ 18 giờ ngày 22/9 đến 6 giờ ngày 23/9, tỉnh Bến Tre không có thêm ca mắc Covid-19 mới. Tổng số ca mắc toàn tỉnh là 1.869 ca, trong đó có 1.741 ca đã ra viện, 48 ca tử vong.

Tại cuộc họp định kỳ công tác phòng chống dịch với các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh của thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ - Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid tỉnh Bến Tre, cho biết, trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh ở tỉnh có tiến triển tích cực. 

Ngoài việc hầu hết người dân trở lại cuộc sống bình thường, ngành y tế tỉnh đã chuẩn bị lực lượng để triển khai tiêm 800.000 liều vắc xin theo sự phân bổ của Bộ Y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cho biết, đã giao các huyện cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh thống nhất điểm cách ly và các điều kiện khác. 

Trước mắt tỉnh sẽ tổ chức đón trước người già, trẻ em, phụ nữ mang thai. Sắp tới sẽ đón bà con tùy điều kiện khả năng của tỉnh. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch cụ thể và phối hợp đơn vị liên quan thực hiện đón người dân về đảm bảo an toàn.

Bến Tre sẵn sàng chi viện cho các tỉnh ĐBSCL và TP.HCM chống dịch

Ngày 22-9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre. 

Tại buổi làm việc trực tuyến, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu cao những nỗ lực, cố gắng trong công tác phòng, chống dịch của tỉnh Bến Tre. Phó Thủ tướng đánh giá Bến Tre là một trong những tỉnh, thành khu vực ĐBSCL làm rất tốt công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Trong thời gian tới, Bến Tre cần tập trung quyết liệt các biện pháp để giữ vững “vùng xanh” và xây dựng bản đồ phòng, chống dịch tới từng hộ gia đình.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì họp trực tuyến với tỉnh Bến Tre về công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: P.T / Pháp luật TP.HCM
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì họp trực tuyến với tỉnh Bến Tre về công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: P.T / Plo.vn

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh thực hiện kiểm soát chặt chẽ vòng ngoài, các vành đai, phương tiện vận tải vào tỉnh; quản lý tốt xe luồng xanh, đảm bảo giữ vững thành quả chống dịch.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, tuy Bến Tre đã là “vùng xanh” nhưng cần phải tiếp tục tầm soát xét nghiệm làm sao vừa tiết kiệm vừa đạt hiệu quả cao nhất và củng cố tuyến y tế cơ sở để luôn sẵn sàng trong mọi tình huống xảy ra.

Bên cạnh đó, tỉnh nhanh chóng có biện pháp thúc đẩy khôi phục phát triển kinh tế. Sau khi xây dựng, ổn định “vùng xanh” thì tỉnh Bến Tre sẽ trở thành hậu cứ, sẵn sàng giúp các tỉnh trong khu vực và TP.HCM chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PV / Pháp luật TP.HCM
Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PV / Plo.vn 

Báo cáo Phó Thủ tướng về tình hình tiêm ngừa vaccine COVID-19, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, cho biết đến, nay tỉ lệ tiêm phòng của tỉnh Bến Tre đạt 21% dân số 18 tuổi trở lên, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai tiêm nhanh nhất số lượng vaccine đã được cấp. Ông Thọ cũng kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ thêm cho tỉnh nguồn vaccine để tiêm phòng cho người dân.

Bí thư Lê Đức Thọ cho biết, hiện một số tỉnh khu vực lân cận dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp do đó cần giám sát chặt chẽ các ổ dịch cũ vì vẫn còn nguy cơ bùng phát dịch trở lại. Tỉnh cũng xác định luôn cảnh giác, không lơ là, chủ quan, tăng cường kiểm soát F0 từ vùng ngoài vào. Kiểm soát chặt chẽ các vành đai cả đường bộ và đường thủy.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam, cho biết, đến thời điểm này có thể nói Bến Tre đã trở thành “vùng hậu cứ" để giúp các tỉnh bạn trong phòng, chống dịch.

"Tỉnh đã chi viện lực lượng y bác sĩ, lương thực, thực phẩm và các trang thiết bị khác cho Long An, TP.HCM và tiếp tục có kế hoạch giúp Tiền Giang, Kiên Giang" - ông Tam cho biết.

TH