Bắt quả tang 19 tàu khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

10:09 24/06/2021

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) cùng các đơn vị liên quan đã bắt quả tang 19 tàu đang có hành vi hút cát trái phép trên sông Hồng, bắt giữ hàng chục đối tượng tại địa bàn xã Trung Kiên, xã Trung Hà của huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thông tin ban đầu, vào rạng sáng ngày 23/6/2021, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an và các lực lượng có liên quan tổ chức bắt quả tang 19 tàu hút cát trọng tải lớn và 71 người liên quan khi đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. 

  Hàng chục chiếc tàu chở cát bị bắt giữ.

Bằng thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng này, lợi dụng đêm tối, các tàu sẽ thực hiện hành vi hút cát trái phép, nhằm qua mặt các lực lượng chức năng của địa phương. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ của mình, Ban chuyên án đã tóm gọn nhóm “cát tặc” này.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Ban Chuyên án đang thu thập chứng cứ điều tra làm rõ các đối tượng có vai trò chủ mưu trong hoạt động vi phạm dưới lòng sông có liên quan trong chuyên án.

Đại diện Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an cho biết: "Trong thời gian qua, tình trạng khai thác cát rất phổ biến trên các tuyến lưu vực sông của các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là lưu vực sông Hồng chảy qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Tổ công tác đã tổ chức nắm tình hình, làm rõ các đối tượng, phương thức thực hiện, quy luật hoạt động. Trên cơ sở hoạt động trinh sát, Cục đã xin ý kiến cấp trên tiến hành đấu tranh, triệt phá".

Dư luận đang boăn khoăn về việc vì sao tình trạng "cát tặc", mua bán trao đổi “cát lậu” lại có thể diễn ra trong thời gian dài như vậy tại lưu vực sông Hồng chảy qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mà không hề bị phát hiện, hay ngăn chặn từ lực lượng chức năng sở tại???

Duy Thưởng t/h