Barcelona tính vay thêm 1,5 tỉ Euro để sửa sân Camp Nou

16:38 10/10/2021

Mới đây, Chủ tịch Joan Laporta của Barcelona cho biết, CLB đang tính toán kế hoạch thi đấu ở một sân vận động khác trong 1 năm để nâng cấp sân Camp Nou. Để đầu tư cho dự án này, đội bóng xứ Catalan dự kiến vay của ngân hàng Goldman Sachs số tiền khổng lồ 1,5 tỉ Euro.

Kế hoạch của CLB xứ Catalan là mở rộng sức chứa khán đài từ 99.000 người lên 105.000 người và xây dựng thêm những công trình tiện nghi xung quanh khuôn viên.

Với sức chứa 105.000 người, Nou Camp sẽ tiếp tục giữ vững ngôi vị số một tại châu Âu, bỏ xa đối thủ Wembley (90.000 người) hay Signal Iduna Park (81.000 người).

Nou Camp phiên bản mới sẽ được trang bị dàn đèn hiện đại phát sáng mỗi khi có các trận đấu vào buổi tối. Hệ thống giao thông cũng được cải thiện để người hâm mộ ở các vùng lân cận có thể dễ dàng đến SVĐ để cổ vũ cho đội bóng.

Chủ tịch Joan Laporta cho biết mong muốn khởi động kế hoạch sửa chữa sân Camp Nou vào mùa hè năm 2022. Dự kiến, công trình sẽ mất 3-4 năm để hoàn tất, song Barcelona chỉ phải thi đấu ở sân khác nhiều nhất 12 tháng. 

Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta dự tính vay 1.5 tỉ Euro để cải tạo sân Camp Nou

Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta dự tính vay 1,5 tỉ Euro để cải tạo sân Camp Nou

 

Theo dự tính, Barcelona sẽ tạm thời sử dụng sân Johan Cruyff ở ngoại ô thành phố, nơi mà đội nữ Barca đang thi đấu. Hiện tại, sân đấu này chỉ có thể chứa 6.000 người, song Laporta khẳng định sẽ nâng con số này lên 50.000 nếu đội nam tới đây thi đấu. Một phương án khác là sân Montjuic của thành phố Barcelona. Đây là nơi từng tổ chức Thế vận hội mùa hè 1992 và là sân nhà của Espanyol trong vài năm. 

Thiết kế theo kỳ vọng của sân Camp Nou mới

Thiết kế theo kỳ vọng của sân Camp Nou mới

 

"Sân Camp Nou mới đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự bền vững của CLB, đó chính là tương lai của đội bóng", Laporta khẳng định. "Ảnh hưởng mà nó mang lại là vô cùng lớn để chúng tôi có thể cạnh tranh với những đối thủ".

Long Nhật