Báo quốc tế ngợi ca hết lời đội tuyển U22 Việt Nam và HLV Park Hang-seo

00:00 12/10/2020

Trước chiến thắng vang dội của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia giành tấm huy chương vàng quý giá, nhiều tờ báo nước ngoài đã không ngớt lời ngợi ca chiến thuật của toàn đội dưới sự dẫn dắt của ông Park Hang-seo cũng như tài nghệ của các tuyển thủ.

 

Đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng trước U22 Indonesia với tỷ số 3-0 trong trận chung kết SEA Games. Chiến thắng này đã giúp U22 Việt Nam giành tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử.

Trước chiến thắng vang dội của đội tuyển Việt Nam, nhiều tờ báo nước ngoài đã không ngớt lời ngợi ca chiến thuật của toàn đội cũng như tài nghệ của các tuyển thủ.

"Nếm mùi thất bại trong 5 trận chung kết SEA Games, Việt Nam cuối cùng cũng chấm dứt kỷ lục không mong muốn đó bằng chiến thắng 3-0 trước tuyển Indonesia tại sân Rizal, Manila", tờ Straits Times viết.

Tờ báo Singapore gọi các chiến binh Việt Nam là những chú rồng vàng lăn xả hết mình trong trận tranh huy chương vàng bộ môn bóng đá nam tại kỳ SEA Games đang diễn ra ở Philippines.

Tiêu điểm - Báo quốc tế ngợi ca hết lời đội tuyển U22 Việt Nam và HLV Park Hang-seo

Việt Nam giành thắng lợi lớn trong SEA GAMES

Straits Times thuật lại chi tiết các bàn thắng tạo nên chiến thắng lịch sử của Văn Hậu, Hùng Dũng cũng như chiếc thẻ đỏ của thầy Park phải nhận từ vị trọng tài người Saudi .

"HLV Park Hang Seo bị rút thẻ đỏ vì phản ứng trước quyết định của trọng tài dù không rõ ông nói gì. Tuy nhiên, sau khi tiếng còi chung cuộc vang lên, ông trở lại sân ăn mừng với các cầu thủ của mình, mọi người tung hô và phun nước vào người ông", Straits Times viết.

Trong bài báo "Văn Hậu lập cú đúp trong ngày Việt Nam thống trị bóng đá Đông Nam Á”, tờ Live Sport Asia cũng hết lời ngợi ca đội tuyển Việt Nam: "Từ nay, người hâm mộ Việt Nam có thể quên đi nỗi buồn ở các giải đấu trước đó và tràn đầy tự tin rằng đội của họ sẽ còn tiến xa hơn nữa".

Tờ The Star cũng sự thán phục khi "Việt Nam giành được Mẹ của tất cả các huy chương trong kỳ SEA Games lần này".

"Ngay cả việc ông Park bị truất quyền chỉ đạo vào phút 77 cũng không ngăn được các chàng trai Việt Nam giữ vững chiến thắng của mình", tờ The Star viết. 

Tờ Siam Sport của Thái Lan có bài viết: “60 năm chờ đợi! U22 Việt Nam hạ gục U22 Indonesia trong trận tranh huy chương vàng”. Nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan nhấn mạnh: “U22 Việt Nam đã giành huy chương vàng ở môn bóng đá nam như kỳ vọng sau chiến thắng với tỷ số 3-0 trước U22 Indonesia.

Tờ SMM Sport giật tít: “U22 Việt Nam hủy diệt U22 Indonesia để giành tấm huy chương vàng SEA Games”.

Tờ báo này bình luận: “U22 Indonesia đã không thể xâm nhập vòng cấm của U22 Việt Nam và dễ dàng hứng chịu thất bại với tỷ số 0-3. Bóng đá Việt Nam đã giải được cơn khát vàng ở SEA Games sau 60 năm chờ đợi”.

Tờ Sport Seoul đưa lên trang chủ tin thắng lợi của U22 Việt Nam với dòng tít "Sau 60 năm chờ đợi, cuối cùng Việt Nam cũng lên tới đỉnh cao bóng đá Đông Nam Á, dưới bàn tay ma thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo".

Bài viết nhận định: "Từ khi chiến lược gia Hàn Quốc đến làm việc ở Việt Nam, ông đã giúp bóng đá Việt Nam vượt trội hoàn toàn so với bóng đá Thái Lan. Trước khi huấn luyện viên Park Hang-seo đến đây, Việt Nam liên tục phải nhận những thất bại trước đối thủ. Chính nhờ chiến thuật mà ông Park mang đến, Việt Nam đã thay đổi mạnh mẽ để lên đỉnh cao bóng đá Đông Nam Á".

Trong khi đó, kênh truyền hình SBS thì liên tục đăng tải rất nhiều đoạn video trong trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia.

Tờ MK Sports cũng đăng bài có đoạn viết: "Ông Park đã đưa Việt Nam từ một nền bóng đá trung bình lên tầm cao mới của Đông Nam Á, thậm chí còn tiến xa ở châu lục. Họ đang chơi rất tốt và có được chức vô địch SEA Games sau 60 năm chờ đợi. Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới những mục tiêu ở World Cup sắp tới. Xin chúc mừng Việt Nam, chúc mừng ông Park”.

Xem thêm >> Trực tiếp bóng đá SEA Games 30 Việt Nam vs Indonesia: Hùng Dũng , Văn Hậu đá như siêu sao tầm cỡ hạ gục Indonesia

Vũ Thu Hương