Bảng xếp hạng 500 công ty hàng đầu thế giới của Hurun: Tencent, Alibaba nằm trong top 10, Bytedance vượt qua Ant Group

15:29 20/08/2021

Viện nghiên cứu Hurun đã công bố bảng xếp hạng 500 công ty ngoài quốc doanh hàng đầu trên thế giới theo giá trị thị trường hoặc định giá của các công ty.

Cụ thể, có 47 công ty Trung Quốc trong danh sách với tổng giá trị 36 nghìn tỷ Nhân dân tệ (giống bên dưới), cao hơn tổng giá trị của Nhật Bản và Pháp. Trong số đó, công ty Trung Quốc số một trong danh sách vẫn là Tencent, với giá trị giảm 3% xuống 4,5 nghìn tỷ Nhân dân tệ, đứng thứ sáu trên thế giới; tiếp theo là Alibaba, giá trị giảm 18% xuống 3,8 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tụt hạng hai trong bảng xếp hạng thế giới xuống vị trí thứ chín. Tuy nhiên cả hai vẫn nằm trong top 10. Ngoài ra, Bytedance đã vượt qua Ant Group (9,71 tỷ NDT) với giá trị 1,8 nghìn tỷ NDT, trở thành kỳ lân số một thế giới và lọt vào top 30. 

Bytedacne đánh bại Ant Group trở thành kì lân lọt top 30 công ty toàn cầu
Bytedacne đánh bại Ant Group trở thành kì lân lọt top 30 trong danh sách (Ảnh: internet) 

Danh sách năm nay cho thấy sự xuất hiện của 48 gương mặt mới, đặc biệt là hai tập đoàn sản xuất vaccine có tiếng hiện nay là BioNTech đến từ Đức, xếp sau Pfizer và Zhifei Bio từ Trung Quốc. Trong hai năm qua kể từ khi bùng phát dịch bệnh, giá trị của hầu hết các công ty trong số 500 công ty hàng đầu thế giới đã tăng lên đáng kể. Năm nay, giá trị trung bình của các công ty Hurun Global 500 đã tăng hơn 40% so với hai năm trước, đạt 750 tỷ Nhân dân tệ, tổng giá trị là 375 nghìn tỷ Nhân dân tệ. Giá trị của 311 công ty đã tăng hơn 10 tỷ đô la Mỹ trong hai năm qua, có 29 công ty đã tăng hơn 100 tỷ đô.

Trong đó, giá trị của tổng số 81 công ty đã tăng hơn gấp đôi. Weilai Automobile là công ty có mức tăng lớn nhất trong hai năm qua, tăng gấp 25 lần, tiếp theo là công ty vaccine Moderna của Mỹ tăng gấp 12 lần. Ngành công nghiệp giải trí đạt tăng trưởng mạnh nhất 15 nghìn tỷ Nhân dân tệ, theo sau là ngành bán lẻ và phần mềm, mỗi ngành tăng 13 nghìn tỷ Nhân dân tệ. Bất động sản trở thành ngành duy nhất trong số 20 ngành hàng đầu có tổng giá trị giảm.

Trong danh sách này, Apple tiếp tục đứng đầu danh sách Hurun Global 500 với giá trị 15,8 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tăng 15% so với thời điểm danh sách được công bố vào năm ngoái. Microsoft, Amazon và Alphabet lần lượt xếp thứ hai đến thứ tư với 13,7 nghìn tỷ Nhân dân tệ, 11,7 nghìn tỷ Nhân dân tệ và 11,2 nghìn tỷ Nhân dân tệ.“Bốn ông lớn” đã tăng giá trị trung bình 1 nghìn tỷ đô la Mỹ trong hai năm qua. 

Hai công ty sản xuất vaccine Covid-19 đều lọt top bảng xếp hạng của Hurun
Hai công ty sản xuất vaccine Covid-19 đều lọt top bảng xếp hạng của Hurun. (Ảnh: internet) 

Về khu vực, New York vẫn đứng đầu với 28 công ty; London và Tokyo lần lượt tăng 2 và 6 doanh nghiệp, cả hai đều vượt qua Paris để xếp hạng hai trong danh sách; San Francisco có 15 cái tên và Paris là 14. Bắc Kinh đứng thứ sáu với 9 công ty, Thượng Hải và Thâm Quyến đều đứng thứ 11 với 7 công ty, Hàng Châu đứng thứ 19 có 4 công ty.

Mặc dù ngành dịch vụ tài chính đã giảm 3 lần giá trị, nhưng đây vẫn là ngành có số lượng công ty lớn nhất. Visa dẫn đầu mảng này trị giá 3,4 nghìn tỷ Nhân dân tệ. Ngành lớn thứ hai là chăm sóc sức khỏe, tăng từ 4 lên 58 công ty. Gương mặt nổi trội là Johnson & Johnson với 2,9 nghìn tỷ Nhân dân tệ. Ngành năng lượng, phần mềm, dịch vụ và hai ngày nói trên là top 5 ngành công nghiệp hàng đầu chiếm một nửa danh sách.

Giá đồng và quặng sắt tăng mạnh. Khai khoáng đã trở thành ngành có tổng giá trị tăng lớn nhất 56%. BHP Billiton là tên tuổi số một tăng 55% lên 1,1 nghìn tỷ Nhân dân tệ. Trong bối cảnh thiếu hụt chip toàn cầu, tổng giá trị của ngành bán dẫn tăng 21%, TSMC tăng 27% lên gần 3,7 nghìn tỷ nhân dân tệ, Nvidia thứ hai trong ngành tăng 37%; Asimer của Hà Lan tăng 56%, vượt qua Intel để giành vị trí thứ ba. Bảy trong số 100 công ty hàng đầu thế giới đến từ ngành công nghiệp bán dẫn.

TL