Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tài trợ hơn 2 tỷ đồng cho Hội Nông dân tỉnh Bình Dương

22:49 08/11/2021

Ngày 8/11/2021, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức lễ tiếp nhận quà tài trợ và phân phối bộ đồ dùng thiết yếu cho nữ hội viên nông dân vượt qua đại dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham dự hội nghị. 

Tại chương trình, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao bảng tượng trưng quà tài trợ là 2.550 bộ đồ dùng thiết yếu trị giá 2.167.500.000 đồng do Hội Nông dân tỉnh tiếp nhận
Tại chương trình, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao bảng tượng trưng quà tài trợ là 2.550 bộ đồ dùng thiết yếu trị giá 2.167.500.000 đồng do Hội Nông dân tỉnh tiếp nhận. (Ảnh: Báo Bình Dương)

Các bộ đồ dùng thiết yếu được trao cho nữ hội viên nông dân và vận chuyển đến các huyện, thị, thành phố để hội nông dân các cấp trao cho phụ nữ khó khăn. Bộ đồ dùng thiết yếu gồm có 21 vật dụng như: cồn sát khuẩn, khẩu trang, bột giặt...

Đây là chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thực hiện nhằm kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ hội viên nông dân tại các tỉnh, thành phố thuộc vùng dịch Covid-19; đồng thời, tiếp tục thực hiện sự hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA) trong công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái Việt Nam có nguy cơ bị bạo lực giới và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương đã tổ chức phiên chợ “0 đồng” lần thứ 75 tại điểm hoạt động nhân đạo của Hội trên đường 30-4, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một. 

Một gian hàng tặng sách cho phiên chợ 0 đồng
Một gian hàng tặng sách cho phiên chợ 0 đồng. (Ảnh: Báo Bình Dương)

Phiên chợ đã hỗ trợ nhiều loại nhu yếu phẩm thiết yếu và rau, củ, quả cho 500 người khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ngoài những đối tượng người dân khó khăn, người lao động ở trọ, trong những phiên chợ gần đây, Hội CTĐ tỉnh đặc biệt quan tâm hỗ trợ phiếu đi chợ cho đối tượng người mù. Bà Nguyễn Thị Lệ Trinh, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết, người mù là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi và còn nhiều khó khăn. Để chia sẻ phần nào khó khăn, giúp họ có thêm điều kiện trong cuộc sống, Hội đã phối hợp với các địa phương nắm bắt danh sách, phát phiếu để người mù được đi chợ “0 đồng”. Mỗi phần quà tuy không lớn nhưng đó là tình cảm, sự hỗ trợ của Hội CTĐ tỉnh và các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ nguồn lực chia sẻ, giúp họ một phần trong cuộc sống.

Trong quá trình tổ chức phiên chợ, Hội CTĐ tỉnh sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình, đời sống những đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội để có sự hỗ trợ, chia sẻ kịp thời. Qua 75 phiên chợ, Hội CTĐ tỉnh đã hỗ trợ cho trên 30.000 lượt người dân khó khăn.

Hoàng Thu