Bamboo Airways đặt mục tiêu khai thác 80 đường bay nội địa trong năm 2021

22:38 28/04/2021

Thời gian tới, nhiều đường bay sẽ được Bamboo Airways tiếp tục mở mới và tăng tần suất, như: Cần Thơ - Đà Nẵng, Cần Thơ - Hải Phòng, Vinh - Nha Trang. Đây cũng là một phần trong kế hoạch mở rộng mạng bay của hãng trong năm 2021 đạt 70 - 80 đường bay nội địa, trong đó đặc biệt chú trọng các tuyến bay thẳng đi và đến nhiều địa phương

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 và mùa cao điểm du lịch hè 2021, từ ngày 28-4, Hãng hàng không Bamboo Airways khai trương và khôi phục 8 đường bay kết nối Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) - 2 địa danh du lịch biển nổi tiếng của Việt Nam.Cụ thể, bên cạnh đường bay kết nối với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hãng khai trương 5 đường bay mới: Phú Quốc - Cần Thơ, Phú Quốc - Đà Nẵng, Phú Quốc - Thanh Hóa, Phú Quốc - Vinh và Phú Quốc - Hải Phòng, đưa số đường bay đi và đến Phú Quốc của hãng tăng lên 7 đường bay.

Ngoài các đường bay đã khai thác trước đó bao gồm đi và đến Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Vinh, hãng khai khác thêm 3 đường bay mới kết nối Quy Nhơn - Cần Thơ, Quy Nhơn - Thanh Hóa và Quy Nhơn - Đà Lạt, cũng nâng tổng số đường bay khai thác ở đây lên 7 đường.

Thời gian tới, nhiều đường bay sẽ được Bamboo Airways tiếp tục mở mới và tăng tần suất, như: Cần Thơ - Đà Nẵng, Cần Thơ - Hải Phòng, Vinh - Nha Trang.

Đây cũng là một phần trong kế hoạch mở rộng mạng bay của hãng trong năm 2021 đạt 70 - 80 đường bay nội địa, trong đó đặc biệt chú trọng các tuyến bay thẳng đi và đến các địa phương như: Côn Đảo, Rạch Giá, Quy Nhơn… mà chưa hãng bay nào khai thác nhằm mục tiêu chiếm lĩnh 30% thị phần hàng không nội địa.

 Trần Đạt