Bài I: Bệnh nhân ung thư ở Thanh hóa mòn mỏi chờ sửa máy xạ trị: "Không biết đã bao nhiêu cái 10 ngày"

09:35 02/07/2021

Mấy tháng qua (từ 27/4/2021 đến nay), hệ thống máy gia tốc xạ trị điều trị bệnh ung thư bị hỏng nhưng không được sửa chữa. Hệ lụy kéo theo là hàng loạt bệnh nhân ung thư của Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa phải mòn mỏi chờ đợi và cũng không biết đến khi nào mới được điều trị bằng phương pháp xạ trị.

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, nơi có các bệnh nhân đang mòn mỏi chờ sửa máy xạ trị

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, nơi có nhiều bệnh nhân đang mòn mỏi chờ sửa máy xạ trị.

Từ những ý kiến thắc mắc, nỗi thất vọng của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ung thư, ngày 29/6/2021, chúng tôi tìm đến Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa để xác thực thông tin trên. Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở tách và nâng cấp Trung tâm Ung bướu thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Vì vậy, hệ thống máy gia tốc xạ trị điều trị ung thư hiện vẫn đang đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Mỗi khi có bệnh nhân cần xạ trị, Bệnh viện Ung bướu sẽ đưa lên Bệnh viện Đa khoa.

Bảo vệ của Bệnh viện Ung bướu cho biết, trước khi máy xạ trị ở Bệnh viện Đa khoa hỏng, có những ngày có đến 6-7 xe ô tô, mỗi xe chở hơn chục bệnh nhân lên Bệnh viên Đa khoa tỉnh xạ trị. Mấy tháng nay nghe nói máy hỏng nên bệnh nhân ở đây không được trung chuyển đi xạ nữa. Không biết máy hỏng khi nào mới sửa được?

Tại Khu xạ trị (tầng 6) của Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa, bệnh nhân và người chăm sóc đều biết chiếc máy gia tốc xạ trị bị hỏng hơn 2 tháng nay nhưng chưa được sửa chữa. Nhiều người đang xạ trị dở dang cũng buộc phải dừng lại chờ đợi sửa máy... Bệnh nhân ung thư rất lo lắng cho sức khỏe của mình, họ rơi vào tình thế "Tiến thoái lưỡng nan". Những bệnh nhân được bác sỹ tư vấn chuyển viện, đến những địa chỉ có máy xạ trị, tuy vậy việc thực hiện cũng rất khó khăn. Trong tình hình dịch covid- 19 diễn biến phức tạp từ tháng 5/2021 đến nay, trùng với thời gian máy xạ trị đặt tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa bị hỏng thì các bệnh viện tuyến TW, trong đó có Bệnh viện K Tân Triều - Hà Nội có lúc dừng tiếp nhận bệnh nhân. Việc chờ ngày máy xạ trị hoạt động trở lại đã trở thành một đề tài bàn luận của bệnh nhân trong tâm trạng nghi ngại, chán nản: “Bác sĩ cứ hẹn khoảng 10 ngày nữa là máy sửa xong nhưng mấy cái 10 ngày rồi vẫn chưa thấy máy chạy, người đang xạ giữa chừng lại bị dừng khiến chúng tôi rất băn khoăn, lo lắng...”

Bệnh nhân Đới Thế Loan, 61 tuổi ở Công Liêm, Nông Cống lo lắng: “Tôi là bệnh nhân ung thư thực quản, phác đồ điều trị của bác sỹ là 28 mũi xạ trị nhưng tôi mới được xạ trị 9 mũi. Mấy tháng qua do máy hỏng nên phác đồ điều trị bệnh của tôi dở dang. Lịch là cứ 21 ngày là phải xạ trị mà giờ tôi cứ phải ngồi chờ, nhà thì xa. Tháng 4 tôi nộp 5 triệu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến nay tôi cũng như nhiều bệnh nhân khác đang phải đừng phương pháp xạ trị mà phải chuyển sang hóa trị do máy hỏng. Sang Bệnh viện Hợp Lực thì trái tuyến, hơn nữa bên đó bệnh nhân cũng đông và điều trị tốn kém hơn. Tôi không biết phải làm sao…

Bệnh nhân Đới Thế Loan, 61 tuổi ở Công Liêm, Nông Cống  ung thư thực quản, phác đồ điều trị của bác sỹ là 28 mũi xạ trị nhưng ông mới được xạ trị 9 mũi và không biết đến khi nào ông mới được xạ trị tiếp
Bệnh nhân Đới Thế Loan, 61 tuổi ở Công Liêm, Nông Cống ung thư thực quản, phác đồ điều trị của bác sỹ là 28 mũi xạ trị nhưng ông mới được 9 mũi và phải dừng từ tháng 4 đến nay, ông lo lắng, chờ đợi không biết đến khi nào mới được xạ trị tiếp.

Cũng trong tình trạng “dài cổ” chờ máy sửa, bệnh nhân Nguyễn Văn Sự ở Trường Minh, Nông Cống lo lắng: "Tôi Là bệnh nhân cũ của bệnh viện, đã đến thời gian xạ trị nhưng do máy hỏng nên tôi không được xạ trị mà chỉ truyền hóa chất thôi. Tôi đã đóng tiền 5 triệu ở Bệnh viện đa khoa nhưng chờ mãi mà vẫn không được xạ. Bác sỹ cứ bảo chờ 10 ngày, từ tháng 4 đến giờ không biết bao nhiêu cái 10 ngày rồi. Cứ hết 10 ngày này lại có 10 ngày khác. Bệnh nhân cả phòng này đang chờ xạ trị".

Trao đổi với phóng viên, Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa cho biết: “Từ khi thành lập bệnh viện (năm 2017) tới nay, bệnh viện chúng tôi vẫn gửi bệnh nhân sang điều trị trên hệ thống máy xạ trị đang đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Do máy hỏng nên người bệnh dừng xạ trị một thời gian rồi. Chúng tôi cũng đã có văn bản gửi cấp trên và đề xuất phương án, xin ý kiến chỉ đạo giải quyết ách tắc”.

Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đã có công văn số 364/BVUB-KHTH ngày 4/6/2021 “Xin ý kiến chỉ đạo về hoạt động xạ trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu” gửi UBND tỉnh Thanh Hóa. Ngày 9/6/2021 lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã có phúc đáp. Nội dung nêu rõ giao cho Sở Y tế giải quyết.

Theo đó, Sở Y tế đã cho ý kiến tại CV số 2428 ngày 16/6: Giao Bệnh viện Ung bướu căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị và quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, lập hồ sơ đề nghị thuê tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tuy nhiên theo tìm hiểu của PV, Bệnh viện Ung bướu thuê được máy đúng trình tự, thủ tục có thể mất vài tháng, khả năng bệnh nhân lại phải tiếp tục chờ đợi.

Minh Hiền