Bài 1: Quốc Oai - Hà Nội: Vi phạm hành chính, "ba đời" Chủ tịch xã chưa xử lý xong

10:15 17/11/2021

Hộ ông Nguyễn Đức Vinh ở thị trấn Quốc Oai có hành vi lấn chiếm đất nông nghiệp, xây dựng trái phép, đã được cấp có thẩm quyền ra quyết định khôi phục lại hiện trạng nhưng hơn 10 năm, qua ba khóa Chủ tịch vẫn chưa xử lý xong…

Gửi đơn đến Doanh nghiệp & Hội nhập, ông Nguyễn Việt Hoàng, là hộ kinh doanh cá thể trú tại Phòng 302 tòa nhà 142 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội cho biết, ông là đại diện cho 3 hộ gia đình khiếu nại việc ông Nguyễn Đức Vinh ở xóm Cầu Dộc, tổ dân phố Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai có hành vi lấn chiếm đất nông nghiệp, xây dựng trái phép trên ngõ đi chung, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của 3 hộ xung quanh.

Ngày 12/11/2021, có mặt tại thực địa, phóng viên đã ghi nhận hành vi lấn chiếm đất công và xây dựng cửa sắt trên lối đi chung, xây nhà vệ sinh, tường bao trái phép trên đất phi nông nghiệp, đất công của gia đình ông Nguyễn Đức Vinh. 

  Hộ ông Nguyễn Đức Vinh lấn chiếm đất nông nghiệp, xây dựng trái phép, chính quyền nhiều năm chưa xử lý dứt điểm.

Làm việc với phóng viên, lãnh đạo UBND thị trấn Quốc Oai xác nhận có việc hộ ông Nguyễn Đức Vinh lấn chiếm đất nông nghiệp, xây dựng trái phép trên ngõ đi chung như đơn của ông Hoàng phản ánh. Tuy nhiên, việc này xảy ra từ lâu, “do lịch sử để lại”.

Vị lãnh đạo thị trấn Quốc Oai cho biết thêm, tại thời điểm vi phạm, UBND thị trấn cùng Đội trật tự xây dựng, Phòng Tài nguyên Môi trường Quốc Oai đã kiểm tra nắm bắt, lập biên bản và báo cáo lên UBND huyện. Tuy nhiên, việc xử lý chưa triệt để.

Khi phóng viên đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan đến vi phạm của hộ ông Nguyễn Đức Vinh thì vị Phó Chủ tịch xã cho biết, đang bận đi họp nên chỉ đạo cho bà Nguyễn Thị Loan, công chức địa chính UBND thị trấn cung cấp thông tin. Tuy nhiên, sau đó, phóng viên liên hệ qua điện thoại thì bà Loan nói là mọi phát ngôn về việc này thuộc thẩm quyền của lãnh đạo thị trấn, cá nhân bà không thể nói gì được. 

  Văn bản của UBND huyện Quốc Oai đôn đốc giải quyết vi phạm trật tự xây dựng đối với hộ ông Nguyễn Đức Vinh.

Mặc dù vậy, qua những hồ sơ, tài liệu mà phóng viên có được cho thấy, việc lấn chiếm đất nông nghiệp, xây dựng trái phép của hộ ông Nguyễn Đức Vinh đã diễn ra từ năm 2009. Tháng 11/2019, sau khi ông Hoàng tiếp tục có đơn khiếu nại, nhưng phải đến ngày 28/12/2020, UBND thị trấn Quốc Oai mới tổ chức buổi làm việc giữa các bên với mục đích hòa giải, tháo gỡ các mâu thuẫn liên quan đến những vi phạm của ông Vinh, có sự chứng kiến của Tổ trưởng Tổ dân phố Du Nghệ, Công an thị trấn Quốc Oai. Tuy nhiên, hộ ông Nguyễn Đức Vinh đã không có mặt, nên buổi làm việc không đạt kết quả.

Trước đó, từ ngày 3/11/2009, ông Bùi Văn Huệ, Chủ tịch UBND thị trấn Quốc Oai đã ký Quyết định số 121/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Đức Vinh, do đã có hành vi lấn chiếm đất công, xây trụ cổng và lợp mái trên diện tích ngõ đi chung tại xóm Cầu Dộc, thôn Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai. Quyết định này cũng yêu cầu khắc phục hậu quả, buộc gia đình ông Vinh khôi phục lại tình trạng của ngõ đi trước khi vi phạm; nhưng các nội dung của quyết định này đã không được thực hiện.

Đến ngày 30/5/2011, UBND thị trấn Quốc Oai lại ra Quyết định số 54/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Đức Vinh do có hành vi xây bịt cổng đi của các hộ khác, xây 2 trụ cột, trên gác dầm bê tông, dựng cửa sắt trên ngõ đi chung, lấn chiếm đất công. Biện pháp khắc phục hậu quả cũng là buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm. Quyết định này do ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch UBND thị trấn Quốc Oai ký. Và cũng như lần trước, quyết định này đã không được thực thi.

Tiếp đó, đến ngày 19/10/2017, Chủ tịch UBND thị trấn Quốc Oai Nguyễn Đình Đức lại ra Quyết định số 187/QĐ-XPVPHC, xử phạt đối với gia đình ông Nguyễn Đức Vinh do có hành vi lấn đất phi nông nghiệp không phải đất ở; xây nhà vệ sinh, tường trên đất công. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm. Lại một lần nữa, quyết định được ban hành nhưng rồi “để đó”.

Một vụ việc nhỏ nhưng hành vi vi phạm rõ ràng, đã được cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý nhưng sau hơn 10 năm, qua điều hành của 3 vị Chủ tịch vẫn không thể thực hiện. Với những gì đang diễn ra ở thị trấn Quốc Oai, dư luận đang đặt câu hỏi về năng lực quản lý, điều hành của chính quyền xã, huyện, liệu có phải quá kém cỏi, bất lực?

Bài 2: Chính quyền huyện, thị trấn Quốc Oai định “cù cưa” đến bao giờ?

Gia Minh