Apple muốn mua lại Manchester United để khám phá những cơ hội mà bóng đá mang lại

23:20 24/11/2022

Theo báo Daily Star, giám đốc điều hành (CEO) Apple, ông Tim Cook, rất muốn khám phá những cơ hội mà bóng đá, hay cụ thể ở đây là đội chủ sân Old Trafford có thể mang lại.

im Cook sẵn sàng mua lại MU với mức giá hợp lý.

im Cook sẵn sàng mua lại MU.

Tờ Daily Star của Anh vừa tuyên bố tỷ phú Tim Cook muốn Apple mua lại Manchester United (MU), một trong những đội thể thao nổi tiếng và thành công nhất xứ sở sương mù.  

Nếu Apple hoàn tất việc mua bán, họ có thể biến Man United thành câu lạc bộ giàu nhất thế giới. Mức giá dự kiến để thương vụ hoàn tất ước chừng 5,8 tỉ bảng.

Nhà Glazer muốn bán Man United với mức giá 8,25 tỉ bảng, nhưng con số này không khả thi với tình hình hiện nay, vượt xa cả giá trị của đội bóng hiện tại. Sau đó, họ đã quyết định bán cho người trả giá cao nhất, tờ Daily Star cho biết.

Theo báo Daily Star, giám đốc điều hành (CEO) Apple, ông Tim Cook, rất muốn khám phá những cơ hội mà bóng đá, hay cụ thể ở đây là đội chủ sân Old Trafford có thể mang lại.

Theo tờ báo Anh, Apple “có thể” sẽ tài trợ cho việc xây dựng một sân vận động mới, vì sân Old Trafford đang cần được cải tạo, và các chủ sở hữu đội bóng này gần đây cũng đắn đo không biết nên sửa chữa hay thay thế sân vận động này.

Theo các nguồn thạo tin, CEO Tim Cook sẽ sắp xếp các cuộc đàm phán với các ngân hàng được chỉ định để thực hiện việc mua bán, bao gồm Raine Group - bên đã giám sát việc doanh nhân người Mỹ Todd Boehly tiếp quản CLB Chelsea hồi đầu Hè.

Ngoài Apple, nhiều nhân vật nổi tiếng khác cũng cân nhắc khả năng mua lại MU. David Beckham được cho là đang tìm kiếm đối tác tiềm năng để cùng mua lại CLB chủ sân Old Trafford.

Nhà Glazer nắm quyền ở Old Trafford trong 17 năm kể từ khi mua lại CLB nhờ đòn bẩy tài chính trị giá 790 triệu bảng vào năm 2005. Các ông chủ người Mỹ bị chỉ trích vì chỉ muốn bòn rút từ đội bóng. Trong vòng một thập niên qua, không ông chủ nào ở Ngoại hạng Anh kiếm tiền từ CLB của mình nhiều như nhà Glazer.

Người hâm mộ Manchester United trưng biểu ngữ Glazers Out
Người hâm mộ Manchester United trưng biểu ngữ Glazers Out.

Thống kê từ Deloitte chỉ ra trong 10 năm qua, nhà Glazer nhận được số tiền 154 triệu bảng nhờ việc sở hữu MU. Con số này bao gồm tiền chia cổ tức 133 triệu bảng và bán cổ phiếu 21 triệu bảng. MU là CLB Premier League duy nhất chi trả cổ tức cho các cổ đông của họ, chủ yếu rơi vào túi nhà Glazer. Phần lớn các ông chủ còn lại của những CLB Premier League đều bỏ tiền túi chi lớn cho CLB họ sở hữu.

Về phía Apple, đây là công ty công nghệ lớn nhất thế giới với doanh thu hàng năm đạt 396 tỷ USD. Ngoài ra, công ty có giá trị ròng ước tính tính đến tháng 11 vào khoảng 2.400 nghìn tỷ USD.

Hiện tại, công ty có trụ sở tại California chưa từng có kinh nghiệm sở hữu một câu lạc bộ bóng đá, đặc biệt là những đội bóng có truyền thống và quy mô như Manchester United.

Minh Anh (t/h)