Anh nới lỏng hạn chế đi lại đối với du khách từ Hoa Kỳ và EU đã được tiêm chủng đầy đủ

08:45 29/07/2021

Động thái này mang lại một tín hiệu tích cực mới cho các hãng hàng không và lĩnh vực du lịch, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hạn chế của Covid-19.

Mọi người chờ đợi hành khách tại một trong những sảnh đến Quốc tế tại Sân bay London Heathrow ở phía tây London vào ngày 14 tháng 2 năm 2021

Một trong những sảnh đến Quốc tế tại Sân bay London Heathrow ở phía tây London vào ngày 14 tháng 2 năm 2021. Ảnh: AFP.

Chính phủ Vương quốc Anh ngày 28/7 đã thông báo rằng, những du khách Hoa Kỳ và EU đã được tiêm phòng đầy đủ vắc xin Covid-19 sẽ sớm được phép đến thăm nước Anh mà không cần phải kiểm dịch.

Biện pháp này được đưa ra sau khi chính phủ Anh vào ngày 19 tháng 7 cũng đã loại bỏ các yêu cầu kiểm dịch đối với những cư dân Anh đã được tiêm phòng đầy đủ nếu họ đã đến thăm các quốc gia nằm trong danh sách có tình trạng nhiễm Covid-19 ít nghiêm trọng hơn.

Cả hai thông báo này đều mang lại một tín hiệu tích cực mới cho các hãng hàng không và lĩnh vực du lịch, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hạn chế của Covid. Các công ty du lịch và giải trí châu Âu đã giao dịch cao hơn vào ngày 28/7 nhờ các quyết định gần đây. EasyJet và công ty mẹ của British Airways đã tăng hơn 4% trong các giao dịch buổi chiều cùng ngày tại London.

Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps cho biết qua Twitter rằng, việc miễn kiểm dịch sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Nó xảy ra vào thời điểm mà Hoa Kỳ đang đảo ngược một số hạn chế xã hội của mình.

Shapps cho biết, những thay đổi sẽ áp dụng cho những người được tiêm chủng đầy đủ với mũi tiêm mà Hoa Kỳ hoặc châu Âu chấp thuận. Những người đi du lịch vẫn cần phải làm xét nghiệm trước khi khởi hành khi đến và làm bài kiểm tra PCR vào ngày thứ hai sau khi trở về Anh.

Chính quyền Biden trong tuần này cho biết, họ sẽ duy trì các hạn chế đi lại, bao gồm cả lệnh cấm hầu hết các công dân không phải là công dân Hoa Kỳ nhập cảnh vào Hoa Kỳ từ Anh, do sự lây lan nhanh chóng của biến thể delta. Tuần trước, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) và Bộ Ngoại giao Mỹ đã nâng cảnh báo  về việc du lịch của Vương quốc Anh lên mức cao nhất, yêu cầu người dân tránh các chuyến đi đến đó.

Xu hướng này đã khiến các giám đốc điều hành hãng hàng không thất vọng, những người đã hy vọng Mỹ sẽ nới lỏng các quy tắc đi lại trong mùa du lịch hè cao điểm. Giám đốc điều hành JetBlue Airways, Robin Hayes hôm thứ Ba (27/7) cho biết, hãng sẽ bắt đầu các chuyến bay giữa New York và London theo kế hoạch vào ngày 11 tháng 8 nhưng có khả năng sẽ giảm các chuyến bay vào tháng 9. “Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét hàng tháng”, Hayes cho biết trong một cuộc gọi hàng quý với các nhà phân tích.

Trong khi đó, CDC thông báo hôm thứ Ba (27/7) rằng, ngay cả những người Mỹ đã được tiêm phòng đầy đủ cũng nên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Điều này nhằm tránh những lo ngại mới về các biến thể Covid, đặc biệt là delta, được biết đến với tỷ lệ lây nhiễm cao hơn.

Lyly (Theo CNBC)