An sinh xã hội nước Úc thăng trầm với các khoản trợ cấp mùa Covid
Khi đại dịch hoành hành trên toàn cầu vào năm 2020, Úc trở nên nổi bật như một hình mẫu về cách ngăn chặn vi-rút và hỗ trợ công dân. Một năm sau, nước này bất ngờ phải vật lộn với tiêm chủng và đã phải từ bỏ các biện pháp đã áp dụng vào năm 2020 để hỗ trợ những người bị tổn thương nhất.
Khoản tài trợ Covid-19 trị giá 750 đô la Úc mỗi tuần dành cho người lao động lớn bằng khoản tiền lớn nhất trong các khoản thanh toán của chương trình trợ cấp JobKeeper năm ngoái. Hỗ trợ ảnh hưởng Covid được mở rộng cho những lao động làm việc dưới một năm cũng như những người trượt thị thực nhưng chưa thể về nước. Chính phủ Úc đã chuyển số tiền này đến tay người nhận thay vì thông qua người sử dụng lao động tránh trường hợp ăn chặn đã có tiền lệ.
Đối với những người mới thất nghiệp và những người đang nuôi dạy con cái sẽ nhận thêm 200 đô la mỗi tuần nhưng chỉ khi họ mất hơn 8 giờ làm việc mỗi tuần. Tuy nhiên ước tính có khoảng 540 nghìn trong số 720 nghìn người không nhận được 200 đô la vì họ không có công việc được trả lương trước thời điểm khóa sổ hỗ trợ. Do đó, nhiều người phải sống bằng vỏn vẹn 44 đô la một ngày, thấp hơn nhiều so với mức được coi là nghèo khổ tại Úc.
Năm ngoái, trợ cấp vi-rút Corona đã tạo ra sự khác biệt, cho phép các gia đình mua các mặt hàng thiết yếu bao gồm thực phẩm và chăm sóc y tế trước đây khó có thể mua được. Một cuộc khảo sát trực tuyến do Đại học Swinburne và Đại học Quốc gia Úc thực hiện cho thấy số tiền này được sử dụng cho các nhu cầu cơ bản và chi tiêu chiến lược để “cải thiện an ninh tài chính lâu dài của hộ gia đình”. Đại học Quốc gia Úc nhận thấy tỷ lệ nghèo đói giảm rõ rệt đối với các cặp vợ chồng có con và thậm chí còn nhiều hơn đối với các hộ gia đình đơn thân.
Trước khi Covid-19 xảy ra, tỷ lệ hộ nghèo trong các hộ gia đình đơn thân là 20,2%. Nếu không có thay đổi chính sách và sự ra đời của Covid-19, con số sẽ tăng lên 27,9%. Các khoản thanh toán kích thích kinh tế đã giúp giảm thiểu xuống chỉ còn 7,6% vào tháng Sáu. Một cuộc khảo sát cho thấy 88% các bà mẹ đơn thân ít lo lắng hơn. Hơn 2/3 (69%) cho biết bản thân khỏe mạnh hơn do có thể mua đủ thực phẩm lành mạnh và tốt cho sức khỏe.
Với khoản tiền 550 đô mỗi hai tuần, nhiều hộ gia đình có thể trang trải cuộc sống. Một người chia sẻ: “Thật may mắn với khoản bổ sung 550 đô, tôi có thể mua một chiếc máy sưởi gas mới thay cho cái cũ đã hỏng để giữ ấm cho một đứa mới sinh và hai đứa con khác của tôi (một đứa bị bệnh viêm phổi nặng)”.
Thế nhưng, cảnh đủ đầy chẳng được bao lâu khi các khoản bổ sung bị loại bỏ dần vào ngày 28 tháng 3 năm thay, các phúc lợi tương tự chỉ cung cấp 50 đô la mỗi hai tuần. Giảm các khoản trợ cấp khiến người dân Úc lao đao và hàng trăm nghìn trẻ em rơi vào cảnh nghèo đói.
TL
Cùng chuyên mục
Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore
Triển lãm Quốc tế ngành lương thực thực phẩm TP.HCM - HCMC FOODEX 2024 - Kết nối cùng phát triển
Chương trình liên kết “Một hành trình- Nhiều trải nghiệm”- cơ hội gặp gỡ của các doanh nghiệp làm du lịch
Bình Thuận: Huyện Tánh Linh triển khai các hoạt động kinh tế thu hút khách du lịch
Meta Success và Ngân hàng Sacombank ký kết hợp tác tại Ngày hội tiêu dùng
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu