An Giang: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

16:35 23/05/2021

Sáng 23/5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang bỏ phiếu bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đúng 6 giờ 30 phút sáng 23/5, ngay sau nghi lễ khai mạc tại Văn phòng khóm Đông An 2, khu vực bỏ phiếu số 3, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đã bỏ những lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Zalo
Khai mạc bầu cử tại Văn phòng khóm Đông An 2, khu vực bỏ phiếu số 3, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên.
Zalo
An Giang thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong bầu cử.
Zalo
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đó, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh An Giang cùng đông đảo cử tri trên địa bàn đã lần lượt bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Zalo
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh An Giang bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tính đến thời điểm bỏ phiếu, tỉnh An Giang có 1.623.413 cử tri, trong đó số cử tri nữ là 788.755; theo quy định, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh An Giang được bầu nhiệm kỳ 2021-2026 là 4.547 đại biểu; trong đó, có 9 đại biểu Quốc hội; 62 đại biểu HĐND tỉnh; 377 đại biểu HĐND huyện, thị xã, thành phố; 4.099 đại biểu HĐND các xã, phường, thị trấn. Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh An Giang đảm bảo về trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, cơ cấu, thành phần, tỷ lệ, số lượng người được ứng cử và số dư đảm bảo theo quy định.

Zalo

Tỉnh An Giang đã thành lập 16 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 107 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 1.160 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; đồng thời dự kiến phân chia thành 1.387 khu vực bỏ phiếu (Tổ bầu cử), trong đó có 14 khu vực bỏ phiếu tại đơn vị vũ trang nhân dân.

Theo Angiang.gov.vn