Ấn Độ: Miễn giảm thuế đường bộ cho người dân bỏ oto cũ

15:16 20/03/2021

Để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do tác động của các xe oto cũ cũng như thúc đẩy nền kinh tế sau đại dịch Covid 19, Ấn Độ sẽ tiến hành miễn giảm thuế đường bộ cho người dân bỏ oto cũ.

Cụ thể, Chính phủ Ấn Độ sẽ giảm thuế đường bộ lên tới 25% cho xe hơi mới dành cho mục đích sử dụng cá nhân và 15% với xe dành cho mục đích thương mại. Đó là thông tin mà ông Nitin Gadkari, Bộ trưởng Giao thông và Đường cao tốc Ấn Độ, nói trước Quốc hội, theo Bloomberg.

Ấn Độ sẽ tiến hành miễn thuế đường bộ cho người dân bỏ oto cũ
Ấn Độ sẽ tiến hành miễn thuế đường bộ cho người dân bỏ oto cũ.

Trước đó, vào ngày 1/2 Bộ Giao thông và Đường cao tốc Ấn Độ đã lập xong kế hoạch và trình chính phủ nước này, tuy nhiên thông tin chính thức đã không được thông tin rộng rãi. Theo đó, các giới chức đã kêu gọi các hãng sản xuất ô tô giảm 5% giá xe mới với khách hàng trao xe cũ cho chương trình tái chế. Các ưu đãi khác bao gồm miễn phí đăng ký xe mới, ấn định giá trị đối với xe cũ ở mức tối thiểu 4% so với giá xe mới.

Đây chính là thông tin vui với nhiều hãng sản xuất xe hơi của Ấn Độ cũng như các nhà phân phối của nước này. Trước đó, thị trường xe hơi của Ấn Độ đã rơi vào cảnh thê thảm bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 trước đó. Năm ngoái, Mahindra & Mahindra Ltd, hãng sản xuất xe SUV lớn nhất Ấn Độ, đã công bố quý lỗ đầu tiên trong gần hai thập kỷ. Maruti Suzuki India cũng công bố khoản lỗ đầu tiên trong quý 2 năm ngoái.

PV