Albert Bourla - CEO Pfizer được chọn là CEO của năm
Đại dịch đến nay vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Tuy nhiên, theo nhiều phương diện, cuộc sống đã gần như trở lại bình thường với nhiều người. Việc này phần lớn là nhờ các loại vaccine Covid-19, trong đó có vaccine của Pfizer. Đây là một trong những lý do chính CNN chọn CEO Pfizer Albert Bourla làm CEO của năm.
Albert Bourla sinh ngày 21/10/1961 là một người con gốc Thessaloniki. Albert Bourla là hậu duệ của một số ít người sống sót trong cộng đồng người Do Thái của thành phố gần như bị xóa sổ hoàn toàn bởi Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Ông bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực y học khi còn khá trẻ và luôn muốn trở thành bác sĩ. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông Bourla tiếp tục theo học tại Đại học Aristotle của Thessaloniki. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ thú y và làm bác sĩ thú y một thời gian. Ông gia nhập Pfizer vào năm 1993, lần đầu tiên với vai trò là bác sĩ thú y và Giám đốc kỹ thuật cho bộ phận thú y của công ty ở Hy Lạp.
Đại dịch Covid-19 đến nay chưa có dấu hiệu chấm dứt, song theo nhiều phương diện, cuộc sống đã gần như trở lại bình thường với nhiều người. Có được điều này, phải kể đến sự đóng góp của các loại vaccine Covid-19, trong đó có vaccine của Pfizer. Đây là một trong những lý do chính CNN chọn CEO Pfizer làm CEO của năm.
Dù Pfizer không phải công ty duy nhất phát triển vaccine, song tên tuổi của hãng dược này lại gắn liền với cuộc chiến chống Covid-19. Vaccine của Pfizer/BioNTech là vaccine đầu tiên được cấp phép tại Mỹ để sử dụng cho nhóm tuổi 5-11. Bên cạnh đó, Pfizer cũng đang phát triển thuốc uống có thể giảm đáng kể rủi ro triệu chứng nặng, nhập viện và tử vong với những người nhiễm bệnh.
CNN đã cân nhắc nhiều CEO khác cho danh hiệu này năm nay. Trong đó có Lisa Su của AMD, Jim Farley của Ford, Marvin Ellison của Lowe's, David Solomon của Goldman Sachs, Sundar Pichai của Alphabet và dĩ nhiên cả Elon Musk của Tesla/SpaceX.
Sự xuất hiện của biến chủng Omicron đã gây lo ngại trên toàn cầu về hiệu quả của những loại vaccine hiện tại. Tuy nhiên, Bourla cho biết, ông tin vaccine Pfizer có thể kiểm soát Omicron 'khá tốt', đặc biệt nếu mọi người tiêm 2 liều và liều tăng cường.
Ngoài ra, Bourla cũng thừa nhận việc nhiều người nghi ngờ liệu Pfizer có đang cố kiếm nhiều tiền nhất có thể từ vaccine hay không. Trong báo cáo hồi tháng trước, hãng dược này cho biết đạt doanh thu 13 tỷ USD trong quý III và dự báo thu về 36 tỷ USD năm nay.
Vị CEO nói rằng Pfizer bán cho các nước nghèo và đang phát triển với giá rẻ hơn nước giàu. Tuy nhiên, chi phí không phải là thách thức duy nhất. Ông nói rằng nhiều quốc gia, như các nước ở những vùng xa xôi thuộc châu Phi, "thiếu cơ sở hạ tầng cơ bản".
"Họ không có trung tâm để tiêm chủng cho người dân. Y tá cũng thiếu nữa", ông nói, "Có nơi lại thiếu bơm tiêm, có nơi thiếu tủ lạnh để bảo quản vaccine. Rất không may là thế".
Do đó, ông hy vọng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các liên minh vaccine công – tư như Gavi có thể giải quyết các vấn đề này. Ông nói rằng Pfizer đang tìm cách vận chuyển bằng thiết bị bay không người lái để đảm bảo mọi người tiếp cận vaccine nhanh hơn. "Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể', ông cho biết.
Linh Chi (t/h)
Cùng chuyên mục
Doanh nhân Nguyễn Văn Đệ – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Hợp Lực nhận bằng Giáo sư tại Ấn Độ
Bài học làm giàu của tỷ phú tự thân Mark Cuban
Nữ ứng viên được Bộ Xây dựng đề cử vào HĐQT Viglacera
Ông Nguyễn Thái Phiên - Phó tổng giám đốc NovaGroup làm Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn
Bí quyết của người sáng lập Kyocera - Doanh nhân tỉ phú Kazuo Inamori: Làm cho người lao động hạnh phúc
-
TS Cấn Văn Lực: 7 trợ lực quan trọng cho thị trường trong năm 2024
-
Giải pháp PUDO: Tăng cường logistics cho thương mại điện tử và giảm thiểu rủi ro giao hàng không thành công
-
"Việt Nam còn nhiều việc phải làm cho hội nhập kinh tế nhưng đang đi đúng hướng"
-
Đáp ứng đủ nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn là mệnh lệnh!
-
Quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu 'rõ ràng đang thất bại'?