6 kỳ lân mới được ra đời chỉ trong vòng 4 ngày: Dấu son lịch sử cho ngành công nghệ Ấn Độ?

10:01 12/04/2021

Một tuần lịch sử đã xảy ra đối với ngành công nghệ của Ấn Độ. Trong vòng 4 ngày tuần vừa rối (từ 5/4 đến 11/4), đất nước này đã có 6 công ty khởi nghiệp mới đạt trạng thái kỳ lân (với mức định giá trên 1 tỷ đô la).

Tháng 4 đánh dấu mức tăng vọt của các công ty khởi nghiệp đạt trạng thái kỳ lân

Tháng 4 đánh dấu mức tăng vọt của các công ty khởi nghiệp đạt trạng thái kỳ lân.

Theo thứ tự sơ bộ về quy mô: Nền tảng đầu tư Groww đã huy động được số tiền với mức định giá hơn 1 tỷ đô la, công ty khởi nghiệp chương trình nhắn tin Gupshup đạt 1,4 tỷ đô la, hiệu thuốc kỹ thuật số API Holdings Pvt. được định giá gần 1,5 tỷ đô la, nhà phát triển ứng dụng Mohalla Tech vượt 2,1 tỷ đô la, công ty khởi nghiệp thương mại xã hội Meesho cũng đạt 2,1 tỷ đô la và nhà cung cấp công nghệ tài chính (Fintech) Cred đã là kỳ lân với giá trị lớn nhất là 2,2 tỷ đô la.

Theo nhà nghiên cứu thị trường CB Insights , Ấn Độ có tổng cộng 7 kỳ lân mới trong cả năm 2020. Trong khi đó, vào năm 2019, con số chỉ dừng lại ở 6 công ty 

Các nhà đầu tư toàn cầu như SoftBank Group của Nhật Bản và Naspers của Nam Phi nhận thấy tiềm năng ngày càng tăng của các công ty khởi nghiệp nước này. Đất nước 1,3 tỷ dân này đã chứng kiến sự phổ biến nhanh chóng của điện thoại thông minh trong những năm gần đây, sự bùng nổ của các dịch vụ internet và một loạt các doanh nhân mới đầy tham vọng. 

PN Sudarshan, một đối tác tại Deloitte, cho biết: “Các quỹ lớn như Naspers, SoftBank và Tiger Global có lượng vốn đáng kể để đầu tư và những công ty khởi nghiệp nước này hiện đang đứng đầu danh sách của họ.

Tháng 4 đánh dấu mức tăng vọt của các công ty khởi nghiệp đạt trạng thái kỳ lân, sau Quý 1 vốn đã bận rộn cho các giao dịch được hỗ trợ vốn mạo hiểm.

Ấn Độ từ lâu đã xếp sau Mỹ và Trung Quốc về số tiền đầu tư mạo hiểm đầu tư vào các công ty khởi nghiệp. Theo nhà nghiên cứu Preqin, tổng giá trị các thương vụ vào năm 2020 của Ấn Độ là 11,8 tỷ USD, trong khi đó con số này ở Mỹ là 143 tỷ USD và 83 tỷ USD ở Trung Quốc.

Nhưng một số công ty khởi nghiệp liên tục xuất hiện gần đây cho thấy tiềm năng của quốc gia Nam Á này. Theo CB Insights, gã khổng lồ thanh toán kỹ thuật số Paytm đã đạt mức định giá 16 tỷ đô la, khiến nó trở thành công ty khởi nghiệp có giá trị nhất trong nước. Công ty khởi nghiệp giáo dục trực tuyến Byju's đang cố gắng đạt được mức định giá 15 tỷ USD, Bloomberg News đưa tin vào tuần trước.

Flipkart, gã khổng lồ thương mại điện tử được Walmart mua lại vào năm 2018, đang nhắm mục tiêu phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào quý 4, điều này có thể giúp công ty được định giá ở mức hơn 35 tỷ USD.

Các khoản đầu tư mạo hiểm đang giúp đa dạng hóa ngành công nghiệp của Ấn Độ, vốn nổi tiếng từ lâu với các công ty dịch vụ công nghệ như Tata Consultancy Service và Infosys. Một báo cáo của Credit Suisse Group AG vào tháng trước cho thấy có khoảng 100 kỳ lân ở Ấn Độ với tổng giá trị thị trường là 240 tỷ đô la, trong các lĩnh vực từ thương mại điện tử và fintech đến giáo dục, hậu cần và giao hàng thực phẩm.

Báo cáo cho biết: “Các doanh nghiệp của Ấn Độ đang trải qua một sự thay đổi căn bản để thích ứng với những thay đổi trong môi trường tài trợ, quy định kinh doanh trong nước xuyên suốt hai thập kỷ qua". 

Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy việc áp dụng công nghệ trực tuyến ở cả Ấn Độ và nhiều quốc gia khác. Theo báo cáo hồi tháng 1 của Nasscom - Cơ quan thương mại ngành công nghệ nước này, trong thời kỳ đại dịch và các đợt đóng cửa nghiêm ngặt vào năm ngoái, hơn 1.600 công ty khởi nghiệp mới đã được thành lập, nâng tổng số công ty khởi nghiệp trong cả nước lên hơn 12.500.

Hơn 55 trong số này là những con kỳ lân tiềm năng, báo cáo cho biết. Giống như ở Thung lũng Silicon, các giám đốc điều hành đã có kinh nghiệm tại các công ty khởi nghiệp hàng đầu như Flipkart và Paytm đang đột phá để thành lập công ty của riêng họ, và các doanh nhân không chỉ dừng lại ở một công ty khởi nghiệp mà còn đang chuyển sang công ty khởi nghiệp thứ hai hoặc thứ ba.

Pranav Pai, đối tác quản lý tại 3one4 Capital Advisors cho biết: “Sự gia tăng tài trợ và việc "nhân giống" kỳ lân không phải là điều bất ngờ vì Ấn Độ có hệ sinh thái khởi nghiệp lớn thứ ba trên thế giới và thị trường lớn thứ ba cho các công ty khởi nghiệp như vậy hoạt động.

Pai cho biết có ít nhất sáu con kỳ lân mới sẽ được ra đời trong vài tháng tới. "Trong khi 5 năm trước, các vòng gọi vốn trị giá 20 triệu đô la là rất đáng chú ý, nhưng giờ đây các công ty khởi nghiệp đang mở rộng nhanh, và quy mô các vòng gọi vốn đã tăng lên từ 100 triệu đến 200 triệu đô la", ông nói.

Các nhà đầu tư tính trung bình có vài trăm công ty khởi nghiệp mỗi tháng.

“Sự khác biệt là, thay vì chỉ gặp một công ty khởi nghiệp chất lượng cao trong số đó, giờ đây chúng tôi thấy có 8 đến 10 công ty có tiềm năng hàng tháng,” nhà đầu tư mạo hiểm có quỹ Arin Capital đã hỗ trợ công ty khởi nghiệp Byju cho biết. 

Bảo Bảo (Theo Bloomberg)