5 kỳ lân của Mỹ được định giá cao nhất

14:51 01/03/2021

Ở Mỹ, các kỳ lân đã kiếm được khá nhiều tiền trong thời gian gần đây. Với giá trị thị trường là 74 tỷ USD, SpaceX của Elon Musk đã trở thành công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Mỹ được định giá cao nhất.

Theo dữ liệu của CBInsights, tính đến tháng Hai, thế giới có hơn 500 "unicorn" (công ty tư nhân trị giá trên 1 tỷ USD, hay còn gọi là "kỳ lân") và khoảng 30 "decacorn" (công ty tư nhân trị giá hơn 10 tỷ USD).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Santosh Rao, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Manhattan Venture Partners, cho rằng, trong năm nay, "bạn sẽ thấy nhiều nguồn tài trợ hơn cho một nhóm nhỏ các công ty tăng trưởng cao trong những lĩnh vực sáng tạo". Với lãi suất dự kiến ​​sẽ ở mức thấp trong tương lai gần, "nguồn vốn VC sẽ rất mạnh, tính thanh khoản sẽ rất cao, vì vậy tiền sẽ chảy vào các công ty này", Rao lập luận.

Trong số các công ty khởi nghiệp đang bay cao đó có vài công ty Trung Quốc như ByteDance do Sequoia hậu thuẫn (trị giá 180 tỷ USD, theo dữ liệu PitchBook, và có giá trị nhất trong số những công ty được CBInsights theo dõi) và Didi Chuxing do Softbank hậu thuẫn (trị giá 62 tỷ USD, theo CBInsights).

Còn ở Mỹ, các kỳ lân đã kiếm được khá nhiều tiền trong thời gian gần đây. Dưới đây là 5 công ty có giá trị cao nhất được các quỹ VC hỗ trợ và có trụ sở tại Mỹ.

SpaceX (74 tỷ USD)

SpaceX của Elon Musk có giá trị thị trường 74 tỷ USD sau khi huy động thêm vốn vào tháng 2/2021 – và nhu cầu cổ phiếu tăng mạnh đồng nghĩa với việc nhiều nhà đầu tư tin rằng hai dự án đầy tham vọng của công ty sẽ khiến mức định giá đó cao hơn nữa.

Định giá của công ty đã tăng 60% so với lần tăng vốn trước đó, chỉ cách đây 6 tháng. Và vòng gọi vốn mới nhất của SpaceX đã chứng kiến ​​công ty nhận được 6 tỷ USD đề nghị từ các nhà đầu tư chỉ trong vòng ba ngày, một nguồn tin thân cận nói với CNBC, và công ty chấp nhận 850 triệu USD từ những lời đề nghị đó.

Theo tính toán của Forbes, Elon Musk đang sở hữu khoảng 48% cổ phần của SpaceX trước vòng gọi vốn kể trên. Không rõ quyền sở hữu của vị tỷ phú trên có bị pha loãng bởi vòng gọi vốn mới hay không. Nếu vẫn giữ nguyên, cổ phần của ông hiện giờ trị giá khoảng 32 tỷ USD, tăng từ khoảng 20 tỷ USD so với trước đó.

Stripe (36 tỷ USD)

Đứng thứ hai, sau SpaceX, là Stripe. Stripe là công ty thanh toán có trụ sở tại San Francisco với doanh thu phần lớn là từ sự phát triển của các dịch vụ mua sắm trực tuyến. Stripe nhấn mạnh sự bùng phát Covid-19 gần đây đã thúc đẩy nền kinh tế trực tuyến phát triển và việc chuyển dịch từ mua sắm trực tiếp sang trực tuyến chỉ mất vài tuần so với vài năm nếu không có đại dịch.

Công ty fintech xử lý thanh toán gần đây nhất trị giá 36 tỷ USD sau vòng Series G mở rộng hồi tháng 4 năm ngoái.

Vào cuối tháng 11, Bloomberg đưa tin rằng công ty khởi nghiệp này đang trong các cuộc đàm phán giai đoạn đầu để huy động một vòng tài trợ khác mà có thể đưa giá trị của Stripe đạt mức 100 tỷ USD (mặc dù theo một số bản tin, công ty này đã được định giá trong phạm vi 100 tỷ USD trên thị trường thứ cấp). Điều đó sẽ khiến Stripe trở thành công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Mỹ được định giá cao nhất.

UiPath (35 tỷ USD)

Theo PitchBook, công ty phần mềm tự động hóa quy trình robot UiPath đứng thứ ba. UiPath đã kết thúc vòng tài trợ 750 triệu USD với mức định giá là 35 tỷ USD, biến nền tảng tự động hóa quy trình robot (RPA) đang phát triển nhanh chóng cho đến nay trở thành công ty công nghệ tư nhân lớn nhất châu Âu chỉ vài tháng trước khi phát hành lần đầu ra công chúng.

Roblox (29,5 tỷ USD)

Roblox do David Baszucki và Erik Cassel – người Canada thành lập vào năm 2004, cho đến nay tập trung vào việc sản xuất trò chơi. Cơ chế cốt lõi tương tự như Minecraft và phát triển thành quy mô lớn trong nhiều năm qua. 

Theo báo cáo mới đây của Buisnesswire, giá trị hiện tại của Robles đã đạt 29,5 tỷ USD Mỹ, trở thành một trong những công ty game được định giá cao nhất.

Định giá này đã được xác nhận bởi các tổ chức đầu tư Altimeter Capital và Dragoneer Investment Group. Roblox gần đây đã huy động được 520 triệu USD Mỹ thông qua doanh nghiệp tư nhân. Theo thông báo chính thức, công ty đã quyết định niêm yết cổ phiếu vào năm 2020.

Databricks (28 tỷ USD)

Databricks mới đây đã công bố, startup này đã huy động thành công 1 tỷ USD tiền mặt, bao gồm từ một số nhà đầu tư doanh nghiệp nổi tiếng. Amazon Web Services, liên doanh CapitalG của Alphabet và Salesforce Ventures đều tham gia vào vòng rót vốn này. Microsoft vốn đã đầu tư vào Databricks trước đó, cũng đang tham gia vào vòng mới.

Số tiền này nằm trong vòng series G của startup. Giám đốc điều hành Databricks, Ali Ghodsi, nói với VentureBeat rằng, một phần của động lực đằng sau vòng gọi vốn là quan hệ đối tác với các công ty đám mây khác. Ông gọi đó là mối quan hệ cộng sinh có tầm quan trọng chiến lược đối với Databricks.

Databricks là một công ty khởi nghiệp thành lập vào năm 2013, sở hữu phần mềm giúp các công ty nhanh chóng xử lý các bộ dữ liệu lớn và chuẩn bị sẵn sàng để phân tích. Sau giao dịch trên, định giá của startup này ở mức 28 tỷ USD. Là công ty non trẻ nhưng Databricks có khoảng 5.000 khách hàng, 40% trong số đó nằm trong danh sách 500 công ty lớn nhất của Mỹ do tạp chí Fortune bình chọn .

TH