5 gương mặt mới gia nhập bảng xếp hạng những người giàu nhất Nhật Bản
Trong một năm đại dịch, Nhật Bản đã "sản sinh" ra nhiều gương mặt tỷ phú mới với tốc độ chưa từng có.
5 gương mặt mới lọt vào danh sách 50 người giàu nhất Nhật Bản năm nay đều sở hữu những doanh nghiệp thành công trong việc giải quyết những nhu cầu xuất hiện trong năm đại dịch. Dưới đây là danh sách 5 gương mặt mới:
Khi nhiều công ty Nhật Bản chuyển sang sử dụng các hợp đồng kỹ thuật số thay thế cho các tài liệu bằng giấy đóng dấu truyền thống, cổ phiếu trên Bengo4.com của Taichiro Motoe, nơi cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử, đã tăng 65% trong năm qua. Dựa trên phần lớn cổ phần của anh trong công ty mà anh ấy thành lập 15 năm trước, giá trị tài sản ròng của Motoe là 1,2 tỷ USD.
Công ty kinh doanh dịch vụ y tế trực tuyến M3 của McKinsey Itaru Tanimura giúp dược sĩ, bác sĩ và bệnh nhân của họ truy cập thông tin trực tuyến qua các nền tảng của nó, loại bỏ nhu cầu thăm khám trực tiếp. Công ty đạt lợi nhuận 30 tỷ yên (285 triệu đô la) trong 9 tháng kết thúc vào tháng 12, tăng 59% so với một năm trước đó, với doanh thu 123 tỷ yên. Cổ phiếu của M3 đã tăng hơn gấp đôi trong năm qua, nâng khối tài sản của Tanimura lên 1,42 tỷ USD.
Công ty Lasertec của gia đình Uchiyama đã báo cáo kết quả kỷ lục trong vào tháng 12. Nhà sản xuất thiết bị bán dẫn là nhà cung cấp máy kiểm tra bán dẫn duy nhất trên thế giới do Taiwan Semiconductor Manufacturing sử dụng để sản xuất chip cho iPhone. Lợi nhuận ròng tăng 50% lên 8 triệu yên nhờ doanh số bán hàng tăng 60% do đại dịch khiến mọi người phải ở nhà, điều này đã thúc đẩy nhu cầu về máy chơi game, máy tính xách tay và điện thoại thông minh, thúc đẩy tăng trưởng đột biến cho ngành sản xuất chip. Số cổ phiếu tăng gấp đôi đã nâng giá trị tài sản ròng của gia đình lên 2,05 tỷ USD.
IR Japan của Shirou Terashita, một công ty tư vấn cổ đông và quan hệ đầu tư, đã chứng kiến giá cổ phiếu của mình tăng vọt khi hoạt động tích cực của cổ đông gia tăng trong đại dịch đã thúc đẩy nhu cầu về các dịch vụ tư vấn của họ. Trong 9 tháng kết thúc vào tháng 12, lợi nhuận ròng của IR Japan đã tăng 20% lên 1,9 tỷ Yên so với một năm trước đó khi doanh số bán hàng tăng 18% lên 6 tỷ Yên.
Tiếp đó, nhu cầu về các dịch vụ đám mây của Công ty Rakus tăng, biến giá cổ phiếu của họ niêm yết tại Tokyo cũng tăng mạnh trong năm qua, biến người sáng lập Takanori Nakamura trở thành tỷ phú. Nakamura, người từng theo học ngành kinh doanh tại Đại học Kobe, đang đặt mục tiêu đưa Rakus, được biết đến nhiều nhất với phần mềm quản lý chi phí, trở thành một trong 100 công ty có giá trị nhất Nhật Bản vào năm 2030.
Bảo Bảo (Theo Forbes)
Cùng chuyên mục
François Pinault: Từ cậu bé nghèo bị chê cười đến ông trùm thời trang thế giới
Nam sinh sở hữu tài sản 42.500 tỷ sau 5 năm khởi nghiệp
Vợ chồng ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề cử vào Hội đồng quản trị Sasco
Chân dung “người đàn bà thép” của Luxshare Precision
Hành trình trở thành tỷ phú thế giới của cựu CEO Microsoft Steve Ballmer
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu
-
Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase: Trí tuệ nhân tạo thay đổi cuộc chơi lớn