35 tỷ đồng thực hiện các hoạt động Tết quân - dân năm 2021 tại Kiên Giang

09:20 04/05/2021

Vừa qua, Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết quân - dân giai đoạn 2021-2025 đã tổ chức sơ kết các hoạt động Tết quân - dân năm 2021 và thông qua kế hoạch tổ chức Tết quân - dân năm 2022.

Năm 2021, Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức các hoạt động Tết quân - dân năm 2021 tại xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng với chủ đề “Lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện U Minh Thượng chung sức xây dựng nông thôn mới”. Ban Chỉ đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức nhân đạo đóng góp và vận động kinh phí được trên 13 tỷ đồng. Cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, nhân dân đóng góp hơn 3.000 ngày công lao động thực hiện Tết quân - dân năm 2021 tại xã Hòa Chánh. Qua đó, các cấp, ngành xây dựng 78 căn nhà cho người dân (vượt chỉ tiêu 3 căn); xây dựng 8 cầu giao thông nông thôn (vượt chỉ tiêu 1 cầu); xây dựng 3 cổng chào xã, ấp văn hóa; thực hiện tuyến đường hoa dài 16km; thực hiện chương trình thắp sáng đường quê, kéo điện cho hộ nghèo vùng lõm; cấp thuốc miễn phí 969 lượt người; tặng 1.920 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình quân nhân tại ngũ… Các huyện Kiên Lương, Giang Thành, Kiên Hải, Giồng Riềng, Hòn Đất tổ chức Tết quân - dân năm 2021 với tổng kinh phí tổ chức các hoạt động trên 22 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Lưu Trung (ảnh: bìa trái) - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.
Ông Nguyễn Lưu Trung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị và tặng bằng khen.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo tỉnh chọn xã Hưng Yên, huyện An Biên tổ chức Tết quân - dân với chủ đề “Lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện An Biên chung sức xây dựng nông thôn mới”. Dự kiến Tết quân - dân năm 2022 tổ chức tại xã Hưng Yên, các cấp, ngành sẽ triển khai xây dựng 96 căn nhà cho hộ dân; xây dựng 11 cầu giao thông nông thôn và làm mới nhiều tuyến đường giao thông nông thôn; thăm, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách, tặng học bổng học sinh nghèo… Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị những huyện, thành phố còn lại, ban chỉ huy quân sự cấp huyện tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp phối hợp các ban, ngành tổ chức Tết quân - dân cho các xã còn khó khăn hoặc chưa đủ các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Lưu Trung khẳng định, qua tổ chức các hoạt động Tết quân - dân năm 2021, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội nhân đạo, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực thực hiện đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Qua tổng kết các hoạt động tại các địa phương đã để lại ấn tượng tốt đẹp, vui tươi trong lòng nhân dân. Để triển khai thực hiện tốt Tết quân - dân năm 2022, đồng chí Nguyễn Lưu Trung đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm đầu mối, chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện An Biên tập trung cụ thể hóa các nội dung hoạt động của Tết quân - dân năm 2022. Trong đó, tập trung xây dựng nông thôn mới, ưu tiên các công việc góp phần nâng cao đời sống nhân dân, nhất là những người dân có hoàn cảnh khó khăn...

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen 37 tập thể, 67 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề thực hiện công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Tết quân - dân năm 2021.

Trần Hà

Tags: