30 y, bác sĩ Quảng Nam lên đường vào TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ công tác phòng chống dịch

07:12 28/08/2021

Sáng 27/8, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ xuất quân đợt 3, tiễn 30 y bác sĩ lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn y bác sĩ tình nguyện của Quảng Nam gồm 30 người, trong đó có 7 bác sĩ đa khoa, 11 điều dưỡng, 8 y sĩ cùng các kỹ thuật viên, nhân viên xét nghiệm. Các y bác sĩ này đang làm việc tại các bệnh viện trong và ngoài công lập, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh. Tất cả đều tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19 và được xét nghiệm RT-PCR cho kết quả âm tính. Sở Y tế cũng đã tổ chức nhiều đợt tập huấn về công tác bảo hộ, kiểm soát nhiễm khuẩn. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân dến chia sẻ, động viên các y bác sĩ tình nguyện vào TP.Hồ Chí Minh chống dịch.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đến thăm chia sẻ, động viên các y bác sĩ tình nguyện vào TP.Hồ Chí Minh chống dịch.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chia sẻ, tính đến thời điểm này, Quảng Nam đã có hơn 100 y bác sĩ tình nguyện vào TP.Hồ Chí Minh chống dịch. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế, cũng như sự thống nhất của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quyết định thành lập đoàn công tác hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh chống dịch.

“Đây là việc làm mang ý nghĩa và tinh thần nhân văn cao cả. Tôi đánh giá rất cao tinh thần tự giác, tự nguyện, vượt qua khó khăn của đội ngũ y tế tỉnh nhà, trong đó có 30 cán bộ y tế lên đường hôm nay. Lãnh đạo tỉnh trân trọng cảm ơn các đồng chí đã làm điều này, dù biết rất khó khăn vất vả, nhưng với tinh thần xung kích đã vượt lên tất cả để chung sức, đồng lòng cùng cả nước phòng chống dịch bệnh” - đồng chí Trần Văn Tân nói.

Bác sĩ Nguyễn Khoa Vỹ - Trưởng đoàn cán bộ y tế tỉnh Quảng Nam vào hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh đợt này cho biết, tháng 7.2021, khi Sở Y tế kêu gọi tình nguyện, dù không biết thời gian lên đường nhưng tất cả mọi người đều tích cực tham gia các khóa tập huấn online, các lớp tập huấn do Sở Y tế tổ chức để có thêm kiến thức, kỹ năng về kiểm soát nhiễm khuẩn, điều trị bệnh nhân Covid-19 phục vụ công tác chống dịch. 

Tỉnh Quảng Nam tổ chức buôi lễ gặp mặt tiễn đoàn y bác sĩ lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19.
Tỉnh Quảng Nam tổ chức buôi gặp mặt tiễn đoàn y, bác sĩ lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19.

“Các thành viên trong đoàn đều sẵn sàng với tinh thần xung kích của thanh niên, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tấm lòng vì người bệnh; tinh thần sẵn sàng vào tâm dịch, đối mặt với khó khăn để điều trị người bệnh; tinh thần sẵn sàng nếu thời gian công tác kéo dài... Với tất cả hành trang đó, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần giúp TP.Hồ Chí Minh sớm kiểm soát được dịch bệnh Covid-19” - bác sĩ Nguyễn Khoa Vỹ phát biểu tại buổi lễ.

Được biết, đoàn tình nguyện của Quảng Nam vào TP.Hồ Chí Minh đợt này sẽ đi cùng đoàn y bác sĩ các tỉnh miền Trung do Bộ Y tế điều động, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các bệnh viện dã chiến.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo UBND tỉnh trao 30 phần quà cho các thành viên đoàn công tác. Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng hỗ trợ đoàn 150 triệu đồng; Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng.

  Trọng Tâm