14 năm xây dựng và phát triển VASEAN nhằm thúc đẩy hợp tác Việt Nam - ASEAN

16:06 06/12/2022

VASEAN đã triển khai nhiều hoạt động chuyên môn, hợp tác kinh tế và đầu tư, tổ chức nhiều diễn đàn, hội nghị, hội thảo, hội chợ, các lớp đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn, trang bị hiểu biết về pháp luật, phong tục tập quán, môi trường đầu tư của Lào và Campuchia cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam.

Ảnh minh họa
Phó Chủ tịch Thường trực VASEAN phát biểu tại sự kiện.

Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN (VASEAN) vừa tổ chức chương trình “VASEAN: Hành trình 14 năm xây dựng, phát triển và hội nhập” nhằm kỷ niệm 14 năm thành lập Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN với những nỗ lực không ngừng nghỉ để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên Asean.

VASEAN được thành lập cách đây 14 năm với tên gọi ban đầu là Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia (VILACAED). Từ đó đến nay, VASEAN đã có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các nước ASEAN và các nước khác. Tính đến cuối năm 2020, VASEAN đã có hơn 1.200 hội viên, trong đó có hơn 500 hội viên là các tổ chức, doanh nghiệp và gần 700 hội viên cá nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực VASEAN Bùi Tường Lân chia sẻ, trải qua 14 năm hình thành và phát triển, VASEAN đã triển khai nhiều hoạt động chuyên môn, hợp tác kinh tế và đầu tư, tổ chức nhiều diễn đàn, hội nghị, hội thảo, hội chợ, các lớp đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn, trang bị hiểu biết về pháp luật, phong tục tập quán, môi trường đầu tư của Lào và Campuchia cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam. Mặt khác, VASEAN cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch giữa Việt Nam với các nước ASEAN, mở rộng quan hệ đối tác với các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ… 

Ông Trần Tuấn Minh – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Việt Nam – ASEAN (VASEAN), Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TTM Việt Nam cho biết, VASEAN có vai trò lớn trong việc xúc tiến thương mại giữa thị trường Việt Nam và thị trường ASEAN, ASEAN+; kết nối đầu tư hợp tác giữa các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Việt Nam đang có cơ hội lớn để tiến ra thị trường ASEAN cũng như các khu vực khác, sau khi Việt Nam trở thành điểm sáng trong công cuộc chống COVID-19. Nhiều ngành nghề của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao hơn thế giới, đặc biệt là nông sản. Đó cũng là lý do các doanh nghiệp trong VASEAN đang xúc tiến các hoạt động để thành lập Chi hội xuất khẩu nông sản.

Là một trong những hội viên tích cực của VASEAN, ông Phạm Hồ Bắc, Chủ tịch HĐQT BH Holdings cho biết, trong quá trình phát triển, doanh nghiệp đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành, cũng như giúp đỡ từ VASEAN, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 khó khăn, cũng như quá trình hồi phục hậu COVID-19. Ông đánh giá cao những gì VASEAN đã làm được cho các hội viên trong thời gian qua.

P.L