10 điều thú vị về hậu vệ đắt giá nhất thế giới Harry Maguire của Man Utd

00:00 12/10/2020

Cuối cùng Man Utd cũng chấp nhận chi ra tới 80 triệu bảng để chiêu mộ Harry Maguire từ Leicester City, với giá trị đó tuyển thủ Anh đã trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới. 10 chi tiết dưới đây là những điều thú vị xung quanh tân binh của “Quỷ đỏ”.

1. Maguire là học sinh giỏi

Maguire không chỉ thể hiện tài năng trên sân bóng từ nhỏ, anh ấy còn có năng khiếu học hành. Phó hiệu trưởng Sue Cain trường học cũ của Maguire cho biết: “Cái đầu của cậu ấy luôn suy nghĩ. Cậu ta luôn làm theo những thứ được yêu cầu mà không bao giờ hỏi tại sao, cậu ta nổi tiếng và cao lớn”

“Cậu ấy rất cao ngay từ khi còn nhỏ, cao hơn hẳn so với các bạn học và nổi bật từ đó. Cậu ta đạt điểm A* và A trong các chính chỉ của GCSEs (chứng chỉ giáo dục trung học phổ thông). Tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ tiếp tục học kinh doanh hoặc toán học và có lẽ đã trở thành một nhân viên kế toán. Cậu ấy rất có năng khiếu học tập”.

10 điều thú vị về hậu vệ đắt giá nhất thế giới Harry Maguire của Man Utd - 1

Maguire giỏi cả học hành lẫn thể thao

2. Maguire chơi được nhiều môn thể thao

Maguire đã chơi nhiều môn thể thao từ nhỏ và không chỉ tập trung vào bóng đá cho đến khi ở độ tuổi thiếu niên. Với thể hình cao lớn (1,94m, nặng 100 kg), nhanh nhẹ và lòng dũng cảm, Maguire hữu dụng ở rất nhiều môn thể thao, anh đã có thể trở thành một cầu thủ bóng bầu dục hay một cầu thủ khúc côn cầu, tuy nhiên cuối cùng đã chọn bóng đá.

3. Sinh ra trong một gia đình thể thao

Sinh ra trong một gia đình thể thao, các em của Harry Maguire cũng là những cầu thủ. Laurence Maguire đang thi đấu cho Chesterfield ở National League, Joe Maguire thì đang thi đấu cho Gainsborough Trinity ở North Premier League.

4. Harry không phải là tên

Tên đầy đủ của cầu thủ 26 tuổi này là Jacob Harry Maguire, như vậy đúng ra tên của tân binh Man Utd phải là Jacob, Harry là tên đệm. Dẫu vậy thì chính anh đã chọn Harry Maguire làm tên rút gọn, đây cũng là tên thi đấu của cầu thủ này trên sân cỏ.

5. Maguire đi xem Euro 2016 như một… cổ động viên

Vào thời điểm diễn ra Euro 2016 (ba năm trước), Maguire mới thăng hạng cùng Hull City và anh chưa được triệu tập vào tuyển Anh. Là một cầu thủ bóng đá, anh đã tới Pháp cùng các đồng đội để cổ vũ cho tuyển Anh. Phải tới World Cup 2018 Maguire mới có được giải đấu lớn đầu tiên cùng “Tam sư”, tới giờ anh đã có 20 trận cho đội tuyển quốc gia và là trụ cột của hàng thủ tuyển Anh.

6. Người hâm mộ muốn Maguire ở trên tờ 50 bảng mới

10 điều thú vị về hậu vệ đắt giá nhất thế giới Harry Maguire của Man Utd - 2

Người hâm mộ muốn Maguire ở trên tờ 50 bảng mới

Sau khi trở thành người hùng của tuyển Anh ở World Cup 2018, một người hâm mộ đã đưa ra kiến ​​nghị lấy hình ảnh Maguire cưỡi một con kỳ lân bơm hơi để in trên tờ tiền 50 bảng mới. Một đề nghị có phần hài hước nhưng nhận được 50.000 chữ ký đồng ý. Tiếc rằng anh không được chọn, nhà toán học Alan Turing đã được chọn để in trên tờ tiền mới của Anh.

7. Maguire bị đặt biệt danh “đầu vuông”

Biệt danh khá khó hiểu đã được đặt cho Maguire bởi Jamie Vardy. Sau khi Maguire ghi bàn thắng vào lưới Thụy Điển ở World Cup 2018, Jamie Vardy trong buổi họp báo sau trận đấu đã trêu đùa đồng đội của mình: “Xin chào, đây là Jamie Vardy từ Vardy News - đường kính đầu của bạn là gì?”

8. Ba năm liên tiếp lọt vào đội hình tiêu biểu của PFA League One

Maguire đến học viện tại Sheffield United và nhanh chóng lọt vào đội một vào năm 18 tuổi (2011). Trong khi đội bóng này chật vật ở League One, Maguire luôn là cầu thủ nổi bật của họ. Ba năm liên tiếp anh được ghi tên vào đội hình tiêu biểu PFA League One và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất Sheffield United từ năm 2012 đến 2014.

10 điều thú vị về hậu vệ đắt giá nhất thế giới Harry Maguire của Man Utd - 3

Maguire (trái) từng thi đấu thành công ở Sheffield United khi tuổi đời còn rất trẻ

9. Maguire bắt đầu chơi bóng ở vị trí tiền vệ

Giám đốc học viện của Sheffield United John Pemberton là người tin tưởng vào sự phát triển của Maguire thành một trung vệ. Cho đến khi anh 16 tuổi, Maguire vẫn chơi ở vị trí tiền vệ nhưng anh đã chuyển xuống hạng thủ và phát triển mạnh mẽ.

“Tôi sẽ không chơi để cậu ở vị trí tiền vệ trung tâm khi tôi còn là người quản lý ở đây. Là một tiền vệ, rất nhiều người có thể làm những gì cậu làm. Nhưng là một trung vệ, không ai có thể làm những gì cậu có thể làm với trái bóng”, John Pemberton từng chia sẻ với The Times về việc đổi vị trí cho Maguire.

“Cậu ấy là cậu bé thông minh và nắm bắt mọi thứ trên bảng. Chúng tôi đã làm việc để chơi ở phía sau, nắm lấy lỗi mà đối thủ có thể mắc phải và bắt đầu các đợt tấn công từ vị trí trung vệ hoặc hậu vệ cánh. Và cậu ta làm điều đó dễ dàng như đưa một con vịt xuống nước”.

“Cậu ta có thể phòng ngự, có thể dùng đầu, cậu ta mạnh mẽ, có khả năng đọc trận đấu tốt. Nhưng điều luôn khiến cậu ấy khác biệt so với những người khác là cách xử lý bóng”.

10. Rio Ferdinand và John Terry là thần tượng của Maguire

Thật dễ hiểu tại sao Maguire lại thần tượng và khao khát được như Ferdinand và Terry. Đó là hai trung vệ xuất sắc nhất của bóng Anh trong những thập nhiên đầu thế kỉ 21.

“Tôi thực sự ngưỡng mộ họ, đặc biệt là Rio Ferdinand, bởi vì anh ấy đã đưa bóng ra khỏi tuyến phòng ngự rất tốt. Rất thoải mái với quả bóng và anh ấy có mọi thứ trong quãng thời gian thi đấu. Một trung vệ tuyệt vời trong giai đoạn của anh ấy”.

Phù Sa

Tags: