Xúc động rơi nước mắt trong Lễ Tốt nghiệp của Đại học Việt – Đức

00:00 12/10/2020

Tại Lễ Tốt nghiệp do Trường ĐH Việt - Đức tổ chức cho 109 sinh viên từ 9 chương trình đào tạo thạc sỹ và cử nhân, điều làm mọi người tham dự xúc động không cầm được nước mắt khi chúng kiến người cha thay mặt con nhận tấm bằng danh dự tốt nghiệp ĐH.

hieu-truong-truong-duc-viet

Khi bác Trần Hữu Khoa (59 tuổi), ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh bước lên sân khấu nhận 2 tấm bằng danh dự tốt nghiệp ĐH thay cho con trai Trần Bảo Duy (23 tuôi) từ tay GS – TS Juergen Mallon, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt - Đức đã làm mọi người tham dự xúc động không cầm được nước mắt.

Bác Khoa chia sẻ: “Duy học rất giỏi, đặc biệt là các môn khoa học tự nhiên, trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp ĐH và chờ bảo vệ trước hội đồng thì đột ngột qua đời ngày 27/3/2016 sau một cơn đau tim dữ dội”.

bac-tran-huu-khoa

“Ước mơ của Duy là sau khi tốt nghiệp Đại học sẽ chuyển tiếp lên học Thạc sĩ chuyên nghành Kỹ thuật điện và Công nghệ Thông tin (EEIT), đó là mất mát rất lớn đối với gia đình. Nhưng hôm nay, gia đình cũng như Duy ở nơi xa cảm thấy ấm lòng hơn khi nhận được 2 tấm bằng danh dự từ ĐH Việt - Đức và ĐH Kỹ thuật Frankfurt. Tôi không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới BGH của ĐH Việt- Đức cùng ĐH Kỹ thuật Frankfurt”. Bác Khoa nấc nghẹn không thể chia sẻ tiếp.

“Duy là sinh viên khoa Kỹ thuật điện và Công nghệ Thông tin (EEIT) ĐH Việt - Đức, trong cuộc sống Duy rất ngoan, lễ phép và chăm chỉ học tập. Duy nuôi ước mơ cháy bỏng trở thành chuyên gia hàng đầu về Công nghệ Thông tin (CNTT) ngay từ những năm học Tiểu học. Nhưng thật đáng tiếc ước mơ đó đã không được trọn vẹn”. Bác Khoa cho biết thêm.

Được biết, Các Tân Thạc sỹ và Tân Cử nhân được nhận bằng tốt nghiệp do các trường đại học Đức là đối tác của ĐH Việt- Đức (VGU) cấp bao gồm: Các sinh viên tốt nghiệp bậc đại học ngành Tài chính và Kế toán (FA), Kỹ thuật điện và Công nghệ Thông tin (EEIT) và học viên cao học các nghành Phát triển Đô thị Bền vững (SUD), Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp (BIS), Tính toán Kỹ thuật và Mô phỏng trên Máy tính (CompEng), Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA), Giao thông Vận tải (TAT), Kỹ thuật và Quản lý Sản xuất Toàn cầu (GPEM) và nghành Cơ điện tử và Công nghệ Cảm biến (MSST).

nhưng-trang-do-an

Ông Marko Walde, Trưởng Đại diện Phòng Công nghiệp & Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK) chia sẻ với sinh viên về chặng đường sau khi tốt nghiệp: “Nếu muốn tìm công việc tốt tại Việt Nam, chẳng hạn như tại các doanh nghiệp Đức, kỹ năng chuyên môn quyết định 50%, phần còn lại là kỹ năng mềm cùng với khả năng tư duy logic. Nếu sinh viên muốn tìm việc làm ở Đức, có thể tham gia chương trình tư vấn công nhận văn bằng do Việt Nam cấp tại Đức mang tên Prorecognition cùng chương trình tư vấn miễn phí của Phòng Công nghiệp & Thương mại Đức tại Việt Nam”.

Ông cũng cho biết: “Hiện có khoảng 300 doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Việt Nam với những kế hoạch đầu tư dài hạn và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. Việt Nam hiện đã là thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA), cùng hàng loạt các Hiệp định Thương mại khác. Do vậy, các bạn trẻ nên sẵn sàng với những cơ hội mới cũng như thách thức cạnh tranh”.

Ông cũng đánh giá Trường Đại học Việt-Đức đã thành công khi mang những chương trình đào tạo mới, chất lượng cao đến Việt Nam, giúp sinh viên Việt Nam tiếp cận và lĩnh hội những kiến thức mới nhất về khoa học và công nghệ.

Trong bài phát biểu, GS – TS Juergen Mallon Hiệu trưởng trường Đại học Việt - Đức nhấn mạnh: “Cách đây 8 năm, ĐH Việt - Đức được thành lập theo dự án các Đại học mô hình mới với mục đích trở thành một ngọn hải đăng trong việc gắn bó chặt chẽ nghiên cứu với đào tạo theo mô hình giáo dục đại học của Đức. ĐH Việt - Đức là trường đại học công lập Việt Nam có sứ mệnh phục vụ cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Ngoài ra, với trách nhiêm là các đại sứ, Tân Cử nhân và Tân Thạc sĩ hãy chia sẻ với thế giới về những kinh nghiệm tốt mà các em đã trải qua trong quá trình học tập ở ĐH Việt- Đức”.

Trong những năm gần đây, sinh viên của Trường ĐH Việt - Đức liên tục gặt hái được những thành tựu đáng khích lệ, nhất là các giải thưởng trong lĩnh vực nghiên cứu, sáng tạo khoa học, nhiều lần đăng quang trong các cuộc thi sáng tạo khoa học có quy mô quốc gia và quốc tế vốn là thế mạnh đã được khẳng định của Trường.

Kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn sinh viên VGU sau khi tốt nghiệp đều tìm được công việc như mong muốn trong các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và tại nhiều quốc gia trong khối Liên minh Châu Âu, một số khác tiếp tục theo định hướng nghiên cứu cũng như nhận được những suất học bổng và đang học tập tại các nước Châu Âu.

 Bài và ảnh: Bình An (Văn phòng Đại diện phía Nam)