Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Những thành tích đạt được và công tác thiện nguyện

00:00 12/10/2020

Chi trả thưởng của XSKT Vũng Tàu đã hơn 1.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019, bên cạnh đó, nhiều công trình phúc lợi, công trình cộng đồng, chương trình từ thiện và nhiều căn nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết được chính XSKT Vũng Tàu trao tặng hoặc kết hợp cùng các chính quyền địa phương các huyện thị, thành phố trao tặng

Chiều cuối tuần, thong thả nhâm nhi café trong quán Ocap 1 đường Hạ Long, thành phố Vũng Tàu, ngồi mới hơn 1 giờ thôi, người bán vé số dạo đếm chắc cũng phải vài mươi người, già trẻ bé lớn có đủ… người khỏe mạnh cho đến người tàn tật khuyết chi, đi bộ có, đi xe đạp có, thậm chí có cả đi xe máy để bán vé số dạo… cho thấy được lực lượng người bán vé số dạo ở Vũng Tàu đông đến dường nào.

Hỏi thăm người bạn đi cùng thì được biết thêm vài chi tiết hứng thú, buột miệng “không lẽ tôi bỏ nghề gõ đầu trẻ để ra đây bán vé số dạo chứ”… Người bạn cho biết: ở cái thành phố biển này, trừ người dân và khách du lịch ra thì lực lượng đông không kém chính là lực lượng bán vé số dạo…. Chỉ trong 6 tháng đầu năm thôi, số tiền chi trả thưởng của XSKT Vũng Tàu đã hơn 1.000 tỷ đồng, bên cạnh đó, nhiều công trình phúc lợi, công trình cộng đồng, chương trình từ thiện và nhiều căn nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết được chính XSKT Vũng Tàu trao tặng hoặc kết hợp cùng các chính quyền địa phương các huyện thị, thành phố trao tặng.

Hoạt động kinh doanh thuận lợi, đạt nhiều thành tích, và doanh thu cao là điều kiện thuận lợi cho XSKT Vũng Tàu tham gia tích cực hơn trong công tác thiện nguyện, chăm sóc cộng đồng, cùng chung tay nâng cao đời sống người dân trên địa bàn như: tặng xe đạp cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tặng nhà Đại đoàn kết, ủng hộ quỹ khuyến học của Hội Khuyến học tỉnh Bà Rịa, cũng như phối hợp cùng Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bà Rịa để thành lập Ngân hàng Bò để hỗ trợ Bò giống, tạo việc làm cho nông dân trên địa bàn tỉnh….

Được biết, hàng năm, XSKT Vũng Tàu tài trợ hơn 4 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Từ năm 2015 đến nay, Công ty đã tài trợ thường xuyên cho Quỹ Khuyến học tỉnh 500 triệu đồng/năm. Với sự đồng hành của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh cùng hàng trăm đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh, hàng năm, Hội Khuyến học tỉnh đã trao hơn 600 suất học bổng, SGK, tập vở, trang thiết bị cho HS, SV và các trường học trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng.

Từ các hoạt động trên, cho thấy được tình hình sản xuất kinh doanh của XSKT Vũng Tàu đã đạt được thành quả cao, từng bước ổn định thị trường vé số truyền thống cũng như phát triển doanh thu, nâng cao tỷ lệ tiêu thụ, muốn phát triển được như thế, chắc chắn một điều, XSKT Vũng Tàu đã đề ra được chiến lược kinh doanh đúng đắn, nghiên cứu thị trường chắc chắn, và nhận được sự chỉ đạo cũng như sự hỗ trợ kịp thời của Tỉnh Ủy và các Sở ban ngành trên địa bàn tỉnh để XSKT Vũng Tàu có thể hoạt động và phát triển vững mạnh đi đúng theo đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước, góp phần vào công cuộc xây dựng nước nhà ngày càng vững mạnh và văn minh, nâng cao đời sống người dân bằng cách tạo cơ hội việc làm, từng bước góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, tuyên truyền và quảng bá rộng rãi việc mua vé số là “Ích nước – Lợi nhà”. Hiện tại, với dự án Vé số cào biết kết quả ngay đang trong quá trình nghiên cứu áp dụng công nghệ mới, trong tương lai gần, XSKT Vũng Tàu sẽ triển khai ra thị trường loại hình này. Với hệ thống đại lý và lực lượng người bán vé số hiện tại, nếu loại hình Vé số cào biết kết quả ngay được tung ra thị trường sẽ hứa hẹn một kết quả mới, khởi sắc hơn nữa cho XSKT Vũng Tàu một thành công mới, điểm son mới.

NT