Xã Ngọc Sơn-Huyện Thạch Hà: Huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Nông thôn mới

00:00 12/10/2020

Thời gian qua, được sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của cấp trên,  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã  Ngọc Sơn đã phát huy tiềm năng thế mạnh, khắc phục mọi khó khăn vươn lên phát triển kinh tế-xã hội, tập trung xây dựng Nông thôn mới. Bộ mặt xã nhà đang từng ngày khởi sắc, cuộc sống bà con nhân dân từng bước đổi thay.

Ngọc Sơn là một xã  miền núi, bởi thế những năm qua, Đảng bộ đã quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện hiệu quả kế hoạch tái cơ cấu nền nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới. tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, nhằm xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững , trọng tâm hướng vào các sản phẩm chủ lực như cam, bưởi, đào, lạc, bò lợn…Phát triển đàn gia súc, gia cầm theo quy mô trang trại, gia trại; khai thác hết tiềm năng vườn đồi, mặt nước…

mot-goc-nhin-xa-ngoc-son

Mặc dù, với điểm xuất phát thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhưng  chính quyền và nhân dân xã đã biết phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần vượt khó, phấn đấu đưa Ngọc Sơn từng bước đi lên. Lợi thế là diện tích vườn đồi lớn, Chính quyền đã hướng dẫn bà con phát triển trang trại vườn đồi, nhiều mô hình trang trại ra đời, đặc biệt phát triển vườn đồi kết hợp trồng cây ăn quả cho thu nhập cao, giúp người dân tăng thu nhập thoát nghèo bền vững.

Trong xây dựng Nông thôn mới phong trào hiến đất, hiến tài sản, góp công, góp của,... được nhân dân hưởng ứng rầm rộ, trở thành phong trào thi đua ở các xóm. Nhờ đó, huy động trên 7000 ngày công của cán bộ và nhân dân tham gia. Hệ thống giao thông từ tuyến xã xuống các thôn, xóm từng bước hoàn thiện. làm được trên 5km đường giao thông nông thôn, mở mới các trục đường; sửa chữa, xây dựng mới 10km đường kênh mương nội đồng...

Nhờ biết phát huy các nguồn vốn lồng ghép khác nhau, Ngọc Sơn đã đẩy mạnh tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật, bước đầu xây dựng thành công các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống người dân. Đến thời điểm hiện tại, thu nhập bình quân đầu người ổn định.

Trao đổi về việc xã nhà  huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới ông Nguyễn Quốc Quân-Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn cho biết thêm: Hiện nay xã nhà đã tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội, tuy nhiên là địa bàn đồi núi nên trong tiến trình xây dựng NTM, Ngọc Sơni đang gặp nhiều khó khăn về vốn, đặc biệt là nguồn kinh phí đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng như nhà văn hóa, đường giao thông... Đảng ủy, UBND xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát huy nội lực, phát huy những thành quả đạt được, tập trung hoàn thành thêm những tiêu chí mới. Cùng với đó, xã mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa của ban, ngành cấp huyện, tỉnh, sự tham gia ủng hộ của các công ty, doanh nghiệp, sự góp sức của con em quê hương để Ngọc Sơn có thể xây dựng lộ trình đúng kế hoạch.

Với việc phát huy nội lực và ngoại lực, đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới, Ngọc Sơn đang từng bước “thay da đổi thịt” đó là niềm vui của lãnh đạo, chính quyền và nhân dân xã nhà.

Lê Giáp