Vụ nổ tại trụ sở công an tỉnh ĐẮK LẮK: 6 người thương vong

00:00 12/10/2020

(DNHN):Sáng nay, ngày 13/12/2016, UBND  tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức buổi họp báo để thông báo về vụ nổ xảy ra tại Công an tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, PCT UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo.

vu-no-gay-6nguoi-thuong-vong-3

Quanh cảnh cuộc họp báo sáng 13/12 thông tin về vụ nổ tại Công an tỉnh Đắk Lắk tối 12/12.

​Tại buổi họp báo, người phát ngôn Công an tỉnh đã thông báo vụ nổ xảy ra vào lúc 20h 50 phút tại nơi lưu giữ vật chứng  của Phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, Tp BMT, tỉnh Đắk Lắk. Qua kiểm tra ban đầu xác định: Vụ nổ làm 6 cán bộ, chiến sỹ  Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ trực tại đơn vị thương vong.  Trong đó, có 3 đồng chí được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vông và 2 đồng chí đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Đắk Lắk và 1 đồng chí bị thương  nặng đã được đưa đi Tp HCM cấp cứu. Cụ thể gồm các đồng chí sau:

vu-no-gay-6nguoi-thuong-vong-2

Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp báo

​1./. Đồng chí Phan Thế Trung, sinh  năm 1986, phòng kỹ thuật hình sự, đã tử vong ​2./. Đồng chí Ngô Quang Cường, sinh  năm 1984, phòng cảnh sát môi trường, đã tử vong. ​3./. Đông chí Y Quyết BKrông, sinh năm 1987, phòng cảnh sát môi trường, đã tử vong. ​4./. Đồng chí Y An Dre BKrông, sinh năm 1987, phòng kỹ thuật hình sự bị thương. ​5./. Đồng chí lê Quang Vũ, sinh năm 1991, phòng cảnh sát môi trường, bị thương. ​6./. Đồng chí Đặng Kỳ Hưng, 1980, phòng cảnh sát môi trường, bị thương. ​Ngoài ra không có người dân nào bị thương vong. Thiệt hại sơ bộ một số nhà dân xung quanh khu vực và phòng làm việc bị hư hỏng. ​Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiến hành cứu nạn, cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu; đồng thời phong tỏa bảo vệ hiện trường và phối hợp tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

vu-no-gay-6nguoi-thuong-vong-4

Các nhà báo tham dự đưa tin về vụ nổ. vu-no-gay-6nguoi-thuong-vong-1

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk tại buổi họp báo

​Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, PCT UBND tỉnh Đắk Lắk coi đây là một mất mát không nhỏ đối với ngành công an tỉnh và là một vụ tai nạn xảy ra ngoài ý muốn và không có dấu hiệu của khủng bố, phá hoại./. (Nguyễn Hiếu)