Vụ lở núi ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân

00:00 12/10/2020

(DNHN). Vào hồi 00 giờ 10 phút, sáng 30/1, đã xảy ra vụ sạt lở núi đá tại khu Hòn Cống Đỏ, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn. Vụ sạt lở làm vùi lấp lán trại của Công ty Ngọc trai Taiheiyoshinju-vn, khiến 3 công nhân bị mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh đến ngay hiện trường và phân công đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn. Đồng thời yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), huyện Vân Đồn, Cơ quan Công an, Quân sự, Biên phòng điều động phương tiện, máy móc và nhân lực đến hiện trường tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn. khu-vuc-sat-lo-nghiem-trong

Khu vực sạt lở   Để tìm các nạn nhân bị mất tích, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ tham gia. Tuy nhiên,  điểm sạt lở kéo dài khoảng 100m, hàng nghìn tấn đất đá trôi sạt xuống mép biển, trời lạnh, địa hình không thuận lợi nên ít nhiều đã gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Sau nửa ngày vào cuộc khẩn trương, tích cực, đến khoảng 13h15' cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân. Danh tính của các nạn nhân, gồm: Nguyễn Văn Đình, sinh năm 1950, quê quán Nam Định; Nguyễn Văn Nguyện, sinh năm 1983, quê quán Nam Định; Phạm Văn Đôn, sinh năm 1996, quê quán xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh. Ông  Mạc Thành Luân - Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn cho biết, hiện đã tìm thấy cả 3 nạn nhân và đưa lên bờ. Huyện sẽ có trợ cấp kịp thời cho gia đình, hỗ trợ về di chuyển, và tổ chức mai táng, trợ cấp đột xuất cho những gia đình bị nạn./. PV tại Quảng Ninh