Vụ cháy tàu cá ở Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích

00:00 12/10/2020

Theo thông tin từ chính quyền địa phương xã Hải Châu, khoảng 15h30 ngày 24/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ cháy tàu ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa là anh Đặng Đình Kiên (30 tuổi).

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tìm kiếm thi thể nạn nhân bị mất tích bên cạnh chiếc tàu cá bị cháy

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 23/9, tàu cá của ông Lê Xuân Bình ở bến cá thuộc thôn Đông Thắng, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đang neo đậu gần bờ chuẩn bị ra khơi, thì bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn. Ít phút sau ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt bao trùm cả con tàu. Nhiều người dân nghe thấy la hét, kêu cứu của những người gặp nạn. Vụ nổ đã làm 2 nạn nhân tử vong gồm anh Lê Xuân Bình (43 tuổi) và ông Lê Xuân Hiếu (57 tuổi), họ là hai anh em ruột, cùng ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia. Ngoài ra còn có 5 người bị thương, và một người mất tích là anh Đặng Đình Kiên (30 tuổi). Những nạn nhân bị thương đều được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa và hiện không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhiều người dân và lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích

Theo xác minh ban đầu, tàu của ông Lê Xuân Bình đã cập bến, đang trong thời gian kiểm tra, sửa chữa, nạp điện vào bình ắc quy thì bị chập điện, phát lửa bốc cháy, lúc này chủ tàu đang ở gần nên phát hiện, hô hoán thì được nhân dân ở gần đó tập trung chữa cháy. Trong quá trình chữa cháy thì con tàu phát nổ. Hậu quả hất văng một số người tham gia chữa cháy xuống nước, toàn bộ con tàu bị hư hỏng hoàn toàn.

Ông Đinh Xuân Hà, sinh 1960, thôn Đông Thắng 1, ngồi trên bờ biển theo dõi lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích, nói: “Khi gia đình tôi đang ngồi uống nước ngoài sân cách chiếc tàu khoảng 100m thì nghe tiếng nổ lớn. Tôi cũng như nhiều người hoảng hồn chạy ra nơi có tiếng nổ thì thấy chiếc thuyền đang bị cháy ngùn ngụt. Đây là chiếc thuyền mới đi vào sử dụng được một năm và được đánh giá là chiếc thuyền mang lại nhiều sự may mắn cho chủ thuyền. Bến cảng này có nhiều tàu thuyền neo đậu. Ở thôn Đông Thắng 2, dân làm nghề đánh cá là chủ yếu. Gia đình chủ thuyền làm nghề đánh cá truyền thống đã bao đời nay”.

Ông Đinh Xuân Hà, ngồi trên bờ theo dõi lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm người mất tích

Đến khoảng 15h30 ngày 24/9, thi thể anh Đặng Đình Kiên mới được tìm thấy. Sau khi bị hất văng ra khỏi tàu, anh Kiên có thể đã bị bất tỉnh, rơi xuống nước dẫn đến tử vong. Thi thể anh Kiên đã bị mắc vào một chiếc cọc trong lúc bị trôi dạt. Lực lượng chức năng của huyện Tĩnh Gia, xã Hải Châu đã đưa thi thể anh Kiên vào bờ, hoàn tất các thủ tục, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, sau vụ tai nạn, chính quyền địa phương xã Hải Châu, đã kịp thời trích kinh phí hỗ trợ nạn nhân và gia đình nạn nhân 13 triệu đồng. Cụ thể: gia đình có người chết mỗi gia đình 2 triệu đồng, nạn nhân bị thương nặng 1 triệu đồng, nạn nhân bị thương nhẹ 500 nghìn đồng.

Hiền Minh