Vụ 7 người chết khi chạy thận: Cty Thiên Sơn sửa máy lọc thận trước 1 ngày xảy ra sự cố

00:00 12/10/2020

Sáng 31.5, lực lượng công an, cán bộ y tế, cán bộ phường Trung Hòa đang tổ chức làm việc với đại diện Công ty Thiên Sơn (có địa chỉ tại đường Trung Yên 3, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đây là đơn vị cung ứng thiết bị vật tư và bảo hành, bảo trì các thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, trong đó có các thiết bị lọc máu chạy thận.

Có mặt tại công ty này, theo ghi nhận của chúng tôi, lực lượng công an đang tổ chức làm việc với lãnh đạo bệnh viện này. Ngôi nhà 3,5 tầng nơi công ty lấy làm trụ sở đã được khóa trái cửa. Thi thoảng có nhân viên ra vào nhưng sau đó lại khóa kín cửa. Một số cán bộ mặc sắc phục cảnh sát ra vào ngôi nhà này. Trao đổi với Lao Động, ông Lai Mạnh Tiến - Chủ tịch UBND phường Trung Hòa cho biết, sáng nay, đoàn công tác có Phó chủ tịch UBND phường làm tổ trưởng cùng một số cán bộ y tế, công an phường, cán bộ tư pháp... đến kiểm tra hành chính Công ty Thiên Sơn. Việc làm này được đơn vị kiểm tra thường xuyên, định kỳ. Trước đó, tối ngày 30.5, lực lượng công an cũng đã đến làm việc với công ty này. Còn TS Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết: "Đúng là ngày 28.5, phía Công ty Thiên Sơn có qua bảo trì máy lọc thận. Hiện nay, chúng tôi chưa thể khẳng định được nguyên nhân vụ việc là do đâu. Cơ quan công an vẫn đang điều tra".

Đến sáng nay ngày 31.5 bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Nguyên (SN 1972) trú tại huyện Lương Sơn, bệnh nhân cuối cùng được cấp cứu tại BVĐK tỉnh Hòa Bình hiện đã qua cơn nguy kịch. Ảnh Giang Linh.

Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn (địa chỉ nhà số 5, đường Trung Yên 3, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là đơn vị cung ứng thiết bị vật tư và bảo hành, bảo trì các thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, trong đó có các thiết bị lọc máu chạy thận. Theo tìm hiểu, Giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn là ông Nguyễn Bá Thọ, còn người đại diện pháp luật, cũng là chủ sở hữu của công ty này là ông Đỗ Anh Tuấn. Theo hồ sơ của Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình, ngày 28.5, một ngày trước khi xảy ra vụ tai biến y khoa, Công ty Thiên Sơn đã tiến hành bảo trì, sửa chữa hệ thống lọc nước tinh khiết liên quan đến các thiết bị lọc máu để phục vụ bệnh nhân tại Khoa điều trị lọc máu Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình . Đến sáng 29.5, khi 18 bệnh nhân vào chạy thận ca 1 thì xảy ra tai biến y khoa khiến 7 bệnh nhân tử vong, 11 bệnh nhân còn lại phải cấp cứu, trong đó có 1 trường hợp bệnh nhân nguy kịch. Đến sáng nay ngày 31.5 bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Nguyên (SN 1972) trú tại huyện Lương Sơn, bệnh nhân cuối cùng được cấp cứu tại BVĐK tỉnh Hòa Bình hiện đã qua cơn nguy kịch. Theo Cao Nguyên - Thùy Linh Lao động