Vỡ đê bao, nước tràn vào khu dân cư nhấn chìm nhiều tài sản

00:00 12/10/2020

Trận mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao trong chiều tối 16/10 đã làm 1 đoạn bờ đê bao nội đồng ở khu vực sông lớn Đá Hàn (phường Thạnh Xuân, quận 12, TPHCM) bị vỡ khiến nước tràn vào khu dân cư, nhấn chìm nhiều đồ đạc, hoa màu của hơn 40 hộ dân.

Đến 22h tối 16/10, các lực lượng chức năng quận 12, TPHCM tiến hành đưa máy xúc, huy động hàng trăm người dân tiến hành gia cố, khắc phục đoạn bờ đê bao nội đồng khu lu-lut-tai-tphcm-3 lu-lut-tai-tphcm-2 lu-lut-tai-tphcm-1 lu-lut-tai-tphcm-7 lu-lut-tai-tphcm-6 lu-lut-tai-tphcm-5 lu-lut-tai-tphcm-4 vực sông lớn Đá Hàn bị vỡ vào chiều cùng ngày khiến nước tràn vào nhấn chìm hơn 40 hộ dân ở khu vực này. Theo những người dân địa phương, trước đó lúc 17h chiều cùng ngày, trận mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao đã làm 1 đoạn bờ đê bị vỡ khiến nước tràn vào khu dân cư. Nước tràn vào gây ngập sâu cả mét khiến chính quyền địa phương phải di tản dân ra khu vực an toàn và tiến hành cắt điện tạm thời. Sự cố vỡ đê khiến nhiều đồ đạc, hoa màu của hơn 40 hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Ông Vũ Anh Đức, Chủ tịch UBND phường Thạnh Xuân, quận 12 cho biết: Hiện địa phương đang huy động nhân lực chở cừ tràm và bao cát đến để ngăn đoạn đê và sử dụng máy bơm của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 12 rút bớt nước trong khu dân cư ra ngoài. “Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục sự cố này ngay trong đêm nay, trước khi triều cường dâng cao trở lại vào sáng mai”, ông Đức thông tin.

Đình Thảo

(theo báo dantri đưa tin)