Vinaconi xây thương hiệu qua các công trình lớn

00:00 12/10/2020

DNHN: Không phải ngẫu nhiên mà Công ty CP Đầu tư, tư vấn và Xây dựng Việt Nam (Vinaconi) đã được nhiều vị lãnh đạo cao nhất của TW, ngành và UBND TP. Hà Nội nhiều lần đến thăm, biểu dương, khen ngợi. Qua những bước thăng trầm chìm nổi, Vinaconi đã khẳng định mình để đi lên hoà nhập và từng bước trở thành điểm nhấn quan trọng của các đơn vị xây dựng công trình trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Thành lập năm 1997 theo Quyết định của UBND tỉnh Hà Tây (cũ), qua nhiều năm xây dựng và phát triển, giờ đây Công ty CP Đầu tư, tư vấn và Xây dựng Việt Nam (Trụ sở tại số 136 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 04.3200.0280 Fax: 04.3200.0280. Email: vinaconi@vinaconi.vn) đã là một trong những doanh nghiệp được tôn vinh là nền tảng của sự phát triển. Hoạt động trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp... Với hàng trăm lao động hợp đồng và thời vụ, Vinaconi đã và đang thực hiện các dự án lớn với phương châm “An toàn, chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ”.

Trên chặng đường phát triển, Công ty luôn xác định đổi mới, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng thi công những công trình quy mô lớn trên địa bàn. Công ty đã khẳng định vị trí là một trong những doanh nghiệp thi công các công trình dân dụng, dự án chung cư cao tầng quy mô lớn trên địa bàn, đồng thời phát huy lợi thế sẵn có của đất đai và các sàn xây dựng thương mại được tạo ra khi các dự án hoàn thành. Vinaconi đã giành được sự tín nhiệm của khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng, đầu tư phát triển nhà. Công ty không ngừng nâng cao trình độ quản lý, phát triển nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nâng cao chất lượng các công trình, tăng sức cạnh tranh, đảm bảo sự phát triển toàn diện, bền vững. Công ty xác định phải mang đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng thực sự bằng thiết kế đẹp, thi công nghiêm túc, giám sát chặt về chất lượng, đảm bảo tiến độ. Công ty luôn tâm niệm rằng, khi xây dựng một ngôi nhà để bán, phải coi đó là nhà mình ở sau này vì vậy không được phép lơ là, thiếu trách nhiệm. Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty – ông Nguyễn Văn Đoàn tâm đắc: “Công ty đã trải qua những khó khăn, như: suy thoái kinh tế, giá cả vật liệu tăng cao, lãi suất ngân hàng biến động thường xuyên... Trong thời gian ngắn, nhờ sự đoàn kết, thống nhất một lòng của tập thể cán bộ công nhân trong Công ty, cùng với sự lãnh đạo của Ban Giám đốc, chúng tôi đã đưa ra giải pháp cho từng giai đoạn, củng cố bộ máy tổ chức doanh nghiệp, đồng thời ổn định việc làm cho hàng trăm lao động. Hằng năm, Công ty luôn phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch, nộp ngân sách Nhà nước đúng, đủ. Đặc biệt, Công ty luôn giữ vững an ninh trật tự tại khu phố và các địa bàn có công trình đang thi công, đoàn kết một lòng với người dân, không có công nhân lao động nào mắc tệ nạn xã hội. Đó cũng là một trong những thành công lớn của Công ty chúng tôi”. Trên bước đường hội nhập và phát triển, Vinaconi phấn đấu trở thành đơn vị kinh tế mạnh. Giám đốc Nguyễn Văn Đoàn xác định, Vinaconi đi theo con đường cạnh tranh toàn cầu là thử thách như leo núi và phải về đến đích. Đây là “cuộc chơi”, nếu cạnh tranh không lành mạnh thì tụt hậu, phá sản. Muốn cạnh tranh thành công, đòi hỏi phải mạnh về tài chính, có đào tạo nguồn lực nhân tài kế cận cho phát triển hội nhập và cần thay đổi công nghệ hiện đại. Vinaconi đang tiếp tục đầu tư thêm hệ thống máy móc thiết bị, chủ yếu là máy móc thiết bị thi công để tăng sản lượng. Trong công tác đào tạo, Công ty sẽ cử thêm cán bộ theo các lớp đào tạo được tổ chức tại địa bàn thông qua các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ được tổ chức thường xuyên. Để bổ sung lực lượng cán bộ nòng cốt, Công ty sẽ tiếp tục tuyển dụng thêm cán bộ, trong đó chủ yếu là cán bộ kĩ thuật có năng lực và kinh nghiệm, cùng với đó là các chế độ đãi ngộ cho các thành viên có nhiều đóng góp cho đơn vị.

thương hiệu Vinaconi đã khó, giữ gìn và phát huy thương hiệu Vinaconi trên thương trường và xã hội càng khó hơn nhiều. Vinaconi luôn luôn năng động, hội nhập, luôn luôn đổi mới để phát triển. Công ty đã chủ động trẻ hoá đội ngũ, trí thức hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo và xây dựng tay nghề, kỹ thuật cao cho công nhân, mạnh dạn thay đổi tổ chức, cải cách con người,... để làm ăn chắc chắn hơn, có hiệu quả cao hơn mà vẫn đảm bảo nguyên tắc của Công ty là: Bảo đảm chất lượng công trình – Tiến độ thi công – Hiệu quả công việc. Từ thực tiễn lao động sáng tạo trong nền kinh tế thị trường đầy biến động, cán bộ kỹ sư và công nhân lao động Công ty thực sự trở thành một điểm tựa có trình độ nghiệp vụ, tay nghề trong lĩnh vực kinh tế, xây dựng các công trình đáp ứng yêu cầu kĩ thuật và đảm bảo tiến độ…Từ đây, tập thể Công ty Vinacomi có thể tự hào, có niềm tin tiến bước vào thời kỳ mới với quyết tâm cao hơn và thực hiện nhiều công trình có quy mô lớn, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu mong đợi của Nhà nước và của mọi người dân. Bích Hảo