Việt Nam vào top nhập khẩu phế liệu nhựa nhiều nhất thế giới

00:00 12/10/2020

Kể từ khi Trung Quốc ra lệnh cấm nhập khẩu phế liệu nhựa vào năm 2018, lượng nhập khẩu tại các quốc gia Đông Nam Á tăng đáng kể...

Theo dữ liệu của trang The Guardian, từ tháng 1 đến tháng 11/2018, Việt Nam nhập khẩu tổng cộng 443.600 tấn phế liệu nhựa, lớn thứ 3 trên thế giới. Kể từ khi Trung Quốc ra lệnh cấm nhập khẩu phế liệu nhựa vào năm 2018, lượng nhập khẩu tại các quốc gia Đông Nam Á tăng đáng kể.

Ở chiều ngược lại, Mỹ là quốc gia xuất khẩu phế liệu nhựa nhiều nhất thế giới, lên tới hơn 960.000 tấn trong 11 tháng năm 2018.

Nguồn: The Guardian/Visial Capitalist.

Minh Nhật