Việt Nam - Oman đẩy mạnh quan hệ song phương

00:00 12/10/2020

Tối 19/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Vương quốc Oman tại Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 48 Ngày Quốc khánh Vương quốc Oman (18/11/1970 – 18/11/2018), với sự tham dự của bà Nguyễn Phương Nga - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng các đại sứ và đại diện nhiều đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam.

Đại sứ Vương quốc Oman tại Việt Nam phát biểu tại buổi lế

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, Ngài Sultan bin Saif bin Hilal Al-Mahruqi- Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Oman tại Việt Nam cho biết: Vương quốc Oman hết sức coi trọng đường lối đối ngoại hòa bình. Oman luôn mong muốn tỏ rõ lập trường, quan điểm của mình đối với các vấn đề khu vực và quốc tế, cũng như không ngừng nỗ lực xây dựng quan hệ với tất cả các nước trong khuôn khổ các nguyên tắc Oman. Chính vì vậy, Oman đã giành được sự tôn trọng và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vai trò ảnh hưởng của Oman trong khu vực và quốc tế nhằm thiết lập một môi trường hòa bình để phát triển và thịnh vượng.

Đại sứ cũng tổng kết trong năm 2018, hai nước Việt Nam - Oman đã chứng kiến nhiều hoạt động quan trọng. Tiêu biểu là kỳ họp lần thứ ba của Ủy ban hỗn hợp hai nước; nhiều đoàn doanh nghiệp và đại biểu Oman hoạt động trong lĩnh vực khác nhau đã đến Việt Nam để tham gia các sự kiện kinh tế và chính trị được tổ chức tại thủ đô Hà Nội.

Các cuộc họp và chuyến thăm này đã phản ánh những kết quả tích cực đạt được trong quan hệ hai nước. Đồng thời, hứa hẹn mở rộng hơn nữa hợp tác giữa hai bên trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là chính trị và kinh tế.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho biết: Là hai nước bạn bè có quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống, Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi và đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà nhân dân Oman… Trong hợp tác kinh tế, Việt Nam đánh giá cao hoạt động năng động của các nhà đầu tư Oman khi đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng, dịch vụ… tại Việt Nam và những bước phát triển, dù khiêm tốn nhưng rất đáng khích lệ trong trao đổi thương mại song phương. Tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, lao động…

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu tại buổi lễ

“Việt Nam quyết tâm và mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước bạn bè Trung Đông, trong đó Oman. Trên nền tảng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, với quyết tâm của Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam và Oman, tôi tin tưởng những tiềm năng đó sẽ sớm trở thành hiện thực, góp phần đưa quan hệ hợp tác song phương vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, mở ra một thời kỳ mới cho quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước chúng ta đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới” Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga khẳng định.

Cũng trong năm nay, Họp Tham vấn chính trị lần thứ ba giữa Bộ Ngoại giao hai nước dự kiến tổ chức tại thủ đô Muscat. Đây được coi là cơ hội để hai bên thảo luận, trao đổi ý kiến và quan điểm về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế; góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước bạn bè.

Quan hệ Việt Nam và Vương Quốc Oman đã có bước tiến đáng kể sau kỳ họp lần thứ ba Ủy ban Hỗn hợp Hợp tác Kinh tế Kỹ thuật giữa hai nước tại Hà Nội vào tháng 3/2018 - đánh dấu 26 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Oman. Hai bên thống nhất một số biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương. Theo đó các lĩnh vực tiềm năng và là thế mạnh bổ sung của hai nước, bao gồm logistics, năng lượng, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp tiếp tục được chính phủ và doanh nghiệp hai bên chú trọng đầu tư khai thác hiệu quả.

Đại sứ Oman và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều Việt Nam - Oman đạt 116,7 triệu USD, tăng 122,2% so năm 2016. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Oman đạt 40,9 triệu USD, tăng 74%.

Là công ty liên doanh giữa Quỹ Dự trữ Quốc gia Vương quốc Oman (SGRF) tại Việt Nam với Tập đoàn Đầu tư Vốn Nhà nước Việt Nam (SCIC), VOI được thành lập từ năm 2008 và hoạt động trên cơ sở thỏa thuận và hỗ trợ của Chính phủ hai nước. Qua 10 năm phát triển, Quỹ VOI được xem như mô hình tiêu biểu cho quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Cụ thể trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, các dự án của VOI đã đóng góp đáng kể vào việc phát triển các vùng kinh tế quan trọng, nâng cao chất lượng sống và an ninh của hàng triệu người tại các khu vực như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long và vùng Tây Nguyên. Từ 2012, VOI bắt đầu đầu tư vào Công ty cổ phần đầu tư CSHT TP HCM (CII) - một công ty với nhiều dự án nổi bật đã định hình cảnh quan TP HCM và khu vực xung quanh, như dự án Cầu Rạch Chiếc, Cao tốc Hà Nội, Cầu Sài Gòn 2, Cầu Bình Triệu 1, Dự án Phát triển Lakeview 1,2... VOI hiện giờ là một trong những cổ đông lớn nhất của công ty CII. Tại khu vực ĐBSCL, nơi hàng triệu người bị ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Nhà máy Nước Sông Hậu với công suất 100.000 m3/ngày có ý nghĩa quan trọng. VOI đã đầu tư vào dự án từ tháng 10.2015, góp phần thúc đẩy việc đưa nhà máy vào hoạt động thương mại từ tháng 10.2017.Nhờ có nguồn nước sạch từ đây, điều kiện sống và điều kiện đầu tư ở các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng được cải thiện.

Đại sứ Oman tiếp đón các đại sứ, đại diện nhiều đại sứ quán nước ngoài tới tham dự lễ kỷ niệm

Tại Hà Nội, VOI là một trong số cổ đông chiến lược tham gia đầu tư và kiến thiết Nhà máy nước mặt sông Đuống, dự án cung cấp nước sạch có quy mô lớn nhất miền Bắc, áp dụng công nghệ xử lý nước tiên tiến có xuất xứ từ châu Âu, đạt hiệu quả xử lý nước cao, không xả thải ra môi trường. 10/2018 Dự án bấm nút khánh thành Nhà máy giai đoạn 1 công suất 150 nghìn m3 nước/ngày đêm cung cấp nước sạch cho khoảng ba triệu người dân ở 8 quận, huyện TP Hà Nội (trước đó đang phải sử dụng nước ngầm).

Chú trọng đến thế mạnh nông nghiệp, với mũi nhọn nông nghiệp công nghệ cao đang là một xu hướng của việt Nam trên con đường phát triển, thông qua dự án Cacaointercontinental (CIC) trồng 1.000 ha ca cao ở Tây Nguyên, từ tháng 2.2016 VOI đã tham gia hợp tác sâu vào Dự án này (đầu tư khoảng 10 triệu USD).

Phó TGĐ Cty CIC Phạm Anh Tuấn cho biết, Dự án sẽ đưa Việt Nam vào bản đồ các nhà xuất khẩu ca cao hàng đầu thế giới, khi vụ ca cao đầu tiên được thu hoạch năm 2019. Mới đây, chỉ riêng cây chuối trồng xen với ca cao đã được xuất khẩu thành công sang Trung Đông và Trung Quốc, với giá trị xuất khẩu lên tới 0,7 triệu USD. “Chúng tôi tin tưởng, đánh giá cao vai trò của VOI trong hợp tác đầu tư và hỗ trợ quản trị doanh nghiệp” - ông Tuấn ghi nhận.

Giữ vai trò là cầu nối - mô hình tiêu biểu cho quan hệ kinh tế hai nước, Quỹ VOI với sự hỗ trợ của Bộ Công Thương đã tổ chức thành công Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Oman, thu hút 70 doanh nghiệp trong các lĩnh vực bất động sản, năng lượng, xây dựng, đóng tàu, thiết bị Hàng Hải, dầu khí, vận tải và kho bãi, khai khoáng tham gia. Trong 26 năm qua, kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (1992) và sau 10 năm thành lập Liên doanh Đầu tư Việt Nam - Oman đây là cuộc gặp quy mô lớn nhất của doanh nhân hai nước trong xúc tiến thương mại song phương.

Với sự tin tưởng, hậu thuẫn của chính phủ hai nước, VOI cũng hết sức chú trọng vào nguyên lý kinh tế thông minh, phát triển con người ở Việt Nam và đã mở rộng đầu tư vào y tế (DA Vinmec), giáo dục - trao học bổng cho sinh viên ĐH Văn Lang, tham gia đồng hành tài trợ Giải cờ vua quốc tế HDB 2018…

Ông Abdullah Al Harthy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VOI, thành viên Uỷ Ban Hỗn Hợp Việt Nam - Oman cho biết. "Là một nước nhỏ ở Trung Đông nhưng Vương Quốc Oman chủ trương tư duy toàn cầu về hợp tác kinh tế và đã nhìn thấy triển vọng lâu dài ở Việt Nam, đó là lý do mà VOI duy trì đà hoạt động mạnh mẽ ở Việt Nam trong 10 năm qua và sẽ tiếp tục phát triển hoạt động trong các lĩnh vực như đầu tư vào cảng biển, năng lượng tái tạo, sản xuất hàng tiêu dùng…”.

Như vây, cơ hội hợp tác giữa Oman và Việt Nam là rất lớn và đầy hứa hẹn. Hai nước vẫn không ngừng nỗ lực tăng cường hợp tác trong mọi lĩnh vực. Đối với khu vực tư nhân, doanh nghiệp hai bên cần tìm kiếm và tận dụng những điều kiện thuận lợi để phát triển quan hệ kinh tế và thương mại; đóng góp vào sự phát triển và thịnh vượng của nhân dân hai nước.

PV