Viện Âm nhạc bị “xẻ thịt” làm nhà hàng quán ăn

00:00 12/10/2020

 Khuôn viên Viện Âm nhạc sử dụng sai công năng mục đích, thay đổi thiết kế, xây dựng thêm một số hạng mục công trình cho thuê làm nhà hàng quán ăn nhậu, kinh doanh từ sáng đến đêm khuya, nhưng không được trang bị đầy đủ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy cần thiết…

Viên Âm nhạc có địa chỉ tại khu CC2 phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang được lãnh đạo Viện cho thuê một phần khuôn viên thay đổi thiết kế, xây dựng thêm một số hạng mục công trình thành nhà hàng quán ăn nhậu hoạt động suốt nhiều tháng qua …

received_1010263132424396
Một góc khuôn viên Viên Âm nhạc có địa chỉ tại khu CC2 phường Mễ Trì.

Ghi nhận, tại khu vực xuống tầng hầm của Viện Âm Nhạc, một diện tích lớn đang được sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ là Nhà hàng Quốc Việt, quán cafe. Đối diện phía bên kia khuôn viên xuất hiện khu Ẩm thực âm nhạc Hoàng Tống (nhà hàng chuyên Ngỗng ), cả 2 nhà hàng được thiết kế hiện đại, có thể chứa được khoảng 30 đến 40 người….

Nhà hàng Quốc Việt lấn chiếm lòng đường vỉa sử dụng làm bãi xe, an ninh trật tự phức tạp, chưa đảm bảo phòng cháy chữa cháy, mất mỹ quan đô thị …

Được biết, Viện Âm nhạc là đơn vị trực thuộc Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Chức nǎng nhiệm vụ chính của Viện Âm nhạc là cơ quan chuyên môn thực hiện việc sưu tầm, lưu trữ, nghiên cứu, truyền bá nền âm nhạc truyền thống Việt Nam trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, một phần khu vực khuôn viên của Tòa nhà Viện Âm nhạc lại đang sử dụng sai mục đích để kinh doanh dịch vụ.

received_1010263162424393
Khuôn viên Viên âm nhạc cho thuê làm quán nhậu

Và nhà hàng Ẩm thực & âm nhạc Hoàng Tống (chuyên ngỗng Hoàng Tống), Viện (Viện Âm nhạc – PV) được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giao là bên cạnh việc sưu tầm có du lịch, nhà hàng Hoàng Tống phục vụ như uống nước giải khát… Nhưng lại kinh doanh: đồ ăn nhậu, nước giải khát, cafe…

Trao đổi với phóng viên, Tiến sĩ Nguyễn Bình Định, Viện trưởng Viện Âm nhạc, cho biết: “Việc cho các đơn vị kinh doanh thuê làm nhà hàng  đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho phép nhằm tận dụng tránh lãng phí. Hơn nữa kinh phí thu được dùng để tăng kinh phí còn hạn hẹp, cải thiện đời sống anh em. Những hạng mục nào chưa đúng chúng tôi đang cho tháo dỡ…”

Việc cho thuê kinh doanh của Viện Âm nhạc đã được chấp thuận, kinh phí được sử dụng như thế nào? Bộ VHTT&DL nói gì? Báo điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Nhóm PV/congluan.vn