Vai trò của HHDNNVV Hải Dương đối với các doanh nghiệp

00:00 12/10/2020

(DNHN): Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Hiệp hội DNNVV Việt Nam, Hiệp hội DNNVV tỉnh Hải Dương đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ thiết thực đối với các doanh nghiệp. Trên tinh thần đó, cộng đồng DNNVV tỉnh Hải Dương đã nỗ lực phấn đấu. Mỗi doanh nghiệp đều đoàn kết, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của mình. Cán bộ, người lao động hăng hái trong sản xuất, kinh doanh.

ong-doan-van-nghe

Gần 10 nghìn DNNVV của tỉnh đã đóng góp rất lớn vào tổng thu ngân sách của tỉnh từng tháng, từng quý, góp phần ổn định an ninh xã hội. Hàng vạn người an tâm sản xuất, kinh doanh. Bộ mặt sản xuất, kinh doanh của tỉnh Hải Dương không ngừng lớn mạnh cả về chất và về lượng, nhất là ở các khu công nghiệp, đô thị ở thành phố Hải Dương, các huyện, thị xã: Chí Linh, Kinh Môn, Nam Sách, Cẩm Giàng, Bình Giang, Gia Lộc, Ninh Giang. doanh nghiệp trong nước cũng như các nước và vùng lãnh thổ như: Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật, các nước Đông Âu…vào tỉnh Hải Dương ngày một đông, giao lưu, mở mang sản xuất, kinh doanh… góp phần thay đổi nhiều mặt của tỉnh Hải Dương. Hiệp hội DNNVV tỉnh Hải Dương luôn luôn thể hiện vai trò của mình, hỗ trợ toàn diện, giúp cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh phát triển. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh còn là cơ quan tham mưu, giúp việc đắc lực cho UBND tỉnh, bám sát chủ trương, đường  lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đảm bảo thu nhập và hoàn thành ngân sách Nhà nước. Hiệp hội là trung tâm cầu nối giữa các DN, doanh nhân với các cơ quan công quyền của tỉnh. Tập hợp những vướng mắc, tồn tại, khó khăn, nguyện vọng của doanh nghiệp về đất đai, lao động, tiền vốn, thuế, môi trường; báo cáo với lãnh đạo các cấp kịp thời giải quyết nên doanh nghiệp tin tưởng và bớt khó khăn. Nhiều cuộc đối thoại giữa doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh và các ngành, kết hợp với đối thoại trực tiếp trong hội nghị và cổng thông tin điện tử, giảm bức xúc của doanh nghiệp; duy trì, tiếp tục ký hợp tác toàn diện với ngành ngân hàng (trên dưới 30 tổ chức tín dụng). Từ đó việc cho vay, đi vay, thế chấp tài sản, thời gian cho vay, trả nợ, lãi suất vay hợp lý, kịp thời hơn, thông thoáng hơn, giảm hẳn thủ tục hành chính, phiền hà, phiền toái. Dư nợ ngân hàng tăng nhanh, nợ xấu giảm, đồng vốn quay vòng nhanh, chất lượng tín dụng tốt. Các doanh nghiệp SXKD tính toán, hiệu quả đồng vốn về các dự án, vốn lưu động chặt chẽ hơn, trách nhiệm hơn. Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước – Chủ tịch Hiệp hội DNNVV thường xuyên trao đổi, phản ánh, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được để cùng rút kinh nghiệm, hướng giải quyết và khắc phục. Việc ký hợp tác, liên kết  giữa ngành ngân hàng và Hiệp hội đã đi vào thực chất, không mang tính hình thức. Hợp tác, liên kết rõ nét trong năm 2015-2016. Mở các lớp tập huấn thực hiện tốt Luật doanh nghiệp từ ngày 01-7-2015, Hiệp định TPP, Luật Đầu tư, kết hợp tốt với Sở KH-ĐT, Cục thuế, Sở Công thương bước đầu đã thu được kết quả tốt, doanh nghiệp phấn khởi về một số thủ tục, giấy tờ, cơ chế không phù hợp đều loại bỏ. Ký hợp tác toàn diện với 20 Hiệp hội phía Bắc về xúc tiến thương mại; học tập, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, tham gia Hội chợ tại Hà Nội, Trung Quốc… Công ty Bánh đậu xanh Đại Phú, Công ty nước khoáng Diệp Lục (TP. Hải Dương) được ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, ông Cao Sĩ Kiêm, nguyên Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã sản phẩm…

quang-cnah-buoi-hop

Ông Vương Đức Sáng, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngồi giữa) dự lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2016.

Kết hợp với các tổ chức phi Chính phủ, các trường đại học, tranh thủ nguồn vốn vay lãi suất thấp, nguồn tài trợ, đầu tư vào dự án địa phương. Hợp đồng với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh mở chuyên đề vào giờ vàng với giá ưu tiên để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm với xã hội, người tiêu dùng. Với Báo Hải Dương, Tạp chí doanh nghiệp & Hội nhập, đưa tin và nêu gương người tốt, việc tốt, những doanh nghiệp điển hình làm ăn, sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Chủ động làm việc với Cục Thuế tỉnh, các Sở, ngành, thực hiện nghị quyết của Chính phủ về miễn thuế, gia hạn thuế, giảm thuế cho các doanh nghiệp được trên 100 doanh nghiệp nên cũng giảm bớt khó khăn cho DNNVV. Hiệp hội đã cùng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội DNNVV Trung ương tập huấn, học tập về Luật doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Hiệp định TPP về chuyên môn, nghiệp vụ, kế toán, quản trị doanh nghiệp, bán hàng, ngân hàng, Marketing… Phát triển hội viên, bình quân mỗi năm thu hút 30 doanh nghiệp trên tinh thần tự nguyện, riêng 9 tháng đầu năm đã kết nạp 3 đợt được 25 hội viên mới. Hiệp hội là thành viên của UBMTTQ tỉnh Hải Dương, là thành viên Hội đồng Thi đua tỉnh, thành viên Tổ công tác. Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đã đóng góp tích cực và hiệu quả. Đến nay đã tập hợp được trên 600 doanh nghiệp hội viên hoạt động trong mái nhà chung. Hiệp hội đã vận động các doanh nghiệp, doanh nhân làm tốt công tác từ thiện, tặng hàng nghìn gói quà, hàng trăm xe lăn, nuôi dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây nhà tình nghĩa, được tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao, như: ngân hàng, các tổng công ty, doanh nghiệp và đặc biệt là các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh thuộc Hiệp hội DNNVV tỉnh. Hiệp hội phát động nhiều đợt thi đua dài ngày, ngắn ngày trong SXKD, hoạt động xã hội cho các doanh nghiệp thành viên, nên đã động viên, khích lệ doanh nhân tích cực lao động SXKD góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương giầu mạnh. Đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp, doanh nhân dám nghĩ, dám làm, tiêu biểu đáng để chúng ta suy ngẫm học tập như: Ngân hàng Nông nghiệp & PT nông thôn, Ngân hàng Sacombank, Ngân hàng Á Châu… Công ty Dược và vật tư Y  tế Hải Dương, Công ty CP Xây dựng đê kè Hải Dương, Công ty Kim Chính, Công ty chế biến thức ăn gia súc Thành Công Cẩm Giàng, Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục, Nhà hàng Âu Cơ, Công ty Giày da Hải Dương, Cẩm Bình, Công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương, Ngân hàng cổ phần Đầu tư – Phát triển Hải Dương, Bắc Hải Dương… Các doanh nghiệp, doanh nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động của Nhà nước, Bằng khen của Chính phủ, UBND tỉnh, Bằng khen của Ủy ban MTTQ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội DNNVV Việt Nam, các Bộ ngành Trung ương… và cờ thi đua, cúp các loại …Trong những năm qua, nhất là những năm gần đây, Hiệp hội DNNVV tỉnh thực sự đã phát huy vai trò của Hiệp hội đối với doanh nghiệp trong tỉnh, thể hiện kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 đã được xác định đánh giá tốt, là tiền đề, động lực để các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nhân Hải Dương hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, lập thành tích chào mừng Đại hội III, Hiệp hội DNNVV Việt Nam và góp phần đưa nền kinh tế Hải Dương tiếp tục phát triển. Đoàn Văn Nghệ Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Hải Dương