UPS công bố báo cáo thường niên năm 2019 với nhiều thành tựu nổi bật

00:00 12/10/2020

UPS vừa công bố Báo cáo Tiến trình bền vững thường niên lần thứ 18, “Xúc tiến các giải pháp phát triển bền vững”, thể hiện nỗ lực của UPS trong năm 2019 nhằm thực hiện những mục tiêu phát triển bền vững được đề ra cho 2020 và 2025 theo chiến lược kinh doanh của công ty. Đáng chú ý nhất chính là việc hoàn thành trước một năm bốn mục tiêu, bao gồm: Đóng góp 123,8 triệu USD vào các công tác từ thiện; nhân viên UPS thực hiện 21,7 triệu giờ hoạt động tình nguyện; trồng 15,4 triệu cây xanh; giảm 3,1% tần suất tai nạn vận tải.

Bà Suzanne Lindsay-Walker, Giám đốc Phát triển Bền vững (CSO) và Phó chủ tịch phụ trách các vấn đề môi trường của UPS chia sẻ: “UPS đặt ra những mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2016 nhằm giải quyết các tác động đến môi trường của công ty, thúc đẩy các chương trình an toàn lao động dẫn đầu ngành và củng cố cộng đồng nơi chúng tôi sinh sống và làm việc. Chúng tôi tin rằng khách hàng và các cá nhân, tổ chức có liên quan mật thiết với UPS có quyền được phổ cập những thông tin đáng tin cậy nhất về hiệu suất phát triển bền vững của UPS. Đó cũng chính là lý do khiến UPS trở thành đơn vị dẫn đầu trong việc biên soạn và công bố Báo cáo Tiến trình bền vững đầy đủ và toàn diện, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.”

Trong thập kỷ vừa qua, UPS đã đầu tư hơn 1 tỷ USD vào việc phát triển nhiên liệu thay thế, phương tiện vận chuyển áp dụng công nghệ tiên tiến và cơ sở hạ tầng hỗ trợ. UPS hiện đang là doanh nghiệp lớn nhất sử dụng khí đốt tự nhiên trong ngành vận tải, với hơn 10.300 phương tiện vận chuyển hàng hóa áp dụng công nghệ cao và sử dụng nguồn nhiên liệu thay thế chuyên biệt. Gần đây, UPS cũng vừa công bố kế hoạch thu mua hơn 6.000 xe tải chạy bằng khí đốt tự nhiên từ nay cho đến năm 2022. Đồng thời, vào tháng 1 vừa qua, UPS cũng thông báo việc đầu tư vào một công ty khởi nghiệp công nghệ có trụ sở tại Anh và cam kết đặt mua 10.000 chiếc xe điện từ công ty này.               

Ngoài ra, UPS cũng đang tăng cường khả năng kết nối thông tin với các nhà đầu tư bằng việc lần đầu tiên phát hành Báo cáo Tiến trình Bền vững theo tiêu chuẩn của Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Phát triển Bền vững (SASB), giúp các nhà đầu tư dễ dàng so sánh các doanh nghiệp trong cùng hoặc khác ngành. Báo cáo cũng đồng thời nêu rõ cam kết của UPS trong việc liên kết các hoạch định kinh doanh với những chiếc lược phát triển bền vững, bao gồm cả nỗ lực không ngừng của UPS trong việc tìm kiếm nguồn nhiên lệu thay thế.

Quỹ UPS hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu

Trên cơ sở phối hợp với các chương trình Phát triển Bền vững của UPS, Quỹ UPS đóng vai trò là đơn vị xúc tiến các chỉ tiêu môi trường và xã hội, vừa công bố cột mốc đánh dấu UPS hoàn thành vượt kế hoạch trồng cây xanh và hoạt động tình nguyện của nhân viên công ty. Kể từ năm 2015, hơn 15,4 triệu cây xanh đã được trồng ở 58 quốc gia, hỗ trợ cung cấp thức ăn, việc làm, bảo vệ khỏi ảnh hưởng của biến đổi thời tiết, khí hậu và xói mòn, cũng như góp phần làm sạch không khí cho những thế hệ bây giờ và mai sau.

Bên cạnh đó, UPS cũng đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra cho hoạt động tình nguyện của nhân viên, tăng 60% số giờ tình nguyện kể từ năm 2011, đại diện tổng chi phí hơn 533 triệu đô la Mỹ hỗ trợ cho hàng ngàn tổ chức phi lợi nhuận trên toàn thế giới.

Tình nguyện viên UPS tại trường chuyên biệt Bình Minh 

Ông Russell Reed, Giám đốc điều hành UPS Việt Nam và Thái Lan cho biết: “Báo cáo năm nay đặt trọng tâm vào cam kết của UPS trong việc khẩn trương thực thi các kế hoạch đảm bảo chất lượng cuộc sống cho khách hàng của chúng tôi, người dân, cộng đồng và giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường. Tại Việt Nam, chúng tôi tiếp tục hợp tác với các nhân viên, khách hàng của mình cũng như các tổ chức phi lợi nhuận để đóng góp vào các sáng kiến ý nghĩa, hỗ trợ những thành phần chưa nhận được sự quan tâm đầy đủ trong cộng đồng và trao quyền hoạt động giao thương cho phụ nữ.”

Trong năm 2019, nhân viên UPS tại Việt Nam đã hoàn thành hơn 1.000 giờ tình nguyện cho các hoạt động đẩy mạnh chất lượng phúc lợi, giáo dục và nâng cao ý thức về an toàn đường bộ tại Việt Nam, thông qua việc hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận như Trường Giáo dục chuyên biệt Đồng Nai, Trường Giáo dục chuyên biệt Bình Minh, và Cơ sở Bảo trợ Xã hội Mái ấm Mai Tâm. Với mục tiêu nâng cao nhận thức về an toàn đường bộ và kêu gọi đội mũ bảo hiểm, UPS sẽ trao tặng gần 11.000 mũ bảo hiểm đến học sinh và giáo viên tại Việt Nam trong năm 2020.

Một lĩnh vực khác UPS đang tập trung phát triển tại Việt Nam đó chính là việc không ngừng thúc đẩy môi trường kinh doanh đồng đều và nâng cao cơ hội phát triển cho phụ nữ. Để thực hiện điều này, Chương trình Nhà xuất khẩu nữ (WEP) của UPS tiếp tục triển khai các sáng kiến, trao quyền kinh doanh cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Năm ngoái, UPS đã tổ chức buổi hội thảo nâng cao năng lực với sự tham gia của hơn 100 doanh nhân nữ tại Việt Nam, nhằm trang bị cho họ kiến thức và kỹ năng cần thiết để đưa sản phẩm vượt ranh giới trong nước, xuất khẩu khắp toàn cầu và tăng trưởng thị phần doanh nghiệp.

Với vai trò là nhà lãnh đạo trong khả năng phát triển doanh nghiệp bền vững, UPS mỗi năm đều công bố Báo cáo Tiến trình Bền vững kể từ 2003 và tìm kiếm các phương án kiểm toán độc lập kể từ 2009. UPS hoàn thành đánh giá trọng yếu lần đầu tiên vào năm 2011 và tiếp tục kế thừa thành tựu công khai và minh bạch qua việc báo cáo đến cấp Hợp nhất theo khung Tiêu chuẩn GRI (Tổ chức sáng kiến Báo cáo Toàn cầu). Chỉ số Tiêu chuẩn GRI được Deloitte & Touche LLP kiểm toán độc lập sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin về phương pháp, dữ liệu và các chính sách quản lý phát triển bền vững của UPS.

Tìm hiểu thêm về Báo cáo Tiến trình Bền vững mới nhất của UPS tại đây.

PV