Unitour 2016: Kích hoạt “Tài sản nội lực” trẻ khi khởi nghiệp

00:00 12/10/2020

(DNHN): Tuổi trẻ Việt Nam có nhiều hoài bão, ước mơ và mong muốn dược khẳng định bản thân. Unitour 2016 với chuỗi hội thảo chuyên đề và cuộc thi trực tuyến "E - Challenge" nhằm kích hoạt tuổi trẻ nói chung, và hướng dẫn hơn 10.000 sinh viên khởi nghiệp với sự tài trợ, cố vấn từ đại diện các doanh nghiệp nổi tiếng, các nhà đầu tư cùng đại diện các tổ chức có ảnh hưởng hàng đầu đối với giới trẻ Việt Nam hiện nay.

Các bạn trẻ, những sinh viên đầy tài năng, được đào tạo bài bản. Do đó, sở hữu rất nhiều “tài sản” tiềm ẩn, chỉ có điều “tài sản” đó vẫn chưa được nhận thức đầy đủ hoặc chưa được đánh thức. Điều đó dẫn đến đôi khi sức trẻ chùn bước trước những hoài bão, ước mơ vươn lên trong cuộc sống khi nghĩ rằng bản thân mình chẳng có gì, chẳng có “tài sản” gì để thực hiện.

Nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu trên, dự án Today's Voice Unitour 2016 được tổ chức bởi Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo (UNESCO - CEP) đã và đang tổ chức sự kiện thường niên Unitour, quy tụ, kết hợp với các hoạt động, sự kiện, cuộc thi, chương trình offline dành cho giới trẻ. Đây là nơi các bạn trẻ học hỏi, trao đổi kiến thức, kỹ năng để tăng khả năng hội nhập, thích nghi với cuộc sống thực tế, vững niềm tin khi khởi nghiệp.

tai-san-noi-luc-khi-khoi-nghiep

Unitour 2016, được bắt đầu bằng hội thảo diễn ra tại Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, với những chia sẻ cùng cơ hội đối thoại với các diễn giả có nhiều kinh nghiệm trong khởi nghiệp nhằm khám phá về tài sản trong chính bản thân của các sinh viên. Đồng thời, các diễn giả là những “minh sư” chỉ lối, tạo ra động lực cho sinh viên nhằm kích hoạt và phát huy năng lực, tự tin vào bản thân trên con đường khởi nghiệp phía trước.

Unitour 2016 là chuỗi Hội thảo được tổ chức tại 10 Trường Đại học lớn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, bao gồm 2 hoạt động chính: Hội thảo chuyên đề, và Cuộc thi trực tuyến “E-Challenge” đã quy tụ 40 diễn giả khách mời đại diện các doanh nghiệp nổi tiếng  cùng đại diện các tổ chức có ảnh hưởng hàng đầu đối với giới trẻ Việt Nam. Chuỗi hội thảo chuyên đề tập trung vào “Đầu tư tuổi trẻ” sẽ giúp hơn 10.000 sinh viên tạo lập tài sản cá nhân, đầu tư và tối ưu những tài sản hiện có của mình một cách tốt nhất.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Giám đốc dự án Today’s Voice thuộc UNESCO - CEP cho biết: “Chúng tôi tin rằng Unitour 2016 không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh cho sinh viên trong thời kỳ hội nhập, mà còn là cơ hội dành cho giới trẻ Việt Nam cùng tụ hội, tìm hiểu, trao đổi và chia sẻ nhằm tạo lập tài sản cá nhân, đầu tư và tối ưu những tài sản hiện có một cách tốt nhất. Qua đó, khơi dậy, thúc đẩy tiềm năng, khai mở Tài sản người Việt trẻ để đầu tư, phát triển. Chúng ta cùng nhau chia sẻ tầm nhìn và kinh nghiệm quý báu của bản thân để nâng tầm thế hệ trẻ Việt Nam, vững vàng hội nhập cùng khu vực và thế giới”.

Trong khuôn khổ dự án, đặc biệt là cuộc thi trực tuyến “E- Challenge” của hơn 10.000 sinh viên được chia thành các nhóm. Trong đó, 10 nhóm xuất sắc nhất đứng đầu vòng sơ loại được tham gia vào Vòng Chung kết để nhận được tài trợ cùng cố vấn từ các nhà đầu tư nổi tiếng đến từ: Intel, Haravan, Tiki…

Đây là một cuộc thi bán hàng trực tuyến, trong đó thí sinh không cần phải tự sản xuất hay vận chuyển sản phẩm mà vẫn có thể tạo ra doanh thu từ việc kinh doanh các sản phẩm có sẵn. Thí sinh có thể sáng tạo tối đa trong việc lựa chọn những sản phẩm có sẵn từ các thương hiệu lớn như : Vinamit, Converse, Miti, Jockey... Từ đó, lên chiến lược tận dụng tối đa những “tài sản” cá nhân gồm: Kiến thức, kỹ năng, ngoại hình, mối quan hệ sao cho hiệu quả và sáng tạo nhất để bán hàng và tạo ra thu nhập cao nhất.

Đặc biệt, tại các chuỗi hội thảo chuyên đề của Unitour 2016 lần lượt diễn ra trong thời gian tới với chủ đề xoáy sâu vào nhận thức về tài sản, hồ sơ tài sản của người trẻ, đầu tư và tối ưu hóa những tài sản hiện có một cách tốt nhất để khai mở tiềm năng, nhận thức người trẻ, giúp cho khởi nghiệp thành công.

Được biết, năm 2015 với chủ đề “Làm chủ ước mơ”, các buổi hội thảo của Unitour đã được tổ chức tại hơn 20 Trường Đại học tại TP Hồ Chí Minh, đem đến cho hàng ngàn bạn trẻ chiếc chìa khoá đầu tiên để mở cánh cửa thành công với một tầm nhìn rõ ràng được xây dựng dựa trên thái độ sống tích cực. Tiến tới Unitour 2016,  tạo lập tài sản vô hình của cá nhân như: Kỹ năng, mối quan hệ... đang được ưu tiên hướng đến.

Ngoài ra, các dự án trong khuôn khổ Unitour 2016 của sinh viên, nhà khởi nghiệp cần phải thể hiện xuất sắc sự đột phá sáng tạo cả hình thức và nội dung cho mô hình kinh doanh, đáp ứng được các tiêu chí đánh giá của Ban giám khảo đưa ra sẽ là minh chứng rõ nét khẳng định “Tài sản Tuổi trẻ” rất cần thiết khi khởi nghiệp.

Bài và ảnh: Anh Đức (Văn phòng Đại diện phía Nam)