Ung thư không thể chữa khỏi nhưng có thể phòng

00:00 12/10/2020

Theo thống kê, Việt Nam hiện đang nằm trong top 2 bản đồ ung thư thế giới với con số khoảng 115.000 người chết vì ung thư mỗi năm, tương ứng 315 người/ngày. Con số này gấp nhiều lần tỉ lệ người chết vì tai nạn giao thông. Thực tế, chúng ta biết cách phòng tránh nhưng lại chủ quan.

Đừng “mất bò mới lo làm chuồng” So với tỷ lệ chung trên thế giới thì Việt Nam thuộc nhóm nước có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất đối với ung thư phổi, ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư cổ tử cung, ung thư gan, ung thư đại - trực tràng. Số bệnh nhân mắc bệnh ung thư cũng đang tiếp tục tăng mỗi năm. Khoảng 85% số bệnh nhân ung thư tại Việt Nam được phát hiện khi đã ở độ tuổi trên 40 - độ tuổi sự nghiệp đang rạng rỡ, có khả năng đóng góp nhiều cho xã hội. Do người Việt Nam ít có thói quen chăm sóc sức khỏe bằng cách sử dụng các loại thực phẩm chức năng để tăng cường sức đề kháng hoặc thường xuyên đi khám định kỳ mà chỉ khi nào “mất bò mới lo làm chuồng”, thấy những triệu chứng khó chịu, không thể chịu được nữa mới đi khám, lúc này thì đã quá muộn... Ung thư có thể phòng tránh Trong y khoa, một bệnh được xem là đã được chữa khỏi khi nó được điều trị thành công và không tái diễn. Khái niệm "chữa khỏi" khó áp dụng đối với ung thư bởi vì các tế bào ung thư không được phát hiện đôi lúc vẫn còn lại trong cơ thể sau điều trị, khiến ung thư tái phát về sau. Nhiều ung thư được xem là đã được “chữa khỏi” khi không tìm thấy tế bào ung thư 5 năm sau chẩn đoán. Tuy nhiên, tái phát sau thời gian 5 năm vẫn có thể xảy ra. Ung thư là căn bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng có thể phòng tránh bằng cách nâng cao sức đề kháng cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người đã xem nhẹ việc này và thường đợi khi có tiền sẽ chăm sóc sức khỏe. Câu hỏi được đặt ra ở đây là khi nào có tiền và tiền có lấy lại được sức khỏe hay "tiền mất tật mang"? Từ hàng ngàn năm nay, cha ông ta đã dạy rằng: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Chính vì vậy, khi đang khỏe mạnh, chúng ta vẫn phải thường xuyên luyện tập thể thao để nâng cao sức khỏe và phòng tránh bệnh tật bằng các loại thực phẩm, dược phẩm tốt. Từ lâu Đông trùng hạ thảo đã được biết đến là một loại dược liệu quý, được ví như là “Tinh hoa của đất - Báu vật của trời”. Đông trùng hạ thảo với thành phần gồm những hoạt chất sinh học quý như: Cordycepin, Adenosine, Polysacharide… có tác dụng bổ phế và thận khí, điều hòa âm dương, khử các gốc tự do và trấn tĩnh tinh thần, giúp cơ thể tự điều chỉnh các chức năng, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, sức khỏe tổng thể. Đông trùng hạ thảo đặc biệt tốt cho người bình thường tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, phòng ngừa nguy cơ ung thư và các bệnh nguy hiểm khác. Người bình thường nên dùng Đông trùng hạ thảo khi nào? Tất cả mọi người đều có nguy cơ mắc bệnh hiểm nghèo. Chính vì vậy, để tăng sức đề kháng, tăng sức khỏe tổng thể, phòng ngừa nguy cơ ung thư và các bệnh nguy hiểm khác thì không có cách nào tốt hơn là sử dụng Đông trùng hạ thảo ngay hôm nay, ngay từ khi khỏe mạnh. Theo tư vấn của các chuyên gia thì mỗi năm người bình thường nên dùng Đông trùng hạ thảo khoảng 3 đợt, mỗi đợt từ 1-2 tháng, người có điều kiện thì nên dùng thường xuyên hàng ngày để bảo vệ sức khoẻ một cách toàn diện nhất. Các đối tượng sử dụng Đông trùng hạ thảo: -    Bệnh nhân ung thư đang xạ trị, hoá trị; -    Người bình thường cần tăng sức đề kháng , sức khoẻ tổng thể và phòng ngừa nguy cơ ung thư; -    Người mắc các bệnh mạn tính về tim mạch, gan, thận, đường hô hấp, đái tháo đường; -    Phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh có hội chứng bốc hỏa; -    Người mắc các bệnh về rối loạn và suy giảm chức năng tình dục; -    Người rối loạn tiền đình, hồi hộp, căng thẳng thần kinh. (Sản phẩm dùng tốt cho mọi lứa tuổi) Làm sao để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái? Vì mức độ quý giá của Đông trùng hạ thảo nên trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Người tiêu dùng nên tìm hiểu rõ thông tin trước khi mua hàng: Sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, có tem nhãn bảo đảm hàng thật, hàng chính hãng; Sản phẩm được các cơ quan chuyên môn của Nhà nước kiểm tra và cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Vinh Gia là sản phẩm được Viện kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia kiểm nghiệm có chứa nhiều hoạt chất sinh học quý như: Cordycepin, Adenosine, Polysacharide... và rất nhiều các vitamin khác. Đông trùng hạ thảo Vinh Gia được Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y tế xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và phù hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong thực phẩm... Sản phẩm dùng tốt cho mọi lứa tuổi, cho nhiều bệnh nguy hiểm, cho bệnh nhân ung thư đang điều trị… đặc biệt là cho người bình thường cần tăng sức đề kháng, tăng sức khỏe tổng thể và phòng ngừa nguy cơ ung thư. Đông trùng hạ thảo Vinh Gia đã có mặt hầu hết tại các hệ thống đại lý, nhà thuốc trên toàn quốc.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm, bạn đọc có thể liên hệ hotline: 043.786.5588 - 0913.223.227 Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Hoàng - Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội Website: http://dongtrunghathaovinhgia.vn
PV (Tc DN&HN - Theo suckhoedoisong.vn)