Tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng và động vật hoang dã cho học sinh

00:00 12/10/2020

(DNHN): Tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ của lực lượng kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng, nhất là trong xu hướng xã hội hóa nghề rừng hiện nay. Vì vậy, đổi mới, đa dạng hóa công tác tuyên truyền là vấn đề cần phải được coi trọng.

nang-cao-y-thuc-bao-ve-rung-1

Học sinh khối 6 – Trường THCS Trần Quang Diệu (tp Buôn Ma Thuột) tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường. Để phát huy hiệu quả công tác này, sáng 14/11, Chi cục Kiểm lâm vùng IV (Cục Kiểm lâm - Tổng cục Lâm nghiệp) đã tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học và vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ, phát triển rừng và bảo vệ động vật hoang dã cho hơn 1.100 học sinh trường THCS Trần Quang Diệu, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thông qua những hình ảnh trực quan sinh động như khẩu hiệu và phát tờ rơi, đồng thời qua những câu đố vui có tính chất gợi mở, có nhiều nội dung thông tin liên quan đến những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới, buổi tuyên truyền nhằm cung cấp cho các em học sinh trường trung học cơ sở Trần Quang Diệu, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk những kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học đối với cuộc sống; vai trò, trách nhiệm của học sinh và cộng đồng trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, giúp cho các em nhận thức được bảo vệ, phát triển rừng và giữ gìn môi trường sinh thái chính là bảo vệ cuộc sống của con người. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng cần có sự chung tay của cả cộng động, đặc biệt là thế hệ trẻ.

nang-cao-y-thuc-bao-ve-rung-2

Đại diện Chi cục KL vùng IV và Ban giám hiệu Trường THCS Trần Quang Diệu (tp Buôn Ma Thuột)phát tờ rơi tuyên truyền bảo vệ rừng và động vật hoang dã cho học sinh

Thực tế cho thấy, thời gian qua, rừng ở nhiều nơi tại các tỉnh, thành trong nước đã bị tàn phá nghiêm trọng nhằm đáp ứng nhu cầu của con người. Nhưng cũng vì thế mà tài nguyên rừng đã bị sụt giảm nghiêm trọng, làm ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái, gây ra hạn hán, lũ lụt, sói lở đất, sụt giảm nước ngầm, nhiều vùng đất đã bị sa mạc hóa v.v… gây thiệt hại nặng nề cho đời sống của con người và các sinh vật khác trên trái đất. Do đó, công tác tuyên truyền về bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sống cần phải được đẩy mạnh đến các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ mầm non tương lai của đất nước./. Nguyễn Hiếu