Từ ‘LEGOogle’ đến ‘Coca-CoLacoste': Những màn kết hợp giữa các thương hiệu nổi tiếng thế giới

00:00 12/10/2020

"Yamahoo", một cái tên "phát ra" âm thanh sau sự kết hợp giữa tập đoàn Yamaha và Yahoo.

Từ ‘LEGOogle’ đến ‘Coca-CoLacoste': Những màn kết hợp gây ‘lú’ giữa các thương hiệu nổi tiếng thế giới
 

Logo không chỉ là cách để các công ty thể hiện đặc trưng của mình mà còn là điều giúp người tiêu dùng dễ ghi nhớ và phân biệt những thương hiệu khác nhau. Vậy bạn có bao giờ để ý rằng khá nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới có tên gọi mà một phần của nó lại là tên của thương hiệu khác? Để minh họa rõ hơn điều này, Oliver Bruel, một chàng designer người Canada đã kết hợp các thương hiệu với nhau và cho ra kết quả rất thú vị.

Dưới đây là một số màn kết hợp do Bruel thực hiện:

LEGO và Google

Từ ‘LEGOogle’ đến ‘Coca-CoLacoste: Những màn kết hợp gây ‘lú’ giữa các thương hiệu nổi tiếng thế giới - Ảnh 1.

"Legoogle".

"Legoogle" đem lại cảm giác như tiếng Pháp "nhái" lại gã khổng lồ tìm kiếm Google. Tuy nhiên, phông chữ và màu sắc của cái tên mới khiến người ta nghĩ ngay đến đồ chơi dành cho trẻ em.

Coca-Cola và Lacoste

Từ ‘LEGOogle’ đến ‘Coca-CoLacoste: Những màn kết hợp gây ‘lú’ giữa các thương hiệu nổi tiếng thế giới - Ảnh 2.

"Coca-Colacoste".

Điều gì xảy ra khi kết hợp giữa hãng giải khát hàng đầu thế giới với thương hiệu thời trang nổi tiếng Lacoste? Bạn sẽ có "Coca-Colacoste", nghe khá vui tai phải không nào?

Audi và Disney

Từ ‘LEGOogle’ đến ‘Coca-CoLacoste: Những màn kết hợp gây ‘lú’ giữa các thương hiệu nổi tiếng thế giới - Ảnh 3.

"Audisney".

Bốn vòng tròn đặc trưng của hãng xe Audi kết hợp với logo của Disney tạo thành "Audisney" với vòng tròn thứ năm là dấu chấm của chữ "i" trong Disney. Ba hình tròn ở giữa còn tạo thành hình khuôn mặt của nhân vật hoạt hình chuột Mickey nổi tiếng.

Shell và Hello Kitty

Từ ‘LEGOogle’ đến ‘Coca-CoLacoste: Những màn kết hợp gây ‘lú’ giữa các thương hiệu nổi tiếng thế giới - Ảnh 4.

"Shello Kitty".

"Shello Kitty", cái tên dễ thương này là kết quả khi kết hợp công ty dầu mỏ Shell với biểu tượng Hello Kitty của Nhật Bản. Có lẽ chỉ cần nhìn vào logo mới với chiếc vỏ ốc (Shell) và chiếc nơ đỏ là ai cũng có thể đoán ra đó là sự hợp nhất giữa hai thương hiệu này

Apple và Staples.

Từ ‘LEGOogle’ đến ‘Coca-CoLacoste: Những màn kết hợp gây ‘lú’ giữa các thương hiệu nổi tiếng thế giới - Ảnh 5.

"Stapple".

Không chỉ kết hợp thành cái tên mới "Stapple", Bruel còn khéo léo tạo ra logo mới vừa đơn giản, vừa dễ nhận diện: Quả táo cắn dở của Apple và chiếc ghim tượng trưng cho văn phòng phẩm, mặt hàng kinh doanh của tập đoàn Staples.

Nokia và Kia

Từ ‘LEGOogle’ đến ‘Coca-CoLacoste: Những màn kết hợp gây ‘lú’ giữa các thương hiệu nổi tiếng thế giới - Ảnh 6.

"Nokia".

Đây là sự kết hợp duy nhất mà tên của công ty này "nằm gọn" trong công ty kia. Để phân biệt, Bruel đã giữ nguyên màu sắc của hai logo cũ.

Nike và Ikea

Từ ‘LEGOogle’ đến ‘Coca-CoLacoste: Những màn kết hợp gây ‘lú’ giữa các thương hiệu nổi tiếng thế giới - Ảnh 7.

"Nikea".

Hãng đồ thể thao Nike và tập đoàn bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới Ikea chắc hẳn không còn quá xa lạ với chúng ta. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ ra được sự kết hợp tạo thành "Nikea" như Bruel. Về logo mới, chàng designer chỉ cần thêm chữ "N" màu vàng vào trước "Ikea" và giữ nguyên biểu tượng Swoosh nổi tiếng của Nike.

Yamaha và Yahoo

Từ ‘LEGOogle’ đến ‘Coca-CoLacoste: Những màn kết hợp gây ‘lú’ giữa các thương hiệu nổi tiếng thế giới - Ảnh 8.

"Yamahoo".

"Yamahoo", một cái tên "phát ra" âm thanh sau sự kết hợp giữa tập đoàn Yamaha và Yahoo. Một số cư dân mạng khi nhìn thấy cái tên này liền "chế" thành "Yamahuhu" hay "Yamahaha" để tạo thành những từ tượng thanh mới.

Tesla và Slack

Từ ‘LEGOogle’ đến ‘Coca-CoLacoste: Những màn kết hợp gây ‘lú’ giữa các thương hiệu nổi tiếng thế giới - Ảnh 9.

"Teslack".

Một sự kết hợp đầy màu sắc đến từ thương hiệu ô tô điện Tesla và dịch vụ trực tuyến quản lí làm việc nhóm dựa trên đám mây Slack. Những mảng màu trong logo của Slack đã được sắp xếp khéo léo thành hình chữ T của Tesla.

Ray-Ban và Banania

Từ ‘LEGOogle’ đến ‘Coca-CoLacoste: Những màn kết hợp gây ‘lú’ giữa các thương hiệu nổi tiếng thế giới - Ảnh 10.

"Ray-Banania".

"Ray-Banania" là sự kết hợp giữa hãng kính mắt đình đám Ray-Ban và hãng sản xuất đồ uống chocolate nổi tiếng Banania. Bruel giữ nguyên phông chữ của Ray-Ban và sử dụng màu xanh đặc trưng của Banania.

Mộc Tiên