TT Trump đưa ra tuyên bố sốc: “Tôi không quan tâm Châu Âu nghĩ gì”

00:00 12/10/2020

Mới đây Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn có một cuộc đàm phán với Iran mà không có bất kỳ điều kiện ràng buộc nào, đồng thời ông bác bỏ quan điểm của Châu Âu rằng Tehran đã tuân thủ chặt chẽ thỏa thuận hạt nhân.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin NBC vào ngày 23/6, ông Trump cho biết ông sẵn sàng chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Iran, chừng nào nó ngăn được Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. “Tôi không quan tâm đó là một thỏa thuận như thế nào. Nó có thể là một văn bản song phương hoặc đa phương”.

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Khi người phỏng vấn nhấn mạnh rằng Iran đã thực thi triệt để thỏa thuận hạt nhân, ông Trump cho hay Iran đang có những cơ sở bí mật mà các thanh sát viên quốc tế không được tiếp cận, và điều này khiến ông tin rằng Iran đang thực hiện một chương trình vũ khí hạt nhân tại những nơi này.

“Tôi tin chắc họ đã vi phạm thỏa thuận hạt nhân bởi vì tại những nơi mà chúng ta không được phép kiểm tra ở Iran họ đang làm những chuyện mờ ám. Tôi nghĩ tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm qua”, ông nói. “Họ phải điều tra kỹ những cơ sở hạt nhân của Iran. Nước này có những cơ sở mà chúng ta không được phép điều tra hay thậm chí là tiếp cận”.

Khi có thông tin cho biết các nước EU đã ký vào thỏa thuận tin rằng Iran đang tuân thủ nội dung văn bản này, ông Trump nhận định đó là vì Châu Âu có lợi ích kinh tế ở Iran. “Tôi không quan tâm Châu Âu nghĩ gì”, ông nói. “Châu Âu đang tự mình thu về rất nhiều tiền từ Iran. Ví dụ như Pháp, họ bán rất nhiều xe hơi cho Iran”.

Ông Trump khẳng định Washington “đã rất tốt với Châu Âu” và “luôn chăm sóc họ”. “Chúng tôi đã chi nhiều khoản tiền lớn cho NATO. Thế nhưng Liên minh Châu Âu đã thực sự lợi dụng chúng ta trong một thời gian dài”, ông nói thêm.

Tổng thống Mỹ cũng xác nhận ông sẽ đàm phán với Iran nếu hoạt động này không có điều kiện ràng buộc nào. Tuy nhiên ông cũng tái khẳng định rằng Iran “không được phép có vũ khí hạt nhân”.

“Quan điểm của tôi đó là, họ không được phép có vũ khí hạt nhân”, ông Trump nói. “Nếu họ muốn đàm phán về vấn đề này thì như vậy là tốt. Nếu không họ sẽ phải sống với một nền kinh tế lụn bại trong một thời gian dài sắp tới”.

Ông Trump cho biết ông vẫn muốn đàm phán hơn là gây chiến với Iran, nhưng ông hứa nếu chiến tranh xảy ra thì Iran sẽ bị “tận diệt”. “Tôi không muốn có chiến tranh”, ông nói. “Nếu nó xảy ra, đó sẽ là một sự tận diệt chưa bao giờ được chứng kiến trước đây. Nhưng tôi không muốn điều này.”

Cuộc phỏng vấn diễn ra trong lúc căng thẳng giữa Washington và Tehran, vốn phát sinh sau khi ông Trump từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran và thực hiện các hình thức trừng phạt kinh tế với Iran, đã nóng lên sau khi Iran bắn rơi một máy bay không người lái của Mỹ với lý do rằng nó đã xâm phạm lãnh thổ nước này.

Anh Tuấn ( lược dịch)