Trường Trung cấp Nghề Việt Mỹ:  Đào tạo ngoại ngữ, tin học cho 700 học sinh, sinh viên

00:00 12/10/2020

Ngày 4/1/2016, Trường Trung cấp Nghề Việt Mỹ (trụ sở tại tổ 6, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên) đã tổ chức Lễ tổng kết năm 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhà trường trong năm 2016. Đến dự có các đại biểu đại diện cho Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên, Sở Lao động – Thương binh và xã hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng đông đảo thày cô giáo, học sinh, sinh viên đang theo học tại trường.

truong-trung-cap-nghe

   Tập thể cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp Nghề Việt Mthay-hieu-truong-phat-bieu Ông Nguyễn Văn Thu, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Việt Mỹ đánh giá tổng kết công tác đào tạo năm 2015 Năm 2015, đã có 700 học sinh, sinh viên được đào tạo các chương trình Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc, Tin học văn phòng và đào tạo nghề cho 3 lớp may xuất khẩu lao động sang Nga làm việc. Nhà trường còn liên kết với các trường đại học như:  Đại học Kiến Trúc, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài Chính, Đại học Đông Đô, Đại học Thành Tây để tuyển sinh những ngành mũi nhọn Y, Dược, kế toán hệ Đại học chính quy và phối hợp với Công ty TNHH Đào tạo và tư vấn du học Nhân Phú, Công ty CP Nhân lực quốc tế ICO tuyển sinh các học sinh đi du học ở Nhật, Hàn quốc. Ngày 18/11/2015, Trường Trung cấp Nghề Việt Mỹ được Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Thái Nguyên cấp phép đủ điều kiện huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và cấp giấy chứng nhận cho những học sinh tham gia khóa học. Đã có 200 học viên tham gia huấn luyện đạt kết quả tốt. phat-bieu Ông Hoàng Xuân Trường, Giám Đốc Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ phát biểu tại Lễ Tổng kết năm 2015. Được biết, Trường Trung cấp Nghề Việt Mỹ là Trung tâm đào tạo có uy tín với15 ngành nghề cơ bản: Điện – Điện tử, cơ khí, hàn, may công nghiệp, điện lạnh, xây dựng, trồng trọt, chăn nuôi, điều dưỡng viên, công nghệ thông tin, ngoại ngữ... Trường có cơ sở vật chất đầy đủ, tiện ích và đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, yêu nghề. Trên 70% thày cô giáo giảng dạy ở trường có trình độ Thạc sỹ trở lên. 30% thày cô có từ 2 văn bằng Đại học trở lên. Trường còn thành lập Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ đặt chi nhánh tại 3 địa điểm: Thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên để thuận tiện cho các học viên có điều kiện tham gia dự thi và theo học tại trường. Phát huy thế mạnh việc sử dụng ngoại ngữ với 4 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết cùng phương châm “Chắc ngoại ngữ - Vững tương lai”, Trung tâm đã thu hút 23 khóa học sinh – sinh viên theo học tại đây. Với việc tổ chức liên tục các chương trình ngoại khóa và sự tham gia của khách mời là người nước ngoài đã giúp các học viên có thể giao lưu, học hỏi ngôn ngữ, kinh nghiệm học tập thực tế và góp phần nâng cao tính tương tác của ngoại ngữ trong các tình huống giao tiếp. Từ khi thành lập và đi vào hoạt động, nhà trường tuyển sinh và đào tạo được rất nhiều thế hệ học sinh – sinh viên trở thành các cán bộ kỹ thuật, các công nhân và thợ lành nghề với trình độ chuyên môn cao, cung cấp nguồn nhân lực có khả năng đáp ứng tốt cho các nhà máy, xí nghiệp, đơn vị kinh doanh sản xuất. Học viên sau khi tốt nghiệp luôn được nhà trường giúp đỡ, tạo điều kiện, đảm bảo 100% có việc làm ổn định, thu nhập từ 3-4 triệu đồng/người/tháng trở lên. Trong những năm tới, trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện an toàn lao động và giáo dục liên thông cùng các trường Đại học lớn để đào tạo các chuyên ngành có trình độ Đại học và trên Đại học. Tin và ảnh: Kim Phượng – Minh Thuận