Trường Tiểu học xã Thọ Xương" trường học thân thiện,học sinh tích cực"

00:00 12/10/2020

Trường tiểu học xã Thọ Xương "Điểm sáng trong phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”

DNHN: Những năm học qua, Trường Tiểu học Thọ Xương là một trong những trường tiểu học của huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa luôn luôn đi đầu trong phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Để cuộc vận động này thực sự đi vào suy nghĩ và hành động của mỗi cán bộ, giáo viên, nhà trường đặt nhiệm vụ hàng đầu là công tác tuyên truyền, trau dồi tư tưởng đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên để họ hiểu được mục đích ý nghĩa của phong trào thi đua, tranh thủ sự quan tâm ủng hộ nhiệt tình của chính quyền địa phương, Hội Cha mẹ học sinh. Nhà trường đã đồng bộ hóa từ việc xây dựng kế hoạch và thực hiện. Nội dung “Xây dựng trường thân thiện, học sinh tích cực” được thể hiện cụ thể qua các việc làm hằng ngày ở lớp, ở trường, thông qua các buổi tọa đàm, hội thảo và tham quan, học hỏi các mô hình tiên tiến… Thông qua phong trào thi đua, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Thọ Xương đã không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức, tác phong nghề nghiệp, để “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo”. Trong chuyên môn, thầy cô nào cũng tích cực vươn lên, tự học hỏi, tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng. Tự học phải đi đôi với đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn luyện kỹ năng ứng xử và hình thành các nhóm thi đua, thi đua cá nhân, thi đua tập thể, quyết tâm đạt thành tích cao nhất trong phong trào thi đua. Đến thời điểm này, 100% cán bộ, giáo viên, đều có trình độ đào tạo trên chuẩn (Đại học 31 đ/c, Cao đẳng 2 đ/c). Phong trào thi đua và mọi hoạt động của cán bộ, giáo viên đều hướng về mục tiêu lớn “Dạy tốt, học tốt”. Cô giáo Lâm Thị Thơ - Hiệu trưởng nhà trường đã cùng tập thể Ban Giám hiệu xây dựng nội quy, quy chế hoạt động chặt chẽ và nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của toàn thể cán bộ, giáo viên. Cô là người rất mẫu mực trong quá trình thực hiện nội quy, quy chế đề ra. Đó là dân chủ và đầy trách nhiệm trong công tác quản lý, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc kiên trì mọi hoạt động nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra. Mặc dù bận rộn trong công tác quản lý, nhưng cô Lâm Thị Thơ luôn là ngọn cờ tiêu biểu trong việc nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm, tham gia tích cực công tác chỉ đạo hoạt động chuyên môn, đoàn thể và tạo mối quan hệ khá chặt chẽ với các cấp chính quyền, đoàn thể, quần chúng nhân dân địa phương. Được dân chủ trong sinh hoạt và sự dẫn dắt của người đứng đầu, đa số cán bộ, giáo viên ở đây đều đăng ký thi đua dạy giỏi, thi đua viết SKKN nhằm đẩy mạnh phong trào “Dạy tốt, học tốt”. Chỉ riêng năm học 2015-2016, Trường Tiểu học Thọ Xương đã có 18 giáo viên giỏi cấp trường và 3 giáo viên giỏi cấp huyện (cô Đỗ Thị Thuỷ, Lê Thị Thắm, thầy Lê Duy Vượng). 100% giáo viên đều viết SKKN, có 9 SKKN đạt giải cấp huyện. Có 4 SKKN đạt giải ngành cấp tỉnh thuộc các thầy Lê Văn Vân, cô Nguyễn Thị Dung, Đỗ Thị Năm, Lâm Thị Thơ. SKKN của cô Hiệu trưởng Lâm Thị Thơ đạt giải cấp tỉnh. Cô Lâm Thị Thơ đã đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh giai đoạn từ năm học 2013-2014 đến năm học 2015-2016. Nhà trường được UBND tỉnh tặng Bằng khen năm học 2015-2016. Chi bộ Đảng liên tục đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh” các năm  2014, 2015, 2016. Hội CTĐ tiếp tục được TW Hội tặng Bằng khen; 2 cá nhân được khen với danh hiệu cao quý (cô Đỗ Thị Năm được Bằng khen TW Hội, cô Lâm Thị Thơ được Tỉnh hội tặng Giấy khen). Đoàn - Đội liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được khen thưởng. Có nhiều đoàn viên và đội viên được các cấp khen thưởng. Công đoàn nhà trường được Công đoàn Giáo dục Thanh Hoá tặng Giấy khen; Có 4 cá nhân được khen thưởng (cô Lâm Thị Thơ được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen, cô Trịnh Thị Liệu, Đỗ Thị Thuỷ, thầy Đinh Duy Vượng được Công đoàn Giáo dục Thọ Xuân tặng Giấy khen). Chi hội Khuyến học nhà trường làm tốt công tác vận động thi đua “hai tốt”, công tác khuyến khích, hỗ trợ học sinh có thành tích cao, học sinh nghèo,  học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh khuyết tật vượt khó vươn lên... Chi hội đã kêu gọi các nhà hảo tâm, các cựu học sinh tham gia tài trợ trực tiếp, tiêu biểu là gia đình ông Trịnh Sỹ Nông (khu 2, thị trấn Lam Sơn), cá nhân em Nguyễn Thuỳ Linh (thôn Dụng Hoà), Công ty Bảo Linh và Hội Cựu học sinh khóa 1988...

Cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường là sự quan tâm của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể xã hội, chính trị và Hội Cha mẹ học sinh trong nhà trường đã cùng đồng hành, chung tay, góp sức xây dựng ngọn cờ giáo dục của xã nhà nói riêng, của huyện Thọ Xuân nói chung song hành với các phong trào thi đua xây dựng  KT-VH-XH. Với mục tiêu trở thành trường chuẩn Quốc gia, hàng năm xã Thọ Xương, Hội Cha mẹ học sinh ở đây đều dành những ưu tiên đầu tư xây dựng trường học với các công trình, vật phẩm giá trị. Chỉ riêng năm học 2015-2016, UBND xã Thọ Xương đầu tư lát nền tầng 2, nâng cấp phòng chức năng, sửa chữa các phòng học với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng. Hội Cha mẹ học sinh đã góp công, góp sức nâng cấp, cải tạo khuôn viên trường, trồng cây xanh trị giá 105 triệu đồng. Hội Cha mẹ học sinh khối 1 tặng bộ nghe nhìn trị giá 16 triệu đồng. Hội Cha mẹ học sinh khối 5 tặng quà lưu niệm trị giá 5,5 triệu đồng. Nhà trường bảo quản chặt chẽ cơ sở vật chất đã có và tiết kiệm chi dùng để có thêm nguồn kinh phí đầu tư mua sắm nhiều tài liệu, trang thiết bị, đồ dùng văn phòng đáp ứng yêu cầu tham khảo và giảng dạy của giáo viên (đã trang bị 5 máy laptop cho 5 tổ chuyên môn). Ngoài các đầu tư trên, nhiều năm qua, cả nhà trường và địa phương đã cùng nhau xây dựng thư viện với nhiều đầu sách và các ấn phẩm, báo chí thiết thực cho việc giảng dạy, học tập của giáo viên, học sinh. Đến thời điểm này, thư viện Trường Tiểu học Thọ Xương có tổng cộng 4.523 đầu sách (sách giáo khoa, SNV, STK, không kể báo, tạp chí…). Thiết bị dạy học của trường cũng được đầu tư, nâng cấp khá phong phú, bảo đảm 3 - 4 bộ/khối. Khuôn viên của nhà trường được các tổ chức, đoàn thể, địa phương và nhà trường chung tay thường xuyên đầu tư, trang hoàng lộng lẫy thực sự là mái trường xanh - sạch  - đẹp. Trường Tiểu học Thọ Xương thật sự đã trở thành “cái nôi thân thiện”. Học sinh yêu trường, thích đến trường, trường học thực sự là ngôi nhà thứ hai của các em. Sinh hoạt của các câu lạc bộ: Tiếng Anh, Mỹ Thuật, Toán, Tiếng Việt, giao lưu “Rung chuông vàng”, “Vườn hoa kiến thức”,... hằng tuần, hằng tháng, không chỉ giúp các em ôn lại những kiến thức đã học mà thông qua đó còn giúp các em rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống, giúp các em tự tin hơn, mạnh dạn hơn trong giao tiếp. Đó chính là động lực thúc đẩy học sinh tích cực học tập, nâng cao chất lượng (tiêu biểu cho các hoạt động này là các câu lạc bộ do cô Lê Thị Hảo, Lê Thị Luyến, Hoàng Thị Lâm, Lê Thị Thuỷ, Lê Thị Nghị, Ngô Ngọc Linh, thầy Lê Văn Lương… phụ trách). Chính vì vậy, trong những năm qua, nhà trường luôn duy trì sĩ số 100%, không có học sinh bỏ học. Các em say sưa học trên lớp, học ở nhà. Ngoài sách giáo khoa, các em đều tranh thủ đến thư viện tìm tòi, tham khảo để mở rộng và nắm vững kiến thức học tập. Lớp lớp học sinh ở đây đều trở thành tấm gương sáng, lên lớp chăm chú nghe lời thầy cô, ghi chép bài đầy đủ. Đa số học sinh đều có góc học tập, về nhà ôn bài và chuẩn bị bài đầy đủ trước khi lên lớp. Số học sinh đựơc khen thưởng, có kết quả học tập xuất sắc ngày một tăng. Chỉ riêng năm học 2015-2016, Trường Tiểu học Thọ Xương có tới 189 (29,4%) học sinh hoàn thành xuất sắc, 218 (34%) hoàn thành tốt.

Số học sinh trong tốp mũi nhọn của trường luôn dẫn đầu phong trào thi đua của huyện. Các em thi kể chuyện, thi văn nghệ, TDTT,… đều đạt giải, có 45 học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh. Năm học 2015-2016, 100% học sinh  lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Học sinh lên lớp, phẩm chất và năng lực đạt từ 98% trở lên, 75 % số lớp đạt danh hiệu tập thể tiên tiến. Trường Tiểu học xã Thọ Xương thực sự là mô hình và là ngọn cờ xuất sắc với phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trịnh Cường