Trường Tiểu học Tân Viên - Hải Phòng: Rộn ràng ngày tựu trường

00:00 12/10/2020

Sáng nay, 01/09, trong không khí háo hức ngày tựu trường, chào mừng năm học mới (2016-2017), thầy  và trò trường Tiểu học Tân Viên (An Lão, Hải Phòng) còn vinh dự được đón bằng công nhận danh hiệu “Đạt chuẩn Quốc gia”. Lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp và đại diện các ban, ngành địa phương đã về dự và chúc mừng những kết quả nhà trường đạt được. 

truong-tieu-hoc-tan-vien-hai-phong-ron-rang-ngay-tu-truong-2

Trường Tiểu học Tân Viên đón bằng công nhận danh hiệu “Đạt chuẩn quốc gia”

 25 năm xây dựng, từ khi chỉ vẻn vẹn 3 dãy nhà cấp 4, 14 phòng học cũ,trong tâm khảm người dân nơi đây vẫn in đậm một hình ảnh ngôi trường đơn sơ và những đổi thay qua từng thời kỳ trước yêu cầu của ngành giáo dục đạo tạo. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Tân Viên, ông Nguyễn Ngọc Bồi  khẳng định:"Tân Viên là xã có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, nơi đi đầu, điểm sáng nhiều mô hình phong trào của huyện An Lão từ khi tái lập đến nay. Cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân địa phương phải coi trọng đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, để thực sự trường ra trường lớp ra lớp..."

Qua từng thời kỳ, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của trường được củng cố và bổ sung. Đến nay, nhà trường đã được xây dựng khang, sạch đẹp với với 02 dãy nhà 2 tầng, 20 phòng học và trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy học: 02 máy chiếu vật thể, 11 tivi, máy chiếu projecter, 20 máy tính nối mạng internet, thư viện được công nhận chuẩn quốc gia, thân thiện ngoài trời với hàng trăm đầu sách. Hệ thống phòng chức năng, âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh... đủ để phục vụ giáo dục toàn diện cho học sinh.  Bằng nguồn ngân sách và xã hội hóa lên tới 150 triệu đồng. Bộ mặt của trường thay đổi khá toàn diện với 3.500m2 sân trường được bê tông cứng vững chắc. 900m2 sân chơi luyện tập thể dục thể thao. Một loạt các công trình phụ trợ đồng bộ được xây dựng như: khu nhà để xe, nhà vệ sinh, hệ thống điện nước, sân khấu ngoài trời, hệ thống tường bao, cổng cửa...

truong-tieu-hoc-tan-vien-hai-phong-ron-rang-ngay-tu-truong-4

  Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường trong ngày khai giảng

Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường đều khẳng định sự nhiệt tình, tâm huyết với nghề, với học sinh thân yêu. 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, tích cực bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ mọi mặt.  Ninh Thị Hiên, Nguyễn Thị Dung, Trịnh Thị Việt Hương, Ninh Thị Hằng, Ngô Thị Quyên, Đào Thị Thành,  Đặng Thị Yến... là những cô giáo nhiều năm liền đạt giải giáo viên viết chữ đẹp, giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Nhiều thày, cô giáo là những tấm gương bền bỉ bám trường, bám lớp từ những ngày đầu thành lập trường, vì mái trường thân yêu là cô Phạm Thị Làn, Nguyễn Thị Vê.

Năm học vừa qua, trường đạt được các chỉ số cao về chất lượng giáo dục: 100% học sinh xếp loại “hoàn thành các môn học”, 660 em (100%) được xếp loại về phẩm chất và năng lực, 121 em hoàn thành chương trình tiểu học (đạt 100%). Toàn trường có 332 em học sinh được khen toàn diện, 261 em được khen từng mặt, đặc biệt có 01 em đạt giải Trạng Nguyên tiếng Việt cấp thành phố. Học sinh tích cực tham gia phong trào giải toán qua mạng và các cuộc thi do ngành giáo dục đào tạo Hải Phòng tổ chức.

truong-tieu-hoc-tan-vien-hai-phong-ron-rang-ngay-tu-truong-1 truong-tieu-hoc-tan-vien-hai-phong-ron-rang-ngay-tu-truong-3

Xứng đáng với danh hiệu “trường chuẩn quốc gia”, trong ngày lễ khai giảng, chào mừng năm học mới,  Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Trà, Hiệu trưởng nhà trường nêu cao quyết tâm hơn nữa, khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo, nghiêm túc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ từng năm học...

Phương Thảo