Trường THPT Ngô Gia Tự: Đơn vị tiên phong trong đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo

00:00 12/10/2020

Sau 18 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Ngô Gia Tự (thành lập từ năm 1998) đã và đang trở thành cái nôi đào tạo hàng nghìn học sinh chăm ngoan, học giỏi, đồng thời góp phần vào sự nghiệp cải cách nền giáo dục nước nhà.   doanh-nghiep-hoi-nhap Mặc dù mới thành lập vào năm 1998 tại Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội sau chuyển về Ngõ 2, phố Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội nhưng với uy tín không ngừng được nâng cao, những năm qua, Trường THPT Ngô Gia Tự đã trở thành địa chỉ tin cậy, thu hút học sinh từ nhiều địa phương. Hằng năm, trường có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 97%, nhiều học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, nhiều em thành đạt trong cuộc sống… doanh-nghiep

Học sinh và giáo viên Trường THPT Ngô Gia Tự thực hành trong phòng thí nghiệm.

Để có được kết quả đó, những năm gần đây, nhà trường đã tập trung đổi mới mạnh mẽ quy trình, phương pháp đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Trong giảng dạy, Trường THPT Ngô Gia Tự luôn quan tâm phát huy tính tích cực, độc lập, tư duy sáng tạo của người học. Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và điều hành đào tạo luôn được Ban Lãnh đạo coi trọng. Nhà trường cũng tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo có đạo đức trong sáng, có kỹ năng sư phạm tốt và từng bước nâng cao trình độ học vấn sau đại học cho cán bộ, giảng viên. huan-luyen

Học sinh Trường THPT Ngô Gia Tự tham gia Hội thao Quốc phòng.

Với sự chuyên nghiệp cùng môi trường dạy và học được giới chuyên môn đánh giá cao, những năm gần đây, Trường THPT Ngô Gia Tự đã quy tụ được đội ngũ giáo viên luôn đem lại niềm tin tưởng cho phụ huynh và học sinh. Hiện trường có gần 50 giáo viên được tuyển chọn từ những mái trường có uy tín cao, như: Chuyên Nguyễn Huệ, Lê Quý Đôn, Hoài Đức B, Thường Tín… Đội ngũ giáo viên nhà trường đều có trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ sư phạm tốt, tâm huyết với sự nghiệp trồng người và gắn bó với trường. Nhiều thầy cô đã đạt các danh hiệu cao quý: Nhà giáo Ưu tú, Giáo viên giỏi cấp trường, cấp thành phố… Đặc biệt, để tạo điều kiện tốt nhất cho công tác giảng dạy và học tập, Trường THPT Ngô Gia Tự đã đầu tư hệ thống cơ sở vật chất hiện đại: bàn ghế, đèn chiếu sáng, quạt điện, lao công dọn vệ sinh… Ngô Gia Tự là một trong số ít trường có lắp đặt hệ thống điều hòa trong các phòng học, có phòng thực hành bộ môn, phòng máy chiếu, phòng tin học, phòng thí nghiệm, sân chơi cầu lông, bóng bàn, hội trường lớn… hoat-dong-ngoai-khoa

Sôi nổi các hoạt động ngoại khóa. Bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường còn quan tâm đến đào tạo kỹ năng sống cho học sinh… Qua nhiều năm, những hoạt động tích cực, hiệu quả đó không chỉ tạo ra các thế hệ học sinh giàu tri thức, hoàn thiện về nhân cách mà còn được trang bị nhiều kỹ năng thiết thực để hòa nhập với cuộc sống hiện đại. Theo học tại mái trường này, học sinh được học đúng, học đủ chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, được cấp bằng chính quy như các trường công lập và được dự thi vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp… hoat-dong-ngoai-khoa

Những học sinh tiêu biểu vinh dự nhận bằng khen.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chính Minh đã nói: “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. 18 năm qua, Trường THPT Ngô Gia Tự đã có sự phát triển, lớn mạnh không ngừng. Kết quả đó đã chứng minh hướng đi đúng đắn mà Trường THPT Ngô Gia Tự đã và đang lựa chọn: thường xuyên xây dựng đội ngũ cán bộ tốt, có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn cao, có trách nhiệm và tâm huyết với nghề; mạnh dạn đi đầu trong việc áp dụng các phương pháp quản lý, cũng như dạy và học tiên tiến, hiện đại nhất… SĐT liên hệ: VP: 0466 700 200    Cô Hương: 0976 588 838  

Tiến Nam