Trường THCS An Dương (Hải Phòng): Niềm tự hào của các thế hệ học sinh

00:00 12/10/2020

Về thăm trường THCS An Dương giữa những ngày hè rực nắng, ngôi trường với nhiều thành tích của 30 năm vun trồng các thế hệ học sinh…

Một góc trường Trường THCS An Dương

Trường THCS An Dương được thành lập tháng 9 năm 1990, nằm ở thị trấn - trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của huyện An Dương. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, nhà trường luôn là niềm tự hào của các thế hệ giáo viên và học sinh đã công tác và học tập dưới mái trường thân yêu này.

Năm học 2018 - 2019 trường có 19 lớp với 694 học sinh và 48 cán bộ giáo viên, nhân viên. Tuy cơ sở vật chất, hệ thống phòng chức năng còn thiếu thốn, nhiều năm qua, thầy trò nhà trường vẫn quyết tâm khắc phục khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Song song việc chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường còn gắn giáo dục với thực tế nhằm phát huy năng lực, khả năng sáng tạo và trang bị kỹ năng sống cho học sinh. Hình thức học tập sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề luôn được các tổ chuyên môn thực hiện thường xuyên. Trong suốt chương trình học, học sinh được tham gia các hoạt động như: chuyên đề cấp thành phố Thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên Đoàn, chuyên đề An toàn giao thông, tham gia Lễ dâng hương và báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm và Văn Miếu Quốc Tử Giám nhân ngày về nguồn... qua đó giáo dục tình yêu thương, tinh thần đoàn kết, đồng đội, ý thức bản thân và trách nhiệm với cộng đồng.

Nhiều năm liên tục nhà trường chú trọng công tác ôn luyện thi vào lớp 10 cho học sinh một cách sâu sát, giúp học sinh lớp 9 có kiến thức và tinh thần vững chắc để vượt qua kỳ thi chuyển cấp. Vào những ngày trước khi diễn ra kỳ thi, bầu không khí ôn luyện tại trường rất sôi động, các thầy cô tận tâm giúp học trò được trang bị kỹ lưỡng tất cả những kiến thức nền, chuyên sâu của môn học để có kết quả tốt nhất.

 Nhà trường đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi từ khối 6 đến khối 9, thi chọn đội tuyển và kèm cặp thường xuyên theo thời khóa biểu. Năm học vừa qua, trường có 93 giải cấp huyện, trong đó văn hóa đạt 68 giải; thể dục thể thao đạt 16 giải; KHKT đạt 2 giải... Ở cấp độ thành phố, trường vinh dự gặt hái 26 giải, gồm 2 giải nhất, 1 huy chương vàng, 8 giải nhì và 1 huy chương bạc, 5 giải ba và 1 huy chương đồng, 8 giải KK. Đặc biệt, tại cấp độ quốc gia, trường có 1 giải nhì môn KHKT; 2 huy chương bạc, 6 huy chương đồng Toán Singapore; 2 giải nhất, 4 nhì, 3 giải ba và 20 KK Hóa Hoàng gia Úc.

Trong năm học mới ngoài việc tăng cường cơ sở vật chất nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục, nhà trường tiếp tục tăng cường các hoạt động rèn luyện kỹ năng mềm, nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh theo khung chuẩn châu Âu gắn với các hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh. Hiệu trưởng Phạm Quang Lực cho hay: Nhà trường sẽ làm tốt nhất công tác giảng dạy, ngoại khóa, chăm lo cho các em học sinh, với tinh thần yêu nghề và tâm huyết với lớp học trò với mong muốn các em có một hành trang đầy đủ để vững bước vào đời, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục của huyện và thành phố.

Việt Thanh – Ngọc Quyết